Cựu số 1 cầu lông thế giới người Thái Lan tụt dốc phong độ vì thích trà sữa, cơm rang

(Tin thể thao, tin cầu lông) Kunlavut Vitidsarn từng chạm đỉnh thế giới với phong độ đỉnh cao, nhưng sự tăng cân và thói quen ăn uống mất kiểm soát đang khiến anh đối mặt thách thức lớn trong hành trình chinh phục các danh hiệu.

🏸 Hành trình vươn tới đỉnh cao và ánh hào quang lịch sử

Kunlavut Vitidsarn, chàng trai sinh năm 2001 đến từ Thái Lan, đã làm nên lịch sử cho cầu lông nước nhà khi vươn lên vị trí số 1 thế giới đơn nam vào ngày 3/6/2025. Anh được mệnh danh là “Thần ba set” nhờ lối chơi phòng thủ kiên cường, cùng sức bền tốt, thường xuyên giành chiến thắng qua những trận đấu căng thẳng kéo dài ba set đấu

Cựu số 1 cầu lông thế giới người Thái Lan tụt dốc phong độ vì thích trà sữa, cơm rang - 1

Kunlavut Vitidsarn hiện tại có cân nặng vượt chuẩn so với chiều cao 

Ở giải vô địch châu Á tổ chức tại Ninh Ba, Trung Quốc, Kunlavut thi đấu đầy bản lĩnh khi đánh bại các đối thủ mạnh, trong đó có Lu Guang Zu ở trận chung kết, qua đó giúp Thái Lan lần đầu tiên có tay vợt nam vô địch châu Á 2025. Thành công này được tiếp nối bằng những danh hiệu lớn như Indonesia Masters, Thailand Open, Singapore Open, liên tiếp khẳng định vị thế tay vợt hàng đầu thế giới.

Điều đặc biệt, Kunlavut là tay vợt lịch sử khi trở thành người đầu tiên của Thái Lan lên đỉnh bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF). Anh từng ba lần vô địch giải trẻ thế giới liên tiếp. 

⚡️ Sự sa sút phong độ và bài học từ thói quen "ham ăn"?

Tuy nhiên, sự vươn lên của anh đang bị đắt dấu hỏi. Từ nửa cuối năm 2025, phong độ Kunlavut bắt đầu có dấu hiệu sa sút rõ rệt. Anh thất bại ở nhiều giải đấu lớn như Japan Open, China Open và China Masters, thậm chí bị loại ngay vòng đầu ở Japan Open bởi tay vợt trẻ Weng Hongyang. Cái giá phải trả là việc tụt từ vị trí số 1 xuống số 3 thế giới vào tháng 9/2025.

Nguyên nhân chính được cho là do sự tăng cân đột ngột của Kunlavut. Từ khoảng 75kg vào đầu năm 2024, anh đã nặng tới 85kg, con số vượt xa so với cân nặng lý tưởng 70-75kg của các tay vợt cùng chiều cao 1m77. Chỉ số của anh lúc này lên tới 27,1, thuộc nhóm "thừa cân" trong môn thể thao đòi hỏi tốc độ và sự linh hoạt cao như cầu lông.

Một phần lớn nguyên nhân liên quan có thể đến thói quen ăn uống không kiểm soát, đặc biệt sở thích "trà sữa, cơm chiên", những món ăn giàu calo và đường. Một ly "trà sữa trân châu" có thể chứa 300-500 kcal, một phần "cơm chiên" chứa 600-800 kcal. Dư thừa calo này khiến sự linh hoạt, tốc độ di chuyển giảm sút, dễ mệt mỏi và tăng nguy cơ chấn thương, đặc biệt với các khớp gối, cổ chân.

Các chuyên gia, trong đó có bác sĩ thể thao Somchai R. tại Bangkok, đã cảnh báo Kunlavut nên giảm cân dưới 78kg để tối ưu hóa hiệu suất thi đấu. Thậm chí đồng nghiệp Loh Kean Yew từng chia sẻ hình ảnh Kunlavut ăn "cơm chiên" trong một chuyến đi Thái Lan, làm dấy lên lo ngại về chế độ ăn uống của tay vợt này.

Trận thua ở tứ kết Denmark Open 2025 trước Viktor Axelsen với tỷ số 1-2 cho thấy Kunlavut đang gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định trước các đối thủ đẳng cấp. Từ khi giữ ngôi số 1 thế giới, anh có nhiều thành tích xuất sắc nhưng cũng không tránh khỏi những thất bại khiến vị trí trên bảng xếp hạng bị ảnh hưởng.

Thành công không chỉ dựa trên tài năng và kỹ thuật mà còn phụ thuộc vào sự kiểm soát chặt chẽ lối sống, ăn uống và sức khỏe tổng thể. Việc “ham ăn” các món nhiều calo có thể trở thành rào cản nghiêm trọng trên con đường bảo vệ đỉnh cao phong độ. Nhưng tương lai vẫn rộng mở nếu Kunlavut biết điều chỉnh chế độ ăn uống, giúp anh có thể trạng tốt nhất.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Tình cờ tôi được gặp một người đồng hương Hà Tĩnh. Hơn thế, sau câu chuyện tôi nhận ra “Triết lý Tình thương” mà ông nêu ra, theo đuổi. Ông là doanh nhân Hà Huy Thanh, người khá “làu kinh sử”, ôm ấp những khát vọng văn hóa, nhân bản.