Tàu sân bay hạt nhân Mỹ neo ngoài khơi Syria sau lời cảnh báo trả đũa của Iran

Một số lượng không xác định các binh sĩ và sỹ quan lực lượng Vệ binh Quốc gia Iran (IRGC) đang bí mật hoạt động trong lãnh thổ Syria. Thời gian gần đây, các lực lượng này liên tục trở thành mục tiêu không kích của Mỹ và Israel.

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ neo ngoài khơi Syria sau lời cảnh báo trả đũa của Iran - 1

Tàu sân bay hạt nhân George H.W. Bush của hải quân Mỹ.

Hôm 3/4, Mỹ đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush ở ngoài khơi Syria thuộc Địa Trung Hải, trong một động thái nhằm gửi thông điệp cảnh báo tới Iran.

"Chúng tôi nhận thấy IRGC và các nhóm dân quân thân Iran ngày càng gia tăng tần suất phát động tấn công lực lượng Mỹ ở Syria. Vậy nên chúng tôi đưa tàu sân bay tới gần hơn để đề phòng. Bộ Tư lệnh Mỹ ở châu Âu đang giám sát hoạt động của tàu sân bay", phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Sabrina Singh nói với các phóng viên.

Theo Lầu Năm Góc, nhóm tác chiến tàu sân bay hiện diện gần Syria giúp giới lãnh đạo có thêm "lựa chọn đáp trả" sau vụ UAV Iran tập kích căn cứ Mỹ.

"Nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush với các tàu hộ tống gồm USS Leyte Gulf, the USS Delbert D. Black và USNS Arctic xuất hiện giúp Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) có thêm lựa chọn để ứng phó trước các tình huống bất ngờ", phát ngôn viên của CENTCOM xác nhận.

Các tàu chiến Mỹ trang bị tên lửa hành trình Tomahawk thường nã hỏa lực vào các mục tiêu quân sự của Iran và Syria trong lãnh thổ. Máy bay Mỹ cũng thường xuyên làm nhiệm vụ trên bầu trời Syria.

Tàu sân bay hạt nhân xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang. Trong tuần qua, các chiến đấu cơ Israel đã nhiều lần tập kích, sát hại hai sỹ quan IRGC gồm Milad Heidari và Meqdad Mehqani.

Hôm 4/4, Iran đã tổ chức tang lễ trang trọng cho hai sỹ quan này. Lãnh đạo IRGC Hossein Salami, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds Esmail Qa’ani và các quan chức quân đội khác của Iran cũng đến dự.

Một số người đến dự tang lễ mang theo lá cờ máu, lá cờ biểu thị sự trả thù, giống như trong tang lễ cựu tư lệnh Iran Qasem Soleimani vào năm 2020. Iran đã tuyên bố sẽ đáp trả Israel để trả thù cho cái chết của hai sỹ quan IRGC.

Hoàng Anh - Sputnik

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Thơ, với những đặc điểm hình thức phổ biến của nó - như “vần” và “nhịp điệu” - mang sức mạnh khiến cho “nhạc tính” được vang lên trong văn bản ngôn ngữ và góp phần đáng kể vào việc hình thành cảm xúc nghệ thuật của người tiếp nhận. Vậy còn văn xuôi thì sao? Có thể “nghe” nhạc bằng văn xuôi và trong văn xuôi được không?

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.