Chiếu miễn phí 16 phim điện ảnh tiêu biểu của Pháp dịp Tết Nguyên Đán

Viện Pháp tại Việt Nam giới thiệu đến công chúng chương trình “Điện ảnh Tết 2023” với những bộ phim điện ảnh tiêu biểu của Pháp được chiếu bằng phương thức trực tuyến miễn phí vào đúng dịp Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 18/1 đến hết ngày 18/2.

“Điện ảnh Tết 2023” bao gồm 16 tác phẩm, gồm 11 phim dài và 5 phim ngắn, có phụ đề tiếng Việt và chưa từng được công chiếu tại Việt Nam trước đây. Chương trình hứa hẹn sẽ giúp gia đình có những phút giây thư giãn, quây quần bên gia đình và bạn bè để cùng nhau thưởng thức những bộ phim mới của Pháp đa dạng về cả nội dung lẫn thể loại.

Chương trình “Điện ảnh Tết 2023” được xem như một lời chúc ý nghĩa và cũng là lời cảm ơn của Viện Pháp tại Việt Nam đến khán giả đã luôn ủng hộ cũng như mong muốn có thể đưa văn hóa Pháp đến gần hơn với các bạn trẻ.

Chiếu miễn phí 16 phim điện ảnh tiêu biểu của Pháp dịp Tết Nguyên Đán - 1

Chương trình “Điện ảnh Tết 2023” được khởi động từ ngày 18/1. Ảnh: Ban tổ chức

Bà Sophie Maysonnave - Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam - cho biết, “Điện ảnh Tết 2023” trở lại và mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh thú vị dịp Tết này với loạt phim thể loại hài, chính kịch, kinh điển và hoạt hình ngắn.

5 phim tiêu biểu đáng chú ý trong chương trình “Điện ảnh Tết 2023”:

“Nàng Joan” (About Joan)

Bộ phim nói về nhân vật Joan Verra - một người phụ nữ độc lập, yêu đời với tinh thần tự do và thích khám phá. Khi mối tình đầu của cô đột ngột trở lại sau nhiều năm vắng bóng, cô quyết định không nói với anh rằng, họ đã có với nhau một cậu con trai.

Sự che giấu này là cơ hội để cô nhìn lại cuộc đời mình: Tuổi trẻ ở Ireland, thành công trong sự nghiệp, tình yêu và mối quan hệ của cô với con trai. Một cuộc sống tưởng chừng viên mãn nhưng lại ẩn chứa một bí mật mà cô sẽ phải đối mặt...

Chiếu miễn phí 16 phim điện ảnh tiêu biểu của Pháp dịp Tết Nguyên Đán - 2

Tác phẩm điện ảnh Pháp - “Nàng Joan” (About Joan). Ảnh: Ban tổ chức

“Không được rời mắt” (Keep Eye Out)

Phim thuộc thể loại hài hước của đạo diễn Quentin Dupieux, xoay quanh nội dung nhân vật Louis khi anh bất ngờ phát hiện thấy xác một người đàn ông trước tòa nhà chung cư của mình.

Bị bắt giữ bởi Cảnh sát trưởng Buron, anh nhận ra mình bị đưa vào diện tình nghi và phải tham gia vào một cuộc thẩm vấn kỳ lạ. Vậy làm thế nào để anh có thể chứng minh mình vô tội với cảnh sát?

“Xuyên qua màn lửa” (Through The Fire)

Bộ phim tâm lý của đạo diễn Frédéric Tellier nói về anh chàng Franck - một người lính cứu hỏa đến từ Paris (Pháp). Anh ta sống trong doanh trại với người vợ đang mang thai đôi. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, anh đã hy sinh bản thân để cứu người.

Khi tỉnh dậy trong trung tâm điều trị Grands Brûlés, khuôn mặt của Franck bị biến dạng và điều khó khăn mà anh phải đối mặt chính là phải học cách sống và chấp nhận khuôn mặt đó.

“Lặn trong biển sâu” (Diving)   

Phim tâm lý do đạo diễn Mélanie Laurent thực hiện sẽ khiến khán giả thu hút bởi câu chuyện về tình yêu giữa hai nhân vật chính là César và Paz. Theo đó, Paz - một nữ nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha đã khao khát được gặp gỡ, trải nghiệm và du lịch, trong khi César, cựu phóng viên chiến tranh vĩ đại, lại mong muốn tách mình ra khỏi sự hỗn loạn của thế giới.

Paz mang thai nhưng viễn cảnh này khiến cô đau khổ. Cô ấy dường như rời xa Caesar hơn một chút mỗi ngày. Cho đến ngày cô biến mất, để lại đứa con và Caesar mà không có một lời giải thích nào.

“Những kẻ nghiện Selfie” (Selfie)

Tuy thuộc thể loại hài hước nhưng bộ phim lại khiến khán giả phải suy ngẫm trong một thế giới mà công nghệ đã xâm chiếm cuộc sống của chính chúng ta, và nhiều người trong số đó ít nhiều đã bị nó chi phối.

Người nghiện hay người sợ công nghệ, trong gia đình hay trường học, tại nơi làm việc hay trong các mối quan hệ lãng mạn, “Selfie” kể lại câu chuyện hài hước và số phận của nhân vật Homo Numericus trên bờ vực suy nhược tinh thần...

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hải Phòng được chọn tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2024

Hải Phòng được chọn tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2024

Chiều 28/3 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Tạp chí Kinh tế Việt Namvà UBND thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Họp báo Chương trình Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2024 (Vietnam Connect Forum). Đồng chủ trì buổi họp báo có các đại biểu: Nguyễn Như Hiếu - Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Đào Quang Bính - Tổng Thư ký T