Lộ diện các diễn viên tài năng của sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang năm 2022

Tối 31/10, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình Tổng kết và công bố, trao giải thưởng Cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang năm 2022”. Nhiều nghệ sĩ gạo cội như Minh Vương, Lệ Thủy, Trọng Hữu, Mạnh Dung, Thanh Dậu, Thoại Miêu, Phi Phụng... đã đến chung vui cùng ngày hội tôn vinh các tài năng cải lương.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và nghệ thuật sân khấu cải lương, một giá trị văn hóa lớn, đặc trưng của vùng đất phương nam. Đây còn là một trong những hoạt động trọng tâm thực hiện “Đề án tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020-2030”.

Lộ diện các diễn viên tài năng của sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang năm 2022 - 1

Cuộc thi tạo điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cho các nghệ sĩ, khơi gợi ý thức tự rèn luyện, tôn trọng nghề nghiệp, tôn trọng khán giả. (Nguồn ảnh: Báo Nhân dân)

Vòng chung kết cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang- năm 2022” diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21/10. Sau 5 đêm tranh tài, Ban tổ chức đã trao 17 huy chương cho các thí sinh dự thi ở các thể loại, trong đó có 6 huy chương Vàng và 11 Huy chương Bạc ở các thể loại, trong đó, hạng mục kép độc và kép hài không có huy chương vàng.

Cụ thể, ở hạng mục đào/kép mùi, nghệ sĩ trẻ Võ Minh Lâm (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang) đã đoạt huy chương vàng hạng mục kép mùi với nhân vật Cố Sầu trong “Chuyện tình Khau Vai”. Ở lĩnh vực đào mùi, thí sinh Huỳnh Tiểu Nhi (Đoàn cải lương Hương Tràm) và Thu Vân (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang) cùng đoạt huy chương vàng.

Lộ diện các diễn viên tài năng của sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang năm 2022 - 2

Ba gương mặt sáng giá của hạng mục đào mùi - kép mùi Võ Minh Lâm, Huỳnh Tiểu Nhi, Trần Thị Thu Vân ̣(từ trái sang phải). (Nguồn ảnh: Báo Văn hóa)

Ở thể loại vai độc-hài, Ban tổ chức trao Huy chương Vàng cho thí sinh Hà Như ở thể loại vai đào độc.

Lộ diện các diễn viên tài năng của sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang năm 2022 - 3

Thí sinh Hà Như ̣(giữa) nhận được HCV duy nhất ở hạng mục đào độc. (Nguồn ảnh: Báo Văn hóa)

Ở thể loại vai kép lão-đào mụ, hai thí sinh Minh Trường, Cao Thúy Vy đã nhận được Huy chương Vàng.

Lộ diện các diễn viên tài năng của sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang năm 2022 - 4

Nguyễn Minh Trường và Cao Thúy Vy xuất sắc nhận HCV ở hạng mực kép lão- đào mụ. (Nguồn ảnh: Báo Văn hóa)

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao các giải phụ do hội đồng báo chí bình chọn. Hai giải ấn tượng nhất thuộc về Võ Minh Lâm và Huỳnh Tiểu Nhi. Ứng xử hay nhất trao cho Nguyễn Minh Trường. Giải nghệ sĩ truyền cảm hứng thuộc về nghệ sĩ Kim Phụng (sân khấu Chí Linh - Vân Hà) và Lê Trung Thảo (nhà hát cải lương Trần Hữu Trang). Giải phụ diễn ấn tượng trao cho bốn diễn viên Chí Bảo, Cao Mỹ Châu, Hoa Phượng (đoàn Hương Tràm), Quang Thuận (Nhà hát cải lương Việt Nam). Giải tác giả có nhiều đóng góp cho cuộc thi thuộc về tác giả Phạm Văn Đằng.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, ông Trần Ngọc Giàu - chủ tịch hội đồng giám khảo nhấn mạnh: "Chúng tôi không nói ưu điểm nhiều bởi ưu điểm sẽ được thể hiện trong màu huy chương các bạn nhận. Nói hạn chế để các bạn giữ màu, nâng cấp huy chương và luôn cố gắng hoàn thiện nghề. Phía trước mỗi bạn là cả một hành trình".

Đó là một số hạn chế như múa, trang trí, trò diễn của diễn viên phụ lấy bớt thời gian và làm mờ nhân vật chính; diễn viên thử mình trong các vai diễn không phù hợp sở trường khiến giọng ca hay, đẹp bị đuối. Có trường hợp lạm dụng quá đà giọng ca, khoe hơi, giọng làm lệch tính chất bài bản; diễn anh hùng kiểu lên gân; diễn độc mà chỉ mô tả cái ác, hời hợt với la hét; có trích đoạn dàn dựng không phù hợp, làm khó diễn viên...

Bên cạnh mục đích tìm kiếm các tài năng, tăng cường cho lực lượng nghệ sĩ kế thừa, cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang năm 2022” còn tạo điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cho các nghệ sĩ, khơi gợi ý thức tự rèn luyện, tôn trọng nghề nghiệp, tôn trọng khán giả.

Cuộc thi tôn vinh và ghi nhận lòng yêu nghề, sức sáng tạo của nghệ sĩ, khuyến khích sự phấn đấu đối với các nghệ sĩ trong sáng tạo, biểu diễn. Thành tích của các nghệ sĩ, diễn viên đạt được từ cuộc thi sẽ được Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chứng nhận, là cơ sở đề xuất xem xét, bổ sung thành tích nghệ thuật của cá nhân trong các đợt xét danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” do Nhà nước phong tặng.

Nguyễn Hoàng Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Tháng 3 giỗ Mẹ”: Tưởng nhớ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

“Tháng 3 giỗ Mẹ”: Tưởng nhớ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Người Việt có câu “Tháng 8 giỗ Cha, tháng 3 giỗ Mẹ", trong đó tháng 3 âm lịch giỗ Mẹ là để tưởng nhớ công đức của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn có từ hàng nghìn năm nay của người Việt.