Ảnh đẹp nhất về động vật trong năm 2020 gọi tên nhiếp ảnh gia Việt Nam

Cuộc thi nhiếp ảnh về động vật Animals2020 do Agora tổ chức đã tìm ra những bức ảnh đẹp nhất được thực hiện trong năm qua, trong đó có 2 tác phẩm được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Việt Nam.

Những bức ảnh đẹp ghi lại những khoảnh khắc đẹp xoay quanh các loài động vật trên khắp thế giới đã được gửi về cuộc thi, với tổng cộng 13.888 tác phẩm ảnh dự thi, cho thấy sự đa dạng của các loài động vật trên khắp thế giới.

Ảnh đẹp nhất về động vật trong năm 2020 gọi tên nhiếp ảnh gia Việt Nam - 1
Sau cùng, tác phẩm “Iguana” của tay máy người Indonesia - @jjnmatt đã giành chiến thắng cao nhất. Phần thưởng dành cho tay máy này là 1.000 USD tiền mặt (hơn 23 triệu đồng).

Agora Images là một hệ thống hàng loạt những cuộc thi nhiếp ảnh được mở ra liên tục thông qua ứng dụng chia sẻ ảnh Agora. Hệ thống các cuộc thi nhiếp ảnh này chào đón các tay máy chuyên và không chuyên đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây cũng được xem là một sân chơi thu hút cộng đồng yêu nhiếp ảnh, tại đây, chính sự bầu chọn của người xem sẽ quyết định bức ảnh nào giành chiến thắng.

Agora Images thu hút cộng đồng yêu nhiếp ảnh với hơn 2 triệu tài khoản đăng ký đến từ 193 quốc gia, hơn 10 triệu ảnh đã được đăng tải lên trang.

Agora Images được sáng lập bởi một đội ngũ đến từ Barcelona (Tây Ban Nha), mục đích của họ là đưa lại một kênh giao tiếp bằng hình ảnh cho người dân trên khắp thế giới, để mọi người có thể chia sẻ câu chuyện của mình, thông qua những khoảnh khắc nhiếp ảnh, với niềm tin rằng mỗi góc nhìn của một cá nhân đều là một cách kể chuyện độc đáo về thế giới quanh họ.

Agora Images mong muốn mỗi cá nhân đều có thể kiếm thêm thu nhập từ những bức ảnh ấn tượng của mình khi tham gia vào những cuộc thi ảnh liên tục được mở ra trên ứng dụng. Giờ đây, công nghệ khiến cho hoạt động nhiếp ảnh trở nên đơn giản hơn nhiều, mỗi người đều có một chiếc máy ảnh bên cạnh, đó chính là chiếc điện thoại thông minh mà họ đang sở hữu.

Dù là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với thiết bị chụp hình chất lượng cao hay một tay máy không chuyên với chỉ một chiếc điện thoại thông minh bên mình, mọi người đều có thể thu lại những khoảnh khắc ấn tượng của cuộc sống.

Cùng lọt vào top 50 bức ảnh đẹp nhất tại cuộc thi ảnh #Animals2020 do Agora tổ chức còn có 2 tác phẩm của nhiếp ảnh gia đến từ Việt Nam:
Ảnh đẹp nhất về động vật trong năm 2020 gọi tên nhiếp ảnh gia Việt Nam - 2
Bức “Bò mẹ và bê con” của tay máy @nateqpham chụp tại Quảng Bình. Tác giả chia sẻ: “Tôi đi ra bãi biển vào khoảng nửa giờ trước khi mặt trời lặn và nhìn thấy một đàn bò đang đi lại trên bờ biển. Tôi đã bị một số chú bò đuổi theo trong khi đang chụp hình”.
Ảnh đẹp nhất về động vật trong năm 2020 gọi tên nhiếp ảnh gia Việt Nam - 3
Bức “Khoảnh khắc” của tác giả @alexcao. Tác giả cho hay: “Tôi luôn mong muốn chụp được những bức ảnh đẹp tại quê nhà của tôi - Quảng Ngãi rồi chia sẻ được những khoảnh khắc ấy với cộng đồng yêu nhiếp ảnh. Tôi mong muốn bảo vệ và bảo tồn bền vững những vẻ đẹp thiên nhiên nơi quê hương, đất nước mình, bao gồm cả thắng cảnh thiên nhiên và các loài động vật hoang dã”.
Theo TG&VN
None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.