Thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán

Ban ngày nắng nóng nhưng đêm và sáng, các tỉnh Đông Nam Bộ thời tiết se lạnh, trong khi miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất 13-17 độ, trời rét về đêm và sáng, theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán - 1 Dịp Tết nguyên đán, miền Bắc rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng

Tại miền Bắc, ngày mai (27 Tết), khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Đông Bắc và Đồng Bằng ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-25 độ, riêng khu Tây Bắc ngày 19-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Từ đêm 27 đến 28 Tết, trời có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi cao 10-13 độ, có nơi dưới 13 độ.

Từ ngày 29 đến mùng 5 Tết, đêm không mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-17 độ, riêng vùng núi cao 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế ngày mai (27 Tết), trời có mưa, mưa rào rải rác. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ.

Từ đêm 27 đến 28 Tết, các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 27 Tết, nhiệt độ thấp nhất ở Thanh Hóa –Thừa Thiên Huế là 16-19 độ, từ đêm 28 Tết, nhiệt độ thấp nhất còn 14-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh là 20-23 độ, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế là 23-26 độ.

Từ 29 đến mùng 5 Tết, trời ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 27 và 28 Tết, có mưa rào cục bộ, ngày nắng, riêng từ đêm 27 đến ngày 28, các tỉnh Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 25-28 độ. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 22-24, cao nhất 28-31 độ.

Từ 29 đến mùng 5 Tết, trời ít mưa, ngày trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên từ nay đến mùng 5 Tết, đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, riêng từ đêm giao thừa đến mùng 5 Tết, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ.

Nam Bộ từ nay đến mùng 1 Tết, đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 30-34 độ, một số nơi có nắng nóng cục bộ.

Từ đêm mùng 1 đến mùng 5 Tết, các tỉnh miền Đông lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất 30-34 độ. Các tỉnh Tây Nam Bộ tiếp tục nắng với nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 30-34 độ.

Nguồn tienphong.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất