ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn vào tứ kết châu Á dù có thua Nhật Bản?

Chiến thắng 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) giúp tuyển nữ Việt Nam vươn lên nhì bảng C. Ngay cả khi thua Nhật Bản, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn rộng cửa vào tứ kết.

Chiến thắng áp đảo 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) vào sáng ngày 24/8 không chỉ giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giải tỏa áp lực sau ngày ra quân, mà còn trực tiếp đưa thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vươn lên vị trí thứ nhì bảng C. Đặc biệt, trận thắng thuyết phục này đã mang về cho Việt Nam thêm 4.35 điểm thưởng, giúp đội tuyển thăng tiến 2 bậc trên bảng xếp hạng thế giới để vươn lên vị trí thứ 32.

Với cục diện hiện tại, cánh cửa lọt vào vòng tứ kết giải vô địch châu Á 2026 đang vô cùng rộng mở với tuyển Việt Nam, ngay cả khi chúng ta phải chạm trán đối thủ vượt trội Nhật Bản ở lượt trận cuối.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn vào tứ kết châu Á dù có thua Nhật Bản? - 1

Việt Nam có nhiều cơ hội giành vé tứ kết giải bóng chuyền châu Á 2026

Đè bẹp Hong Kong, Việt Nam chiếm ngôi nhì bảng của Hàn Quốc

Theo quy định từ Ban tổ chức AVC, thể thức xếp hạng vòng bảng sẽ ưu tiên tính tổng số trận thắng, kế tiếp là số điểm tích lũy, rồi mới xét đến hệ số set thắng/thua (Set Ratio) và Hệ số điểm phụ (Point Ratio).

Chính điều lệ này đã mang lại lợi thế lớn cho Việt Nam. Sau lượt trận ngày 24/08, dù cùng có 1 trận thắng và 3 điểm giống như Hàn Quốc, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chính thức vượt qua đối thủ để leo lên vị trí thứ hai bảng C. Việt Nam sở hữu hệ số set là 1.333 (4 set thắng/3 set thua), trội hơn so với hệ số 0.750 (3 set thắng/4 set thua) của Hàn Quốc. Ngôi đầu bảng hiện vẫn thuộc về Nhật Bản với 2 trận toàn thắng tuyệt đối.

Kịch bản đi tiếp: Thua Nhật Bản vẫn tràn trề cơ hội

Vào lúc 17h30 ngày 25/08, Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối vòng bảng gặp Nhật Bản. Dựa trên tương quan lực lượng, hai kịch bản đi tiếp rõ ràng nhất của Việt Nam đã được định hình:

- Kịch bản 1: Giữ vững vị trí nhì bảng C (vào thẳng). Nếu Hàn Quốc bất ngờ để sẩy chân hoặc thắng chật vật Hong Kong (TQ) với tỷ số sát nút 3-2 ở lượt trận cuối, Việt Nam chỉ cần chơi quyết tâm trước Nhật Bản để bảo toàn hệ số phụ. Trong trường hợp Hàn Quốc thắng Hong Kong (TQ) 3-0 hoặc 3-1, họ sẽ đẩy Việt Nam xuống vị trí thứ ba. Tuy nhiên, ngay cả lúc đó, tấm vé vớt dành cho 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giải vẫn khó thoát khỏi tay chúng ta.

- Kịch bản 2: Đi tiếp với tư cách đội đứng thứ ba xuất sắc nhất. Nếu rơi xuống vị trí thứ ba và để thua Nhật Bản 0-3 ở trận cuối, Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với 3 điểm và hệ số set là 4/6. Khi đặt lên bàn cân so sánh với các đội đứng thứ ba ở bảng khác, Việt Nam có lợi thế cực lớn:

So với Kazakhstan (Bảng B): Đội bóng này đang có hệ số set là 3/3 và phải gặp nhà đương kim vô địch Thái Lan ở trận cuối. Nếu thua Thái Lan 0-3, Kazakhstan sẽ kết thúc với hệ số 3/6, chắc chắn xếp dưới Việt Nam về tổng số set thắng.

So với Đài Loan (Trung Quốc) (Bảng A): Họ cũng có hệ số 4/3 và phải gặp chủ nhà Trung Quốc vượt trội ở lượt cuối. Nếu họ thua Trung Quốc 0-3, họ sẽ có hệ số 4/6 bằng với Việt Nam. Lúc này, Việt Nam và Đài Loan (TQ) sẽ dắt tay nhau vào tứ kết nhờ bỏ xa hai đội còn lại là Úc và Iraq (những đội chưa có set thắng nào).

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn vào tứ kết châu Á dù có thua Nhật Bản? - 2

Nguyễn Thị Uyên (người nhảy đập) gặp chấn thương khá nặng ở trận đấu gặp Hong Kong (TQ)

Mục tiêu rõ ràng trước "chị đại" Nhật Bản

Quyền tự quyết hoàn toàn nằm trong tay thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Mục tiêu của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận đấu lúc 17h30 ngày 25/08 là thi đấu hết mình và chắt chiu từng điểm số trước Nhật Bản.

Chỉ cần giành được 1 set thắng danh dự trước đại kình địch, Việt Nam sẽ có hệ số 5/6 và chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả các bảng đấu khác. Thậm chí nếu thua 0-3, việc nỗ lực ghi nhiều điểm trong từng set đấu cũng giúp Việt Nam tối ưu hóa hiệu số điểm (SPR) để giành vị thế tốt nhất tại vòng tứ kết.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, chiều 24/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã ký Công văn số 5394/BVHTTDL-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch và bảo đảm an toàn cho khách du lịch, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đưa tin.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Sáng ngày 24/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 24/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng; khắc phục khó khăn, vướng mắc; phù hợp mô hình chính qu