Công bố kết quả cuộc thi vẽ minh họa “Hà Nội là…”

Ban tổ chức cuộc thi vẽ minh họa “Hà Nội là…” vừa công bố 1 giải Nhất, 4 giải Nhì dành cho các tác phẩm dự thi xuất sắc nhất. Cuộc thi do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) phối hợp với Viện Văn hóa, nghệ thuật quốc gia Việt Nam và Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) khởi động từ ngày 6-8-2021.

Theo đó, sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hàng trăm sáng tác nghệ thuật, thể hiện trên nhiều chất liệu đa dạng, như: Vẽ kỹ thuật số (digital), lụa, cắt dán, sơn dầu, sơn mài…. Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Hà Nội rong”; 4 giải Nhì cho các tác phẩm “Hanoi By Night”, “Đầu óc trên mây”, “Bát bún ngan” và “Hà Nội Collage”.

Cuộc thi vẽ minh họa “Hà Nội là…’’ thuộc dự án “Hà Nội Rethink - Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của thanh niên hướng tới phát triển Hà Nội thành Kinh đô Sáng tạo”. Trong đó, một trong ba mục đích chính của dự án là thúc đẩy tài năng sáng tạo trẻ Việt Nam để truyền cảm hứng và đóng góp cho sự phát triển mới của thành phố.

Nguồn hanoimoi.com.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ Mexico đến Việt Nam: Những người phụ nữ đi qua lịch sử

Từ Mexico đến Việt Nam: Những người phụ nữ đi qua lịch sử

Có những câu chuyện đã lùi xa hơn một thế kỷ, nhưng những gương mặt trong ảnh vẫn khiến người xem muốn dừng lại. Những ngày tháng Mười, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), triển lãm “Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico” cùng các không gian trưng bày về phụ nữ Việt Nam mở ra một hành trình nhìn lại lịch sử qua những cuộc đời, những ký ức và cả những điều bình dị từng hi

Những trang văn đẹp về người lính tuyên huấn và nghệ sĩ quân đội

Những trang văn đẹp về người lính tuyên huấn và nghệ sĩ quân đội

Từ người lính pháo thủ đến trợ lý tuyên huấn giữa chiến trường Cánh Đồng Chum khốc liệt, Châu La Việt đã mang ký ức lửa đạn và những trải nghiệm trực tiếp  vào trang văn. Với hàng chục tác phẩm viết về chiến tranh cách mạng, đặc biệt là những sáng tác khắc họa người lính tuyên huấn và nghệ sĩ quân đội, ông đã góp phần tạo nên một diện mạo riêng cho dòng văn học viết vá»