Số 1 bi-a thế giới Fedor Gorst xỏ găng, tuyên bố chiến đấu không ngán 2 đàn em

(Tin thể thao, tin bi-a) Ngôi sao bi-a số 1 thế giới Fedor Gorst gây sốt tại Việt Nam khi bắt trend MMA với câu nói viral, cho thấy sự hòa nhập văn hóa độc đáo dù vừa dừng bước sớm tại giải vô địch 10 bi thế giới.

Fedor Gorst, ngôi sao bi-a hàng đầu thế giới, gây bất ngờ khi đăng tải trên trang Facebook cá nhân hình ảnh anh xỏ găng boxing kèm theo câu nói viral (lan truyền) "riêng 2 thằng em, anh chấp phần boxing", câu cửa miệng nổi tiếng của võ sĩ Ngọc Thức trong giới MMA Việt Nam.

Số 1 bi-a thế giới Fedor Gorst xỏ găng, tuyên bố chiến đấu không ngán 2 đàn em - 1

Trên trang cá nhân, Fedor Gorst diễn lại câu nói trở thành "kinh điển" của cộng đồng MMA Việt Nam

Hình ảnh và dòng trạng thái này đã thu hút hơn 16.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận và chia sẻ, thể hiện sự thân thiện, hòa đồng và khả năng hòa nhập văn hóa địa phương của Gorst trong thời gian tham dự giải bi-a 10 bi vô địch thế giới 2025 tại TP Hồ Chí Minh. Đáng tiếc, ở giải đấu mới kết thúc tại TP Hồ Chí Minh, Gorst bị loại ngay từ vòng 2.

🎱 Fedor Gorst: Tài năng số 1 thế giới

Gorst là VĐV người Mỹ gốc Nga, đang đứng đầu bảng xếp hạng thế giới, vô địch thế giới năm 2019 và 2024. Gorst nổi bật bởi kỹ năng điêu luyện, bản lĩnh sân cỏ cũng như sự nhanh nhạy trong từng cú đánh và anh cũng được đánh giá cao về khoản "chăm sóc" khán giả.

Trước đó, anh từng gây chú ý khi "bắt trend" (trào lưu) câu nói "đưa hết tiền đây", câu cửa miệng phổ biến trong giới cơ thủ bi-a tại Việt Nam.

Câu nói "riêng 2 thằng em, anh chấp phần boxing" được gắn liền với võ sĩ Ngọc Thức trở nên viral trong buổi "media day" trước các sự kiện MMA Lionchampionship khi anh cùng đồng đội Xuân Phương đối đầu team Raptor MMA.

Ở trận đấu đầu tiên, Ngọc Thức – Xuân Phương chịu thất bại nhưng câu nói này nhanh chóng trở thành trend (xu thế) được nhiều người truyền tai nhau, tượng trưng cho tinh thần chiến đấu và sự tự tin. Trận tiếp theo, với sự quyết tâm và nỗ lực, bộ đôi võ sĩ đã giành chiến thắng, đòi lại món nợ team Raptor và thực sự trở thành ngôi sao với công chúng yêu MMA.

🥊 Giao thoa văn hóa bi-a và MMA

Việc Fedor Gorst nói lại câu nói này thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa bi-a và MMA tại Việt Nam, hai bộ môn thể thao vốn khác biệt nhưng đều thu hút sự quan tâm lớn của giới trẻ và người hâm mộ. Sự thân thiện, hòa nhập cũng như sự vui vẻ của Gorst khi bắt trend Việt càng giúp anh thêm gần gũi và được yêu thích hơn ở sân chơi quốc tế.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Thơ, với những đặc điểm hình thức phổ biến của nó - như “vần” và “nhịp điệu” - mang sức mạnh khiến cho “nhạc tính” được vang lên trong văn bản ngôn ngữ và góp phần đáng kể vào việc hình thành cảm xúc nghệ thuật của người tiếp nhận. Vậy còn văn xuôi thì sao? Có thể “nghe” nhạc bằng văn xuôi và trong văn xuôi được không?

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi