Kiev: Hơn 760 máy bay quân sự Nga áp sát biên giới, phong tỏa không phận Ukraine

Bộ Tư lệnh Không quân Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Nga triển khai hơn 760 tiêm kích, trực thăng quân sự gần biên giới và liên tục rà soát không phận Ukraine.

Kiev: Hơn 760 máy bay quân sự Nga áp sát biên giới, phong tỏa không phận Ukraine - 1

Một đơn vị không quân Nga (ảnh: RT)

“Hàng loạt máy bay chiến đấu, bao gồm hơn 400 chiến đấu cơ và 360 trực thăng Nga đang hiện diện gần biên giới Ukraine”, ông Yuriy Ihnat - phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Không quân Các lực lượng vũ trang Ukraine nói hôm 26/8, theo tờ Pravda.

Ông Yuriy Ihnat lưu ý, trong số các trực thăng Nga, có khoảng 150 chiếc trực thăng vũ trang, ví dụ như Ka-52.

Theo ông Yuriy Ihnat, quân đội Nga đang nỗ lực phong tỏa không phận Ukraine, nhưng quân đội Kiev không có lý do nào để sợ hãi.

“Nga chỉ đơn giản là đang bổ sung máy bay đã bị phòng không Ukraine phá hủy”, ông Yuriy Ihnat nói.

Ông Yuriy Ihnat cho hay, máy bay quân sự Nga liên tục tuần tra từ các căn cứ trên lãnh thổ Belarus và Nga, cũng như ở các khu vực thuộc Biển Đen và Biển Azov. Máy bay cảnh báo sớm A-50 cùng máy bay chuyển tiếp liên lạc Il-22 của Nga cũng liên tục quần thảo trên không.

Trước đó, hôm 25/8, ông Yuriy Ihnat cho hay, các máy bay của Không quân Nga xuất kích khoảng 200 lần và phóng 8 tên lửa vào các mục tiêu khác nhau ở Ukraine trong ngày 24/8.

“Tổng cộng, còi báo động không kích đã vang lên khoảng 190 lần ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp lãnh thổ Ukraine. Mặc dù số báo động rất nhiều, nhưng quân đội Nga tấn công khá hạn chế”, ông Yuriy Ihnat nói.

Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Kiev: Hơn 760 máy bay quân sự Nga áp sát biên giới, phong tỏa không phận Ukraine - 2

Binh sĩ Ukraine sửa chữa chiến đấu cơ (ảnh: Pravda)

Theo Pravda, động thái điều chuyển phương tiện quân sự quy mô lớn của Nga cho thấy quyết tâm của nước này trong việc kiểm soát hoàn toàn không phận Ukraine. Đây có thể là một trong những yếu tố quyết định đến kết quả xung đột Nga – Ukraine.

Trong xung đột với Ukraine, quân đội Nga đã triển khai nhiều máy bay chiến đấu hiện đại như chiến đấu cơ tàng hình Su-57, tiêm kích Su-30SM, Su-35S, tiêm kích ném bom Su-34, trực thăng tấn công Mi-28, Mi-35 và Ka-52, cùng trực thăng vận tải đa dụng Mi-8.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukashenko – cho biết, máy bay chiến đấu Su-24 của nước này đã sẵn sàng để trang bị vũ khí hạt nhân của Nga.

Đây có thể là thông tin đáng lo ngại đối với Ukraine trong bối cảnh quan hệ Kiev – Belarus trở nên căng thẳng, theo Guardian.

Quốc Nam – Pravda, Guardian

Tin liên quan

Tin mới nhất

Vị trí cấp xã trong chiến lược kiến tạo phát triển đất nước

Vị trí cấp xã trong chiến lược kiến tạo phát triển đất nước

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện để hình thành chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã), từ ngày 01/7/2025, chính quyền địa phương hai cấp được vận hành đi vào ổn định. Ngày nay, đơn vị hành chính cấp xã có vị trí chiến lược, then chốt, phát huy đầy đủ giá trị và sức mạnh, cần được nhìn nhận trong chính th

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn

Sáng 3/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển,” để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, k

Điện ảnh là cầu nối lan tỏa giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ

Điện ảnh là cầu nối lan tỏa giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ

Từ cô bé "Pippi Tất Dài" bước ra khỏi những trang sách tuổi thơ đến những thước phim hoạt hình đầu tiên của điện ảnh Việt Nam, “Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển 2026” đã mở ra một không gian gặp gỡ đầy màu sắc giữa các thế hệ và các nền văn hóa. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, chia sẻ về sứ mệnh đưa di sản điện

Một lần gặp bà “Gánh gánh gồng gồng”

Một lần gặp bà “Gánh gánh gồng gồng”

Bà “Gánh gánh gồng gồng” là bà Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929, bà chủ phòng tranh Lotus nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh, tác giả hồi ký “Gánh gánh gồng gồng”, cuốn sách đã được cả hai tổ chức là Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh trao giải cao nhất về văn xuôi năm 2020.