Liên hoan phim ngắn Hà Nội lần thứ nhất: Tìm tòi cách thể hiện mới về Thăng Long – Hà Nội

Tối 26/8, tại Rạp Kim Đồng, Hà Nội, đã chính thức diễn ra lễ khai mạc Liên hoan phim ngắn Hà Nội lần thứ nhất, năm 2024 (giải Sao Khuê). Liên hoan do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hội Điện ảnh Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Buổi lễ có sự tham dự của họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh; PGS. TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội; NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội; nhà biên kịch Bành Thị Mai Phương, Chủ tịch Hội Điện ảnh Hà Nội; cùng đại diện một số sở, ban, ngành thành phố và đông đảo các văn nghệ sĩ Thủ đô.

Liên hoan phim ngắn Hà Nội lần thứ nhất: Tìm tòi cách thể hiện mới về Thăng Long – Hà Nội - 1

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim ngắn Hà Nội lần thứ nhất, năm 2024.

Phát biểu khai mạc Liên hoan phim, NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội cho biết, với chủ đề “Vì một Hà Nội ngàn năm văn hiến”, Liên hoan là sự kiện văn hóa tiêu biểu của văn nghệ sĩ Thủ đô nói chung, là nơi hội tụ các tác phẩm phim ngắn về Hà Nội với phong cách độc đáo, ngôn ngữ điện ảnh đa dạng, thể hiện cái nhìn mới mẻ, sáng tạo, nhiều màu sắc về mảnh đất và con người Hà Nội ngàn năm văn hiến của các nhà điện ảnh Thủ đô nói riêng.

“Với mong muốn phát hiện và tôn vinh các tác giả, tác phẩm của điện ảnh Hà Nội, hy vọng Liên hoan phim ngắn Hà Nội sẽ có nhiều tác phẩm đoạt giải cao, đi vào đời sống, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Qua đó, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; khắc phục những mặt còn hạn chế trong giao tiếp, ứng xử...”, NSND Trần Quốc Chiêm kỳ vọng.

Liên hoan phim ngắn Hà Nội lần thứ nhất: Tìm tòi cách thể hiện mới về Thăng Long – Hà Nội - 2

NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội phát biểu khai mạc Liên hoan phim.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh, Hà Nội có nhiều dư địa để phát triển công nghiệp văn hóa đặc biệt là lĩnh vực điện ảnh. Liên hoan Phim ngắn Hà Nội năm 2024 đã minh chứng cho nỗ lực của Hội Điện ảnh Hà Nội trong việc thúc đẩy công nghiệp văn hóa Thủ đô, đưa điện ảnh Hà Nội vươn xa.

“Đây cũng là cơ hội để các nghệ sĩ điện ảnh Hà Nội thể hiện tài năng, trách nhiệm, cho ra đời những tác phẩm điện ảnh bám sát hơi thở cuộc sống, quảng bá hình ảnh Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, bà Trần Thị Vân Anh nhấn mạnh.

Liên hoan phim ngắn Hà Nội lần thứ nhất: Tìm tòi cách thể hiện mới về Thăng Long – Hà Nội - 3

Bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phát biểu.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã tặng hoa cho các thành viên Ban Giám khảo - những người cầm cân nảy mực có vai trò quyết định trong việc thẩm định và đánh giá các tác phẩm dự thi.

Liên hoan phim ngắn Hà Nội lần thứ nhất: Tìm tòi cách thể hiện mới về Thăng Long – Hà Nội - 4

Ban Giám khảo Liên hoan phim ngắn Hà Nội là những gương mặt nghệ sĩ điện ảnh kỳ cựu.

Liên hoan phim ngắn Hà Nội thu hút 32 tác phẩm dự thi bao gồm: 20 phim tài liệu, 10 phim hoạt hình và 2 phim truyện ngắn. Nguồn phim đến từ các đơn vị sản xuất phim lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Ban Văn nghệ, Ban Khoa giáo – Đài Truyền hình Việt Nam và một số cá nhân dự thi. Trong đó, mỗi đơn vị được gửi tối đa 10 tác phẩm, mỗi tác giả được gửi tối đa 1 tác phẩm cho mỗi loại hình.

Tất cả phim tham dự đều có giấy phép phổ biến phim hoặc quyết định phát sóng của cơ quan có thẩm quyền. Phim dự thi được sản xuất từ năm 2021 đến nay, có độ dài dưới 60 phút. Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm có ý tưởng độc đáo, có sự tìm tòi, khám phá cách thể hiện mới về Thăng Long – Hà Nội, mang tính nhân văn, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị văn hóa, con người Hà Nội.

Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim ngắn Hà Nội lần thứ nhất, năm 2024 được tổ chức vào tối ngày 28/8, Ban Tổ chức sẽ trao 11 giải thưởng vinh danh các tác giả, tác phẩm xuất sắc tham gia Liên hoan phim.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Họa sĩ Lê Thu Huyền - hội họa vượt ra ngoài ranh giới của hình tượng và trừu tượng

Họa sĩ Lê Thu Huyền - hội họa vượt ra ngoài ranh giới của hình tượng và trừu tượng

Nghệ thuật của họa sĩ Lê Thu Huyền mở ra trước người xem một thế giới hội họa được kiến tạo từ cảm xúc, tư tưởng và chiều sâu tinh thần. Trong các sáng tác của mình, Lê Thu Huyền không chỉ phản ánh vẻ đẹp của thiên nhiên hay đời sống, mà còn khắc họa bản thể nội tâm của một nữ họa sĩ Việt Nam đương đại thông qua ngôn ngữ của màu sắc, hình khối và nhịp điệu tạo hình

Đua xe F1, Hungarian GP: Chặng Monaco “không rào chắn” khép lại giai đoạn 1 của mùa giải 2026

Đua xe F1, Hungarian GP: Chặng Monaco “không rào chắn” khép lại giai đoạn 1 của mùa giải 2026

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Chỉ một tuần sau cuộc đua tốc độ cao tại Spa-Francorchamps, F1 sẽ tiến về thủ đô Budapest xinh đẹp của Hungary với sự kiện khép lại nửa đầu mùa giải 2026 trước khi bước vào kỳ nghỉ hè quan trọng. Với đặc tính giống đường đua Monaco, người chiến thắng tại Hungaroring nhiều khả năng sẽ được quyết định sau phiên chạy ngày thứ 7.

“Chuyện bây giờ mới kể” - Một bài thơ nhắc nhở muôn đời

“Chuyện bây giờ mới kể” - Một bài thơ nhắc nhở muôn đời

Giữa những nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được triển khai, bài thơ Chuyện bây giờ mới kể của nhà thơ Nguyễn Khoái như một nén tâm hương dành cho những người mãi mãi không thể trở về. Từ câu chuyện có thật về sự hi sinh của những cô gái thanh niên xung phong trên dòng sông Bồ năm 1968, tác phẩm không chỉ khắc họa một tượng đài bi tráng của chủ nghĩa anh hùng các