Quân đội Ukraine thông báo 4 lính nước ngoài tử trận

Các binh sĩ nước ngoài đã “hoàn thành nhiệm vụ” nhưng rơi vào ổ phục kích của quân đội Nga, chỉ huy người Ukraine thông báo.

Quân đội Ukraine thông báo 4 lính nước ngoài tử trận - 1

Một nhóm binh sĩ nước ngoài cầm quốc kỳ Ukraine (ảnh: RT)

2 người Mỹ, 1 người Canada và 1 người Thụy Điển đã thiệt mạng trong một cuộc phục kích của quân đội Nga ở Donbass, chỉ huy người Ukraine của họ cho biết.

“2 công dân Mỹ là Luke Lucyszyn và Bryan Young, công dân Canada Emile A.R Sirois và Edward Selander Patrignani người Thụy Điển đã thiệt mạng hôm 18.7”, Ruslan Miroshnichenko – chỉ huy người Ukraine của những người lính thiệt mạng nói với hãng tin Politico.

4 binh sĩ thiệt mạng là một phần của một đơn vị đặc nhiệm, thuộc lực lượng Ukraine bảo vệ Siversk – thị trấn chiến lược ở Donetsk. Những ngày qua, Siversk chứng kiến những cuộc giao tranh ác liệt khi Nga muốn kiểm soát thị trấn quan trọng này, RT hôm 24.7 đưa tin.

Ruslan Miroshnichenko cho biết, hôm 18.7, 4 binh sĩ nước ngoài được cử đi thực hiện nhiệm vụ ở làng Grigorovka, cách Siversk khoảng 3km về phía tây bắc.

“Khi đó, quân đội Nga đang cố gắng vượt qua một con sông”, ông Miroshnichenko nói.

“Họ đã hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn của mình. Nhưng sau đó, 4 binh sĩ của tôi lọt vào ổ phục kích của xe tăng Nga.

“Quả đạn đầu tiên làm Luke bị thương, 3 người Edward, Emile và Bryan nhanh chóng tới giúp đỡ Luke. Họ sơ cứu và muốn đưa Luke ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng một quả đạn khác bay tới và giết chết tất cả”, Miroshnichenko nói.

Theo Politico, Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã xác nhận cái chết của 2 công dân khi tham chiến ở Ukraine, nhưng từ chối tiết lộ danh tính vì “sự tôn trọng đối với gia đình người đã khuất”.

Dẫn một số nguồn tin khác, Politico cho hay, trong vụ việc ở làng Grigorovka, ngoài 4 binh sĩ nước ngoài thiệt mạng, lực lượng Ukraine cũng ghi nhận 2 binh sĩ khác bị thương nặng. Các binh sĩ này đã lọt vào ổ phục kích của 6 xe tăng Nga và 70 lính bộ binh.

Theo RT, hàng nghìn binh sĩ nước ngoài đã tới Ukraine kể từ ngày 24.4. Những người này gia nhập vào Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine (International Legion) do Tổng thống Zelensky tuyên bố thành lập.

Đầu tháng 4, Nga ước tính có khoảng 7.000 “lính đánh thuê” nước ngoài ở Ukraine. Tới đầu tháng 7, Nga cho rằng lực lượng này chỉ còn 2.741 người. Phần lớn đã thiệt mạng hoặc rời khỏi Ukraine do thất vọng về tình hình cuộc chiến.

Tuần trước, người phát ngôn của International Legion – ông Damien Magrou – tiết lộ, lực lượng Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine đã giảm đáng kể trong vài tháng gần đây. Nguyên nhân là do cuộc chiến thông tin của Nga.

Hải Dương – RT

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n