Động thái mềm mỏng bất ngờ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói Ankara không muốn kiểm soát lãnh thổ Syria và không loại trừ khả năng thúc đẩy đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp ngoại giao.

Động thái mềm mỏng bất ngờ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với Syria - 1

Ông Erdogan từng cảnh báo sẽ phát động chiến dịch quân sự mới ở Syria.

Đây là động thái mới nhất cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẵn sàng xây dựng lại quan hệ đang bị tổn hại với Syria, theo đài Al Jazeera.

“Cần có thêm các bước tiếp theo với Syria”, ông Erdogan trả lời các phóng viên hôm 19/8, nói thêm rằng quan hệ giữa hai nước không thể bị cắt đứt hoàn toàn.

Ông Erdogan dường như muốn trấn an chính phủ Syria, nói rằng Ankara không muốn kiểm soát các vùng lãnh thổ của nước này, dù giao tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ở Syria có dấu hiệu gia tăng.

“Chúng tôi không nhắm tới lãnh thổ Syria vì người Syria là anh em với chúng tôi”, ông Erdogan nói. “Chính phủ Syria nên hiểu điều này”.

Những tuyên bố mới nhất cho thấy giọng điệu có phần mềm mỏng hơn của ông Erdogan trong vấn đề Syria. Kể từ khi nội chiến ở Syria nổ ra vào năm 2011, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ phe đối lập chống chính phủ Syria và nước này hiện kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía bắc Syria.

Đầu năm nay, ông Erdogan đã nhiều lần tuyên bố về việc mở chiến dịch quân sự mới nhằm truy quét lực lượng dân quân người Kurd ở đông bắc Syria.

Phát biểu vào tuần trước, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu kêu gọi chính phủ Syria và phe đối lập hòa giải.

Tuy nhiên, phe đối lập đã tuyên bố từ chối mọi thỏa thuận tiềm năng trong tương lai giữa Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ Syria.

Hoàng Anh - Al Jazeera

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nghĩ từ phê bình văn chương

Nghĩ từ phê bình văn chương

Quan hệ giữa sáng tác và phê bình đã từng là nỗi băn khoăn của nhiều người cầm bút. Bản chất của mối quan hệ này là sự tương tác tốt đẹp. Sáng tác là đối tượng của phê bình, nên có sáng tác mới có phê bình. Còn phê bình thì như bà mối giới thiệu sáng tác với công chúng. Thế thì phê bình và sáng tác phải là sự gắn bó thân thiết, ở mức độ cao phải là tri âm tri kỷ. Vậy vì sa