Vở kịch nói “Điện Biên vẫy gọi” giành giải A Giải thưởng sân khấu năm 2024

Không chỉ phục vụ nhiệm vụ chính trị, vở kịch nói “Điện Biên vẫy gọi” do Nhà hát Kịch nói Quân đội thực hiện còn là một công trình nghệ thuật mang đến một góc nhìn riêng về Điện Biên, với những cảm xúc đẹp về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam. Vở kịch vừa được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng sân khấu năm 2024 của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam ở hạng mục “Vở diễn sân khấu của năm”.

Vở kịch nói “Điện Biên vẫy gọi” giành giải A Giải thưởng sân khấu năm 2024 - 1

NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao giải A hạng mục Vở diễn sân khấu của năm cho Nhà hát Kịch nói Quân đội tại Lễ trao Giải thưởng sân khấu năm 2024, hôm 21/2 vừa qua. Ảnh: Khắc Nam

Được chuyển thể kịch bản từ bút ký về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng của PGS.TS Nguyễn Tất Thắng, do NSND Lê Hùng dàn dựng, vở kịch nói “Điện Biên vẫy gọi” là một khúc tráng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Vở kịch ca ngợi tinh thần dũng cảm, kiên cường của quân và dân ta, đồng thời thể hiện niềm tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc.

Vở kịch nói “Điện Biên vẫy gọi” giành giải A Giải thưởng sân khấu năm 2024 - 2

Cảnh trong vở "Điện Biên vẫy gọi" của Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Bên cạnh “Điện Biên vẫy gọi” được trao giải A, ở hạng mục “Vở diễn sân khấu của năm”, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng trao 3 giải B cho các vở: “Vòng tròn bội bạc” (Nhà hát Kịch Hà Nội), “Ả cave nhà hàng Maxim” (Nhà hát Kịch Việt Nam) và “Mệnh lệnh từ trái tim” (Sân khấu Lệ Ngọc).

Ở hạng mục Tác giả, tác phẩm sách nghiên cứu, giải A trao cho sách “Nghệ thuật tuồng, diện mạo và thể chất” của PGS.TS Nguyễn Tất Thắng và “Tìm hiểu nghệ thuật biểu diễn tuồng truyền thống” của NSND Lê Tiến Thọ; giải B trao cho tác phẩm “Lịch sử xiếc Việt Nam” của tác giả Phạm Trung Dũng.

Vở kịch nói “Điện Biên vẫy gọi” giành giải A Giải thưởng sân khấu năm 2024 - 3

PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao giải A cho các tác giả, tác phẩm sách nghiên cứu. Ảnh: Khắc Nam

Đạo diễn Xuất sắc nhất của năm được trao cho NSƯT Thành Lộc; Nhạc sĩ Xuất sắc nhất của năm được trao cho NSƯT Đào Tuấn Hải; Họa sĩ Xuất sắc nhất của năm được trao cho NSND Nguyễn Đạt Tăng.

Diễn viên Chèo Xuất sắc trao cho NSƯT Thùy Dương vai Hồ Xuân Hương, vở "Hồ Xuân Hương" - Nhà hát Chèo Hải Phòng và NSND Trịnh Minh Tiến vai Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, vở "Đại tướng Võ Nguyên Giáp" - Nhà hát Chèo Quân đội.

Diễn viên Tuồng Xuất sắc trao cho nghệ sĩ Phạm Thị Bích Huệ vai Hạnh, vở "Hòn vọng phu" - Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và NSƯT Trần Văn Long vai Nguyễn Quang, vở "Đoạn thâm tình" - Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Diễn viên Cải lương Xuất sắc trao cho Huỳnh Ngọc Trinh (tức Bình Tinh) vai Đô đốc Bùi Thị Xuân, vở "Nữ tướng Tây Sơn" - Sân khấu Sen Việt; NSƯT Quang Thanh vai Trần Phúc Hiển, vở "Hồ Xuân Hương" - Nhà hát Cải lương Hà Nội và NSƯT Như Huỳnh vai An tư Công chúa, vở "Sáng mãi vầng nhật nguyệt" - Nhà hát Cải lương Cao Văn Lầu.

Diễn viên Kịch nói Xuất sắc trao cho NSƯT Lê Hải vai ông Toan, vở "Hoàng hôn không có nắng" - Hội Sân khấu TP. Hải Phòng; nghệ sĩ Phạm Thị Thanh Huệ vai Mẹ Linh, vở "Vòng tròn Bội bạc" - Nhà hát kịch Hà Nội; Lê Kim Khánh (tức Lê Khánh) vai Giáng Hương, vở "Giáng Hương" - Sân khấu Nghệ thuật Thiên Đăng.

Diễn viên kịch Dân ca Xuất sắc trao cho nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Phương vai Quỳnh Hoa, vở "Phụng vũ trời Nam" - Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa và Phan Thu vai Lực, vở "Lạc lối" - Nhà hát Ca Kịch Huế.

Vở kịch nói “Điện Biên vẫy gọi” giành giải A Giải thưởng sân khấu năm 2024 - 4

Trao giải cho các diễn viên xuất sắc. Ảnh: Khắc Nam

Đánh giá, tổng kết nghệ thuật sân khấu năm 2024 tại Lễ trao giải, TS. Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho biết, năm 2024, có 5 cuộc liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp, trong đó, lần đầu tiên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Liên hoan các tác phẩm sân khấu toàn quốc dành cho thiếu niên, nhi đồng.

Có 94 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài công lập tham gia với 109 vở diễn tham gia các cuộc liên hoan. Theo TS. Nguyễn Đăng Chương, điều này chứng tỏ tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, sự khát khao sáng tạo và mong muốn được cống hiến của đội ngũ nghệ sĩ, với khát vọng đưa nghệ thuật sân khấu đến gần với người xem.

TS. Nguyễn Đăng Chương cũng đánh giá, trong năm vừa qua, sân khấu bớt dần vở diễn khai thác câu chuyện giải trí đơn thuần, nhường chỗ cho tác phẩm chính luận, tâm lý xã hội, kịch luận đề, các câu chuyện về lịch sử, danh nhân, dân gian… nhằm chuyển tải tới người xem những thông điệp hướng tới giá trị chân thiện mỹ.

Một số tác phẩm về đề tài lịch sử, danh nhân, chiến tranh cách mạng, đương đại đạt chất lượng cao về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật, tạo nên cảm xúc và sự rung động mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Bên cạnh đó, chất lượng tác phẩm của các đơn vị sân khấu xã hội hóa đã có sự bứt tốc mạnh mẽ, thay đổi toàn diện về lượng và chất. Năm 2024 cũng là thời điểm khẳng định sự vững vàng về nghề nghiệp của một số đạo diễn và nghệ sĩ biểu diễn, dần bù đắp sự khủng hoảng lực lượng sáng tạo.

Về công tác trọng tâm năm 2025, NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho biết, Hội sẽ triển khai một số nhiệm vụ quan trọng như: tổ chức đại hội cơ sở và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ X (2025 – 2030) dự kiến vào tháng 5; tổ chức đi sáng tác thực tế cho các tác giả; tổ chức Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI năm 2025 dự kiến vào tháng 11. Đồng thời, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức một số liên hoan, cuộc thi sân khấu.

Trong năm 2025, Hội cũng triển khai các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025), dự kiến triển khai xây dựng dự án Bảo tàng Sân khấu online và Trung tâm tưởng niệm Tổ nghề sân khấu tại Ninh Bình…

Hương Thảo

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tôi yêu văn học Ba Lan

Tôi yêu văn học Ba Lan

Tôi yêu văn học Ba Lan đã từ lâu, trong những năm học đại học tại Ba Lan tôi đã tôn sùng các nhà văn nhà thơ lỗi lạc Ba Lan, như Henryk Sienkiwicz, Adam Mickiewicz, Wladyslaw Reymont, Boleslaw Prus, Helena Mniszek… Sau khi trở về nước, tình yêu nói trên đã khiến tôi theo đuổi con đường dịch sách văn học Ba Lan sang tiếng Việt. Tôi hành động như vậy với ý thức rằng, niềm đam mê và nhiệt huyết của mì

“Mạch nguồn sông Côn” - Thành công mới của nhà văn Hồ Ngọc Quang khi đến với thể loại tiểu thuyết lịch sử

“Mạch nguồn sông Côn” - Thành công mới của nhà văn Hồ Ngọc Quang khi đến với thể loại tiểu thuyết lịch sử

Hiện nay, sách báo chính thống nói về nhà Tây Sơn, Nguyễn Huệ - Quang Trung khá nhiều, tuy nhiên có lẽ chưa có cuốn sách nào viết về mối quan hệ giữa họ Hồ ở Nghệ An với anh em nhà Tây Sơn ở Bình Định. Mặc dầu lịch sử Việt Nam đã thừa nhận nguồn gốc của họ Hồ Tây Sơn chính là họ Hồ ở xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) và ở Thái Lão huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) di dân đến. Bằng chứng đ

UNESCO ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc vào danh mục Di sản thế giới

UNESCO ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc vào danh mục Di sản thế giới

Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa, chiều 12/7 (giờ Paris), tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO), Giáo sư Nikolay Nenov (Bulgaria), Chủ tịch Kỳ họp đã chính thức gõ búa ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.

Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Quốc tế hóa văn hóa bản sắc dân tộc, dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới

Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Quốc tế hóa văn hóa bản sắc dân tộc, dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới

Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Quốc tế hóa văn hóa bản sắc dân tộc, dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới. Chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chương trình giải trí chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Phạm Hồng Điệp - Một người truyền cảm hứng

Phạm Hồng Điệp - Một người truyền cảm hứng

Gần hai mươi năm trước, vào tháng 9/2004, trong một bài viết về CCB – Doanh nhân Phạm Hồng Điệp, tôi đã có đoạn kết “… giải thưởng Sao Vàng Đất Việt dành cho thương hiệu Shinec và giải thưởng Sao Đỏ cho Nhà doanh nghiệp trẻ Phạm Hồng Điệp là những minh chứng cho sự phấn đấu của một Tổng Giám đốc năng động và sáng tạo trong sự nghiệp hiện đại hoá, công nghiệp hoá xây dựng đ