Liên hoan Chèo toàn quốc 2022 sẽ diễn ra vào tháng 10

Liên hoan chèo toàn quốc năm nay dự kiến có 16 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc tham dự với hơn 20 vở diễn đa dạng các đề tài, từ dân gian, lịch sử, đến chiến tranh cách mạng, hiện đại. Đây là dịp tôn vinh các giá trị của nghệ thuật chèo và là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật chèo, các nghệ sĩ đổi mới trong lao động nghệ thuật...

Liên hoan chèo toàn quốc 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 28/10, tại tỉnh Hà Nam.

Liên hoan chèo toàn quốc năm nay dự kiến có 16 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc tham dự với hơn 20 vở diễn đa dạng các đề tài, từ dân gian, lịch sử, đến chiến tranh cách mạng, hiện đại. Đây là dịp tôn vinh các giá trị của nghệ thuật chèo và là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật chèo, các nghệ sĩ đổi mới trong lao động nghệ thuật...

Nhà hát Chèo Hà Nội dự kiến tham gia 2 vở diễn: “Linh Từ Quốc mẫu” của tác giả Bùi Vũ Minh, đạo diễn Nghệ sĩ ưu tú Hoài Thu và “Người mẹ Hà thành” của tác giả Phạm Văn Quý, chuyển thể kịch bản chèo Lê Thế Song, đạo diễn Nghệ sĩ ưu tú Lê Văn Tuấn.

Liên hoan Chèo toàn quốc 2022 sẽ diễn ra vào tháng 10 - 1

Vở diễn “Linh Từ Quốc mẫu” do Nhà hát Chèo Hà Nội dàn dựng sẽ tham gia Liên hoan Chèo toàn quốc 2022

Khai thác đề tài lịch sử, vở diễn “Linh Từ Quốc mẫu” có nội dung đề cập tới những nhân vật một thời gây nhiều tranh cãi trong giới khoa học và lịch sử về vai trò đối với lịch sử họ Trần và đất nước. Đó là Trần Thủ Độ, Trần Thị Dung, vua Lý Huệ Tông, Lý Chiêu Hoàng.

Với quy mô dàn dựng sân khấu hoành tráng, đầu tư công phu về kịch bản, trang phục, âm nhạc, dàn diễn viên đông đảo, vở diễn “Linh Từ Quốc mẫu” được kỳ vọng sẽ mang làn gió mới chinh phục khán giả hiện đại.

Trước đó, vở diễn “Linh Từ Quốc mẫu” từng được Nhà hát Chèo Hà Nội dàn dựng, luyện tập trong suốt 3 tháng và được công diễn, nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn và khán giả.

Đây cũng là tác phẩm thu hút sự tham gia đông đảo dàn nghệ sĩ tên tuổi: NSƯT Thanh Loan, Quốc Phong, Tử Dương, Thảo Quyên đến các nghệ sĩ trẻ như: Thúy Hằng, Xuân Dũng, Hải Vy, Lê Đạt, Hồng Thắm, Quốc Huy, Nhật Tuấn, Thu Hà, Quỳnh Trang, Nguyễn Hưng, Lệ Hằng, Trúc Mai…

Liên hoan Chèo toàn quốc 2022 sẽ diễn ra vào tháng 10 - 2

Vở diễn “Linh Từ Quốc mẫu” có quy mô dàn dựng sân khấu hoành tráng, đầu tư công phu kịch bản, trang phục, âm nhạc

Cùng khai thác đề tài lịch sử, Nhà hát Chèo Thái Bình mang đến Liên hoàn Chèo toàn quốc 2022 vở Chèo lịch sử cận đại “Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm” do Th.S Lê Thế Song viết kịch bản, NSND Lê Hùng đạo diễn.

Vở chèo “Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm” có nội dung ca ngợi người anh hùng yêu nước, tài giỏi, có chí khí Nguyễn Văn Cẩm khi dám đứng lên chống lại đế quốc cường quyền mang hoài bão tìm lại con đường độc lập tự do cho dân tộc.

Liên hoan Chèo toàn quốc 2022 được xem là ngày hội nghề của các đơn vị nghệ thuật và đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công chèo trên cả nước. Qua đó, nhằm phát hiện sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật từ đó tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mỗi đơn vị.

Minh Tâm

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Thanh niên với tương lai đất nước”

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Thanh niên với tương lai đất nước”

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước". Trong bài viết, Tổng Bí thư bày tỏ kỳ vọng: “thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại hôm nay: ngôn ngữ của tri thức, của sáng tạo, của trách nhiệm

Điều ít biết về tác giả của 12 bức phù điêu tại chợ Bến Thành

Điều ít biết về tác giả của 12 bức phù điêu tại chợ Bến Thành

Tìm hiểu thêm về thời kỳ đầu nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại dưới sự ảnh hưởng của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và các trường dạy nghề mỹ nghệ - mỹ thuật của vùng đất Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Gia Định, trong đó có “Trường vẽ Gia Định” - ngày nay là Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, tôi muốn nhắc đến một họa sĩ, nhà điêu khắc quê Vĩnh Long là sinh v