Hà Nội dừng hoạt động phố đi bộ để phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 21/8

Đây là lần thứ 2, UNBD quận Hoàn Kiếm thông báo tạm dừng hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm.

UBND quận Hoàn Kiếm có quyết định yêu cầu tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm từ ngày 21/8.

Theo thông báo, để hạn chế các hoạt động tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận.

Hà Nội dừng hoạt động phố đi bộ để phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 21/8 - 1 Phố đi bộ Hà Nội tạm dừng hoạt động từ ngày 21/8

Các địa phương cần tuyên truyền, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết; đến cơ sở y tế khi có biểu hiện ho, sốt; đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng; không tập trung đông người và giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường dừng hoạt động, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng bên ngoài đóng cửa nhưng trong vẫn hoạt động; không để quán nước vỉa hè hoạt động.

Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh ăn uống… Các hoạt động hiếu, hỷ cần hạn chế đông người và có biện pháp phòng, chống dịch.

Trước đó ngày 20/8, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 15/TB-BCĐ về kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội, trong đó có nội dung: “Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho tạm dừng hoạt động Phố đi bộ đến khi có chỉ đạo mới của Uỷ ban nhân dân Thành phố”.

Tính từ 25/7 đến nay, Hà Nội có 36 ca mắc và chưa có ca tử vong, trong đó 11 ca ngoài cộng đồng và 25 ca từ bên ngoài đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.

T.H

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Vong thân cõi người cõi mình trong tiểu thuyết Đỗ Phấn

Vong thân cõi người cõi mình trong tiểu thuyết Đỗ Phấn

Hiếm có nhà văn nào dành toàn bộ sáng tác của mình để đi về chỉ trên một vùng đất. Vì vậy, dẫu trừu tượng hóa, loại trừ tính vùng miền của văn học, vẫn phải nhìn nhận sức hút lớn của một vùng không gian địa lí - thẩm mĩ trong văn chương Đỗ Phấn. Và dẫu không muốn lệ thuộc vào một hệ quy chiếu là đề tài, cũng không thể không khoanh vùng hiện thực trong tiểu thuyết Đỗ Phấ

Lại bàn về bài thơ “Sông Mã” của nhà thơ Huy Trụ

Lại bàn về bài thơ “Sông Mã” của nhà thơ Huy Trụ

Trong văn học Việt Nam, hiếm có biểu tượng nào bền bỉ và giàu sức gợi như hình tượng dòng sông. Mỗi con sông đi vào trang viết không chỉ mang theo phù sa của đất, mà còn chuyên chở ký ức lịch sử và những lớp trầm tích văn hóa. Từ sông Đà hung bạo, tài hoa trong tùy bút của Nguyễn Tuân, đến sông Hương trữ tình, thơ mộng trong bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường, hay sông Mã bi tráng trong th