Hôm nay, 4 vùng ở Ukraine bắt đầu thực hiện kế hoạch sáp nhập Nga

4 vùng của Ukraine, nơi quân Nga kiểm soát phần lớn, sẽ bắt đầu trưng cầu dân ý từ tối nay, bất chấp phản đối và lên án từ Ukraine và các nước phương Tây. 

Hôm nay, 4 vùng ở Ukraine bắt đầu thực hiện kế hoạch sáp nhập Nga - 1

4 vùng ở Ukraine, nơi quân Nga kiểm soát phần lớn, sẽ tổ chức trưng cầu dân ý từ ngày hôm nay, để tiến tới sáp nhập vào Nga. Ảnh minh họa: TASS

Theo hãng Reuters, 4 vùng ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia sẽ đồng loạt trưng cầu dân ý từ tối 23/9 cho đến ngày 27/9 (giờ địa phương). Kết quả sẽ được công bố sau đó. 

Viễn cảnh Nga sáp nhập 4 vùng này, tương tự như đã làm với bán đảo Crimea năm 2014 thông qua trưng cầu dân ý, sắp diễn ra, theo hãng tin có trụ sở tại Anh. 

Trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 21/9, ông Putin cho biết: "Chúng tôi ủng hộ quyết định của đa số người dân ở Donetsk, Lugansk - 2 vùng ở miền đông Ukraine được Nga công nhận độc lập - cùng các vùng khác như Kherson, Zaporizhzhia". 

Động thái mới của 4 vùng ở Ukraine dưới sự kiểm soát của Nga bị Kiev và phương Tây lên án và cho là vi phạm luật pháp quốc tế, khiến xung đột ở Ukraine leo thang. 

Nga kiểm soát phần lớn ở 4 vùng kể trên. Tổng diện tích mà quân Nga kiểm soát ở Ukraine là hơn 90.000 km2 - tương đương 15% tổng diện tích Ukraine. 

Nếu 4 vùng trên được sáp nhập vào Nga, cộng với diện tích bán đảo Crimea, Nga sẽ có một khu vực rộng tương đương bang Pennsylvania của Mỹ, theo trang Al Jazeera. 

Nếu 4 vùng của Ukraine được sáp nhập thành công vào Nga, nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ gia tăng. Đây là viễn cảnh mà Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo có thể dẫn đến Thế chiến III. 

Học thuyết hạt nhân của Nga cho phép Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân nếu nước Nga bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân hoặc bằng các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. 

Lâm Nhã Du - Reuters

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và Opera Vầng trăng Him Lam

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và Opera Vầng trăng Him Lam

Sau 8 năm kể từ ngày công diễn vở opera Lá đỏ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trở lại ấn tượng với opera Vầng trăng Him Lam, tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 – 2025.