Sinner vắng mặt US Open 2026: Djokovic hưởng lợi lớn, Alcaraz gặp nhiều hiểm họa
Jannik Sinner rút lui vì chấn thương khiến cục diện US Open 2026 thay đổi đáng kể. Carlos Alcaraz được đôn lên hạt giống số 2, trong khi Novak Djokovic hưởng lợi với vị trí số 4.
Jannik Sinner rút lui khỏi US Open 2026 vì chấn thương đầu gối phải, tạo ra thay đổi đáng kể tại giải Grand Slam cuối năm. Carlos Alcaraz được đôn lên hạt giống số 2, trong khi Novak Djokovic cũng hưởng lợi khi giữ được vị trí hạt giống số 4.

Djokovic được đôn lên hạt giống số 4 tại US Open 2026
Sinner rút lui, cục diện US Open thay đổi
Chỉ vài ngày trước khi vòng đấu chính US Open 2026 khởi tranh, Sinner xác nhận không thể tham dự giải vì chưa bình phục chấn thương đầu gối phải. Tay vợt Italy cũng bỏ qua các giải sân cứng trước đó để tập trung hồi phục.
Sự vắng mặt của Sinner khiến cuộc đua vô địch đơn nam trở nên khó đoán hơn. Nhà đương kim vô địch Wimbledon là một trong những ứng viên lớn nhất tại New York, đồng thời đang giữ vị trí số 1 thế giới.
Việc Sinner rút lui giúp các tay vợt phía trên trong danh sách hạt giống được đôn lên một bậc. Alcaraz trở thành hạt giống số 2, trong khi Djokovic giữ vị trí số 4.
Djokovic hưởng lợi từ vị trí hạt giống số 4
Djokovic từng đứng trước nguy cơ mất vị trí trong nhóm 4 hạt giống hàng đầu sau kết quả tại Cincinnati Open. Tuy nhiên, kết quả bán kết giữa Arthur Fils và Flavio Cobolli đã giúp tay vợt Serbia bảo toàn vị trí số 4.
Sau khi Sinner rút lui, nhóm 4 hạt giống hàng đầu tại US Open 2026 gồm Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime và Djokovic.
Với vị trí này, Djokovic sẽ tránh được ba hạt giống hàng đầu cho đến bán kết. Đây là lợi thế đáng kể đối với tay vợt 39 tuổi, đặc biệt khi anh đang hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.
Sự vắng mặt của Sinner cũng loại bỏ đối thủ từng gây nhiều khó khăn cho Djokovic trong những mùa giải gần đây. Tay vợt Italy đã nhiều lần đánh bại Djokovic ở các trận đấu lớn kể từ năm 2024.
Alcaraz được đôn hạt giống nhưng vẫn có dấu hỏi
Alcaraz cũng hưởng lợi trực tiếp từ việc Sinner rút lui khi được đôn lên hạt giống số 2. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất với tay vợt Tây Ban Nha lúc này vẫn là thể trạng.

Phong độ của Carlitos vẫn là dấu hỏi sau chấn thương
Alcaraz vừa trở lại sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương cổ tay phải. Việc bước vào một giải Grand Slam với tối đa 7 trận đấu theo thể thức 5 set đặt ra bài toán không nhỏ về khả năng duy trì thể lực.
Trước US Open, Alcaraz cũng tham gia nội dung đôi nam nữ cùng Serena Williams. Đây là một trong những điểm nhấn bên lề giải đấu, nhưng đồng thời khiến khối lượng thi đấu của anh tăng lên trong thời điểm chưa có nhiều trận sân cứng để làm nóng.
Nếu Alcaraz không đạt trạng thái tốt nhất, lợi thế hạt giống số 2 chưa chắc chuyển hóa thành một hành trình thuận lợi tại Flushing Meadows.
Djokovic có cơ hội lớn nhưng chưa thể chủ quan
Sinner vắng mặt chắc chắn làm giảm một trong những trở ngại lớn nhất trên đường đua vô địch, nhưng Djokovic vẫn phải trải qua 7 trận đấu nếu muốn nâng cao chiếc cúp tại New York.
Ở tuổi 39, kinh nghiệm vẫn là điểm mạnh của Djokovic, song khả năng duy trì thể lực qua các trận đấu kéo dài cũng là yếu tố cần được theo dõi.
Trong khi đó, Alcaraz, Zverev và Auger-Aliassime đều có cơ hội tiến sâu. Vì vậy, việc Sinner rút lui giúp Djokovic có thêm lợi thế về mặt nhánh đấu và hạt giống, nhưng chưa thể xem đây là con đường chắc chắn dẫn tới danh hiệu Grand Slam thứ 25.
Bình luận