“Người cha quốc dân” của phim Hàn Quốc qua đời ở tuổi 83

(Arttimes) - Song Jae Ho - ngôi sao gạo cội của Hàn Quốc, gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim đình đám - vừa qua đời, hưởng thọ 83 tuổi.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam diễn viên Song Jae Ho qua đời tối 7/11. Đám tang của ông theo dự kiến sẽ được tổ chức ở Bệnh viện Samsung vào ngày 10/11 tới.

Song Jae Ho sinh năm 1937 ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, từng tốt nghiệp trường Đại học Dong-A, khoa Văn học và Ngôn ngữ Hàn Quốc. Nam diễn viên gia nhập làng giải trí Hàn Quốc với vai trò diễn viên lồng tiếng của Hệ thống phát thanh truyền hình Busan (Hàn Quốc) từ năm 1959.

Sau này, ông góp mặt trong nhiều bộ phim, được đông đảo khán giải biết tới và yêu mến nhờ lối diễn đầy tình cảm. Trong các bộ phim, ông thường vào những vai người ông, người cha yêu thương gia đình. Vì thế, nhiều người hâm mộ đã đặt cho ông biệt danh “người cha quốc dân”.

“Người cha quốc dân” của phim Hàn Quốc qua đời ở tuổi 83 - 1
Thường vào vai những người bố, người ông, nam diễn viên Song Jae Ho được cư dân mạng yêu mến gọi là "người cha quốc dân". (Ảnh: Daum)

Suốt một đời tích cực hoạt động và cống hiến cho nghệ thuật, ông “gom góp” được một gia tài phim ảnh khá lớn, gồm nhiều tác phẩm nổi bật như Missing You, Memories of Murder, The President's Last Bang, Late Blossom...

Thời gian trước, mặc dù thường xuyên đau ốm lại mắc bệnh mãn tính, nhưng với niềm đam mê nghệ thuật, ông vẫn nhận lời tham gia Ông hoàng đường đua: Um Bok Dong và A History of Jealousy. Đây cũng chính là hai bộ phim cuối cùng ông tham gia diễn xuất trước khi qua đời.

Không chỉ nổi tiếng với vai trò diễn viên, ông còn được biết đến là trọng tài cho Liên đoàn bắn súng Quốc tế tại Á vận hội 1986 và Thế vận hội Mùa hè 1988. Bên cạnh đó, ông cũng hoạt động rất tích cực nhằm bảo vệ môi trường và động vật hoang dã.

Nguyễn Thủy (TH

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đánh thức di sản, kiến tạo du lịch xanh

Đánh thức di sản, kiến tạo du lịch xanh

Trong nhịp sống hiện đại, di sản văn hóa bản địa được nhìn nhận như một nguồn lực nội sinh quan trọng để kiến tạo du lịch xanh và thúc đẩy phát triển bền vững. Hành trình này được dẫn dắt bởi chính cộng đồng người dân địa phương - nhân tố gìn giữ nếp sống và nét đẹp lao động thường ngày, tạo nên những trải nghiệm đặc sắc, theo báo Nhân dân.

Gìn giữ nghề làm tranh dân gian Đông Hồ

Gìn giữ nghề làm tranh dân gian Đông Hồ

Di sản Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở tầm quốc tế khi nghề làm tranh dân gian Đông Hồ (phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, theo báo Nhân dân.