Triển lãm ảnh nghệ thuật về Trường Sa và Nhà giàn

Sáng 25/8 sẽ diễn ra triển lãm và trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Hoàng Sa - Trường Sa - Nhà giàn DK trong trái tim tôi" do Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu” và Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Nhằm đánh dấu “Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” do nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm chủ nhiệm, cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Hoàng Sa – Trường Sa – Nhà giàn DK trong trái tim tôi” được phát động từ ngày 26/7/2022, nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về vị trí, vẻ đẹp của vùng biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Nhà giàn DK đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật nhiếp ảnh và những người yêu biển đảo Việt Nam.

Cuộc thi nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với biển, đảo quê hương của hội viên Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” và của mỗi người dân Việt Nam. Góp phần khẳng định quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam trên biển Đông.

Triển lãm ảnh nghệ thuật về Trường Sa và Nhà giàn - 1

Tác phẩm "Phút chia tay"  - Trần Duy Tình (Bình Dương) - Giải Nhất Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Hoàng Sa - Trường Sa - Nhà giàn DK trong trái tim tôi" (Ảnh: BTC)

Cuộc thi là hoạt động vô cùng ý nghĩa dành cho tất cả nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, công dân cả nước, hội viên của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” yêu thích đề tài: Hoàng Sa – Trường Sa – Nhà giàn DK.

Sau một tháng phát động, ban giám khảo cuộc thi đã chọn ra 60 tác phẩm ấn tượng để trưng bày tại triển lãm vào ngày 25/8/2022 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM, trong đó có 11 tác phẩm xuất sắc được trao giải.

Các tác phẩm đều phản ánh sinh động được những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo của quân và dân trên vùng biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Nhà giàn DK. Đồng thời phản ánh tình cảm gắn bó sâu sắc giữa quân và dân đất liền vì Hoàng Sa – Trường Sa – Nhà giàn DK thân yêu.

Triển lãm ảnh nghệ thuật về Trường Sa và Nhà giàn - 2

Bộ ảnh: "Cờ Tổ quốc ở Trường Sa" - Nguyễn Văn Đông (Khánh Hòa) - Giải Nhì Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Hoàng Sa - Trường Sa - Nhà giàn DK trong trái tim tôi" (Ảnh: BTC)

Sau 8 năm hoạt động, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” do nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm chủ nhiệm đã có 13 đoàn, 309 đại biểu của Quỹ và Câu lạc bộ đã ra thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa.

Đáng chú ý, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" phát động xây dựng công trình "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" xây dựng 5 phòng đọc sách trị giá 1,5 tỷ đồng trong đó 3 phòng đặt tại 3 trường tiểu học ở thị trấn Trường Sa, xã đảo Sinh Tồn, xã đảo Song Tử Tây và 2 phòng đặt tại Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 862 thuộc Lữ đoàn 146 Hải quân.

Đồng thời, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã vận động xây 15 căn nhà đồng đội tặng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn của lực lượng bảo vệ biên cương, biển đảo trị giá 1,2 tỷ đồng; vận động tài trợ 3.000 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) tặng học sinh là con lực lượng bảo vệ biên cương, biển đảo và con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Triển lãm ảnh nghệ thuật về Trường Sa và Nhà giàn - 3

Triển lãm ảnh nghệ thuật về Trường Sa và Nhà giàn - 4

Triển lãm ảnh nghệ thuật về Trường Sa và Nhà giàn - 5

Một số tác phẩm ấn tượng khác từ cuộc thi (Ảnh: BTC)

Ngoài Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Hoàng Sa - Trường Sa - Nhà giàn DK trong trái tim tôi", Quỹ học bổng Vừ A Dính và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" còn phát động Cuộc thi "Biển, đảo trong trái tim tôi" dành cho tất cả những ai yêu mến biển, đảo của Tổ quốc.

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Thơ, với những đặc điểm hình thức phổ biến của nó - như “vần” và “nhịp điệu” - mang sức mạnh khiến cho “nhạc tính” được vang lên trong văn bản ngôn ngữ và góp phần đáng kể vào việc hình thành cảm xúc nghệ thuật của người tiếp nhận. Vậy còn văn xuôi thì sao? Có thể “nghe” nhạc bằng văn xuôi và trong văn xuôi được không?

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi