"Nữ thần" tennis đình đám 1 thời Kournikova mang thai lần thứ 4 ở tuổi 44

(Tin thể thao, tin hậu trường) Anna Kournikova, “Nữ thần Wimbledon” một thời, nay gây chú ý khi mang thai lần 4 ở tuổi 44.

Nếu Sharapova được nhớ đến với 5 Grand Slam hay Serena Williams với 23 danh hiệu lớn, thì di sản của Kournikova lại nằm ở khía cạnh khác, cô chứng minh một tay vợt có thể trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng ngay cả khi sự nghiệp thi đấu không trọn vẹn.

"Nữ thần" tennis đình đám 1 thời Kournikova mang thai lần thứ 4 ở tuổi 44 - 1

Kournikova "tay xách nách mang" khi đang mang bầu lần thứ 4

Hình ảnh Kournikova “tay xách nách mang”, vừa làm mẹ, vừa chống chọi chấn thương, lại một lần nữa mang thai ở tuổi 44 cho thấy "Nàng thơ" được đánh giá đẹp hơn Sharapova hiện vẫn đẹp, vẫn gây tò mò, và vẫn khiến truyền thông phải nhắc đến như một phần ký ức khó phai của làng quần vợt.

Hơn hai thập kỷ sau khi giải nghệ, Kournikova, người từng được xem là “biểu tượng sắc đẹp” của làng banh nỉ vẫn khiến dư luận dậy sóng. Cựu tay vợt Nga xuất hiện "tay xách nách mang" trên đường phố Miami cùng con trai, bụng bầu lộ rõ chỉ vài tháng sau khi vượt qua biến cố sức khỏe.

📸 Hình ảnh giản dị nhưng đầy chú ý

Trong trang phục áo đen rộng và quần legging, Kournikova bị bắt gặp đang nắm tay cậu con trai Nicolas, vừa "tay xách nách mang" túi cam. Khoảnh khắc tưởng chừng bình dị này lập tức trở thành tiêu điểm, bởi người đẹp từng được mệnh danh “nữ VĐV quyến rũ nhất hành tinh” đang mang thai đứa con thứ tư với danh ca Enrique Iglesias.

"Nữ thần" tennis đình đám 1 thời Kournikova mang thai lần thứ 4 ở tuổi 44 - 2

Kournikova từng là "Nữ thần", hiện tượng của Wimbledon

👩‍👧‍👦 Từ "Nữ thần Wimbledon" đến mẹ bà mẹ tận tụy

Năm 1997, Kournikova từng vào tới bán kết Wimbledon khi mới 16 tuổi, nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Dù không giành Grand Slam đơn nào (có 2 Grand Slam đôi ở Australian Open 1999, 2002), cô vẫn được ca ngợi là người mở đường cho hình ảnh “ngôi sao quần vợt giải trí”, nơi nhan sắc, phong cách và sức hút truyền thông quan trọng chẳng kém thành tích.

Trước Sharapova hay Bouchard, chính Kournikova mới là tay vợt đầu tiên biến mình thành “biểu tượng đại chúng”. Năm 2002, cô được tạp chí FHM bầu chọn là “Người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới”, vượt qua Britney Spears hay Jennifer Lopez.

💔 Biến cố và sự lặng lẽ

Sự nghiệp của Kournikova sớm kết thúc năm 21 tuổi vì chấn thương lưng dai dẳng. Cách đây vài tháng, cô còn khiến người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện trên xe lăn cùng chiếc nẹp chân sau ca phẫu thuật. Việc xuất hiện trở lại với tin vui mang thai vì thế càng làm khán giả bất ngờ, nhiều người gửi lời chúc hạnh phúc, bình an cho cựu người đẹp quần vợt.

"Nữ thần" tennis đình đám 1 thời Kournikova mang thai lần thứ 4 ở tuổi 44 - 3

Enrique Iglesias là chồng của cựu tay vợt có vẻ đẹp đi vào tiềm thức của người hâm mộ quần vợt

🏡 Tổ ấm cùng Enrique Iglesias

Gắn bó với Enrique Iglesias hơn 20 năm, cặp đôi kín tiếng bậc nhất showbiz hiện có ba con, cặp song sinh Lucy, Nicolas (7 tuổi) và bé Mary (5 tuổi). Dù hiếm khi chia sẻ về đời tư, Enrique từng thú nhận: “Mỗi ngày nhìn các con lớn lên, tôi chỉ muốn ở nhà bên chúng nhiều hơn”. Niềm hạnh phúc tiếp tục được nhân lên khi nam danh ca và cựu người đẹp quần vợt đang chuẩn bị đón thêm "thiên thần" thứ 4.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Dẫu kí hiệu học hiện đại “đang trải qua giai đoạn buộc phải xét lại một số khái niệm cơ bản”, nhưng hiện nay, lí thuyết về kí hiệu học đã trở thành phổ biến và được vận dụng như một khung tri thức để tham chiếu, giải mã văn bản nghệ thuật.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.