Ông Trump muốn đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ "ngay lập tức"

Trong những tuần đầu của nhiệm kỳ mới, ông Trump tập trung thúc đẩy những thay đổi lớn đối với chính phủ Mỹ, cắt giảm một số cơ quan. Bộ Giáo dục Mỹ được cho là đứng đầu danh sách cắt giảm.

Ông Trump muốn đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ "ngay lập tức" - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WSJ

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/2 tuyên bố, ông muốn Bộ Giáo dục liên bang Mỹ phải đóng cửa ngay lập tức.

"Tôi muốn Bộ Giáo dục phải đóng cửa ngay lập tức", ông Trump nói với các phóng viên. "Bộ này là một trò lừa đảo lớn".

Trước đó, Tổng thống Mỹ nói rằng ông đã giao nhiệm vụ cho bà Linda McMahon, người được ông chọn làm Bộ trưởng giáo dục, đóng cửa bộ mà chính ông muốn bà lãnh đạo.

Tuần trước, ông Trump đã nói rằng ông muốn đóng cửa Bộ Giáo dục bằng một sắc lệnh hành pháp nhưng thừa nhận ông sẽ cần sự ủng hộ từ Quốc hội và các công đoàn giáo viên để thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử.

Việc đóng cửa Bộ Giáo dục ngay lập tức có thể làm gián đoạn hàng chục tỷ USD viện trợ cho các trường K-12 (giáo dục phổ thông trước đại học) và hỗ trợ học phí cho sinh viên đại học.

Theo Reuters, ông Trump đã dành những tuần đầu tiên tại nhiệm để thúc đẩy những thay đổi lớn đối với chính phủ Mỹ, tìm cách cắt giảm chi phí và việc làm, đồng thời cố gắng đóng cửa một số cơ quan như Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ.

Bộ Giáo dục đứng đầu danh sách mục tiêu cắt giảm của ông Trump.

Ông Trump đã đề xuất đóng cửa Bộ Giáo dục trong nhiệm kỳ đầu tiên (năm 2017-2021) nhưng Quốc hội Mỹ không phê duyệt. Theo Reuters, Bộ Giáo dục Mỹ đã tuyển dụng 4.245 người và chi 251 tỷ USD trong năm gần nhất.

Các nhóm nghiên cứu bảo thủ kêu gọi xóa bỏ Bộ Giáo dục cho rằng các cơ quan khác có thể xử lý các chương trình viện trợ và nhiệm vụ giám sát của bộ Giáo dục Mỹ.

Lâm Nhã Du - Reuters

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá dầu đồng loạt giảm trước triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine

Giá dầu đồng loạt giảm trước triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi kỳ vọng về một thỏa thuận đàm phán giữa Ukraine và Nga có thể giúp chấm dứt các lệnh trừng phạt làm gián đoạn nguồn cung. Bên cạnh đó, kế hoạch áp thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khiến giới đầu tư lo ngại về lạm phát, tác động đến thị trường năng lượng.