Ngành hiếm hoi "ăn nên làm ra" ở Đông Âu giữa xung đột Nga – Ukraine

Trong khi kinh tế châu Âu ảm đạm do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Ukraine, từng lô vũ khí ở các nước Đông Âu đang ra lò với tốc độ nhanh chưa từng thấy kể từ Chiến tranh lạnh.

Ngành hiếm hoi "ăn nên làm ra" ở Đông Âu giữa xung đột Nga – Ukraine - 1

Súng trường tự động ở một xưởng sản xuất vũ khí tại Ba Lan (ảnh: Reuters)

Việc các nước phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine từ ngày 24/2 đã làm cạn kiệt kho vũ khí của chính họ. Đặc biệt, mối lo an ninh và nguy cơ xung đột lan rộng thúc giục các nước Đông Âu mạnh tay mua sắm, sản xuất vũ khí liên tục trong hơn 9 tháng qua, theo Reuters.

Viện theo dõi Kinh tế Thế giới Kiel (Đức) chỉ ra rằng, Mỹ và Anh là 2 nước cam kết viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine.

Từ ngày 24/2, Mỹ đã gửi cho Ukraine số vũ khí trị giá hơn 18 tỷ USD. Trong khi đó, Anh gửi số vũ khí trị giá hơn 3 tỷ USD cho Ukraine. Các nước ở gần Ukraine thuộc khu vực Đông Âu cũng không kém cạnh. Ba Lan và Cộng hòa Séc lần lượt giữ vị trí thứ 3 và thứ 9 trong số những nước viện trợ vũ khí nhiều nhất cho Kiev.

Một số nước Đông Âu tuyên bố, giúp đỡ Ukraine là vấn đề bảo đảm an ninh khu vực. Nhưng một số chuyên gia cho rằng, xung đột ở Ukraine mang tới cơ hội mới cho ngành sản xuất vũ khí Đông Âu, vốn trước đây bị “lép vế” so với các nước Tây Âu.

“Thực tế là nhiều nước đang tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng. Điều này giúp chúng tôi có cơ hội thâm nhập thị trường mới và tăng doanh thu”, Sebastian Chwalek, giám đốc điều hành tập đoàn vũ khí PGZ của Ba Lan, cho hay.

PGZ thuộc sở hữu của Ba Lan và kiểm soát hơn 50 công ty sản xuất vũ khí, đạn dược, từ xe bọc thép đến máy bay không người lái. PGZ cũng có cổ phần trong hàng chục công ty quốc phòng khác.

Ngành hiếm hoi "ăn nên làm ra" ở Đông Âu giữa xung đột Nga – Ukraine - 2

Các lô vũ khí nước ngoài liên tục được chuyển tới Ukraine (ảnh: Reuters)

Theo ông Chwalek, trong 10 năm tới, PGZ có kế hoạch đầu tư hơn 1,8 tỷ USD để mở rộng sản xuất, gấp đôi so với mục tiêu đề ra trước ngày 24/2.

Ông Chwalek cho biết, PGZ sẽ sản xuất khoảng 1.000 hệ thống phòng không Piorun Manpad vào năm 2023, tăng gấp đôi so với năm 2022. Vào các năm trước đó, PGZ chỉ tung ra khoảng 300 hệ thống Piorun Manpad/năm. Tập đoàn này đang cung cấp các hệ thống pháo, súng cối, giáp chống đạn, đạn dược cho Ukraine.

Ở Slovakia, Cộng hòa Séc, các công ty vũ khí cũng đang chạy đua để tăng năng suất và thuê thêm công nhân.

“Cộng hòa Séc là một trong những cường quốc sản xuất vũ khí ở Đông Âu và chúng tôi có đủ nhân lực, dây chuyền để tăng năng suất”, Jakub Landovsky – Đại sứ Cộng hòa Séc ở NATO – cho hay.

“Tình hình hiện tại là cơ hội tốt để Séc nâng cấp kho vũ khí sau khi gửi cho Ukraine những vũ khí cũ từ thời Liên Xô. Các đối tác sẽ thấy rằng chúng tôi là đối tác đáng tin cậy trong ngành công nghiệp vũ khí”, ông Landovsky nói.

So với khu vực Tây Âu, các nước Đông Âu có lợi thế lớn hơn trong việc sản xuất vũ khí theo tiêu chuẩn Liên Xô, đặc biệt là đạn pháo cỡ nòng 152mm và rocket cỡ nòng 122mm mà Ukraine đang rất cần.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Séc Tomas Kopecny cho biết, Ukraine đã nhận số vũ khí trị giá khoảng 2,1 tỷ USD từ Séc. Hơn 95% trong số này là vũ khí được giao theo hợp đồng thương mại. Theo ông Kopecny, xuất khẩu vũ khí của Séc năm nay sẽ tăng cao nhất kể từ năm 1989.

“Đối với ngành sản xuất vũ khí của Séc, xung đột ở Ukraine là cơ hội mà chúng tôi chưa từng thấy trong 30 năm qua”, ông Kopecny nói.

David Hac, giám đốc điều hành của Tập đoàn vũ khí STV của Séc, cho biết, họ đang thu hút lao động từ ngành chế tạo ô tô để mở rộng sản xuất.

Ngành hiếm hoi "ăn nên làm ra" ở Đông Âu giữa xung đột Nga – Ukraine - 3

Nga cũng đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí khi Ukraine liên tục nhận viện trợ quân sự nước ngoài (ảnh: RT)

Doanh số bán hàng đã giúp Tập đoàn vũ khí Czechoslovak (Séc) kiếm được hơn 1,3 tỷ USD trong vòng 6 tháng đầu năm 2022, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Andrej Cirtek – phát ngôn viên Tập đoàn vũ khí Czechoslovak – cho biết, họ đang tăng cường sản xuất cả đạn cỡ nòng 155mm NATO và đạn 152mm tiêu chuẩn Liên Xô. Các xe chiến đấu bộ binh và xe tăng T-72 cũng được tân trang.

“Từ ngày 24/2, các đơn hàng của chúng tôi cho Ukraine đã tăng gấp nhiều lần”, ông Cirtek nói.

Chính Pháp – Reuters

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n