Nga: Ukraine phóng tên lửa đạn đạo vào Belgorod

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc, đây là vụ tấn công tồi tệ nhất mà Ukraine thực hiện nhằm vào lãnh thổ Nga.

Nga: Ukraine phóng tên lửa đạn đạo vào Belgorod - 1

Một tòa nhà ở Belgorod đổ sập hoàn toàn sau vụ nổ hôm 3.7 (ảnh: RT)

Hôm 3.7, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Ukraine phóng 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U mang theo đạn chùm vào Belgorod (thuộc Nga).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cả 3 tên lửa của Ukraine đều bị hệ thống phòng không đánh chặn giữa không trung. Tuy nhiên, một số bộ phận của tên lửa rơi xuống đã gây ra các vụ nổ và hỏa hoạn ở Belgorod.

Trước đó, Vyacheslav Gladkov – Thống đốc Belgorod – thông báo, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương sau khi có báo động về những vụ nổ liên tiếp xảy ra trong thành phố.

“Vụ việc đang được điều tra. Hệ thống phòng không dường như đã kích hoạt”, ông Gladkov viết trên Telegram.

Ông Gladkov cho hay, 11 tòa chung cư và 39 ngôi nhà ở Belgorod cũng hư hại do các vụ nổ. Trong đó, ít nhất 5 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Theo thông tin RT mới cập nhật, số người tử vong do vụ việc đã nâng lên con số 4.

Belgorod – khu vực có 400.000 dân – chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 40km.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hôm 3.7, Ukraine cũng điều 2 máy bay không người lái Tu-143 Reys “chứa đầy chất nổ” tới Kursk – một thành phố khác của Nga gần biên giới Ukraine.

“Cả 2 máy bay đã bị phá hủy bởi hệ thống phòng không trước khi tới được mục tiêu. Ukraine nhằm vào các khu dân cư của Nga chứ không phải mục tiêu quân sự”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Ukraine chưa lên tiếng về những cáo buộc của Nga.

Trước đó, Moscow đã nhiều lần cảnh báo, nếu Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, đòn đáp trả sẽ tấn công thẳng vào “các trung tâm đưa ra quyết định, bao gồm cả Kiev”.

Vương Nam – RT

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Đại tá, nhà văn Chu Lai sinh năm 1946, quê gốc Hưng Yên, nổi tiếng là một người viết khỏe - cứ nhìn số đầu sách đủ loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, kịch bản phim truyện và kịch bản sân khấu mà ông đã xuất bản thì biết - và nói cũng khỏe. Không những khỏe, còn đầy sức hấp dẫn công chúng. Chẳng thế mà lâu nay, trên sóng của nhiều kênh truyền hình từ trung ương xuống địa