AAC Sports Vietnam - Đơn vị đứng sau những sự kiện thể thao quốc tế tại Đà Nẵng
Từ những lễ hội bóng đá quy tụ các huyền thoại thế giới đến các giải pickleball quốc tế quy mô lớn, Công ty TNHH Liên kết America & Asia (AAC), hay AAC Sports Vietnam, đang dần trở thành một cái tên quen thuộc phía sau nhiều sự kiện thể thao - du lịch đáng chú ý tại Đà Nẵng.
Từ Đà Nẵng, đưa những sự kiện quốc tế về Việt Nam
Thành lập từ năm 2018, Công ty TNHH Liên kết America & Asia (AAC) có trụ sở tại Đà Nẵng, hoạt động trong lĩnh vực du lịch, thể thao và giải trí. Theo giới thiệu của Cổng thông tin du lịch Đà Nẵng, AAC là một trong những doanh nghiệp tiên phong theo đuổi hướng kết hợp giữa các hoạt động này để tạo ra những sự kiện có khả năng thu hút cộng đồng trong nước và quốc tế.
Những năm gần đây, dấu ấn của AAC được thể hiện qua một chuỗi sự kiện ngày càng đa dạng.
Năm 2024, AAC là đơn vị tổ chức Lễ hội Bóng đá Việt Nam - Brazil, sự kiện đánh dấu 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil. Lễ hội đưa nhiều huyền thoại bóng đá Brazil như Dunga, Rivaldo, Lúcio, Zé Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmílson và Paulo Sérgio đến Đà Nẵng, kết hợp giữa bóng đá, giao lưu văn hóa và quảng bá du lịch.

Tiếp nối thành công đó, năm 2025, AAC tiếp tục thực hiện Lễ hội Bóng đá Việt Nam - Vương quốc Anh để mang các cầu thủ lừng danh một thời của đội tuyển Anh và CLB Manchester United như Ryan Giggs, Paul Schole, Wes Brown, Teddy Sheringham… Đồng thời triển khai Giải bóng đá trẻ Grasslife trong khuôn khổ lễ hội. Giải đấu dành cho các lứa tuổi U10, U12, U14 và U16, cho thấy định hướng của AAC không chỉ tập trung vào các sự kiện dành cho ngôi sao mà còn mở rộng sang phát triển phong trào và thế hệ trẻ.

Pickleball - một hướng đi mới
Nếu bóng đá giúp AAC xây dựng dấu ấn bằng những lễ hội có yếu tố văn hóa và giao lưu quốc tế, thì pickleball đang mở ra một hướng phát triển mới.
Năm 2025, AAC phối hợp cùng Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng và FPT Play tổ chức PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 tại Cung Thể thao Tiên Sơn. Giải đấu quy tụ gần 600 vận động viên quốc tế và châu Á ở hai hệ thống Pro và Amateur.
Giải đấu sau đó còn được ghi nhận với kỷ lục Guinness thế giới về lượng khán giả trực tiếp đông nhất tại một trận đấu pickleball với 7906 người, cho thấy khả năng tạo ra sức hút cộng đồng của những sự kiện mà AAC tham gia tổ chức.

Không dừng lại ở một giải đấu, AAC tiếp tục đầu tư vào hệ sinh thái pickleball thông qua các giải đấu quốc tế và hoạt động phát triển vận động viên. Đến năm 2026, Michelob ULTRA Asia Open Pickleball Tournaments tiếp tục có AAC Sports Vietnam là đơn vị tổ chức.
Và đỉnh cao hiện tại là Heineken Pickleball World Cup 2026 - giải đấu lần đầu tiên được đưa đến châu Á, quy tụ gần 5.000 vận động viên đến từ hơn 78 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Đà Nẵng.
Không chỉ tổ chức một giải đấu
Điểm đáng chú ý trong hành trình của AAC là cách doanh nghiệp này tiếp cận thể thao không đơn thuần dưới góc độ thi đấu.
Một giải đấu quốc tế khi được đưa về Đà Nẵng đồng nghĩa với việc hàng nghìn vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia, người hâm mộ và khách quốc tế có thêm lý do để đến thành phố. Từ đó, thể thao trở thành một phần của trải nghiệm du lịch, còn điểm đến trở thành một phần của sự kiện.

Đồng hồ đếm ngược giải được đặt tại sân bay Đà Nẵng 3 tháng trước sự kiện.
Đây cũng là cách mà những lễ hội bóng đá Việt Nam - Brazil, Việt Nam - Vương quốc Anh hay các giải pickleball quốc tế được xây dựng: thể thao là trung tâm, nhưng trải nghiệm văn hóa, du lịch và giao lưu quốc tế là một phần không thể tách rời.
Nhận được được sự chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, sự đồng hành của FPT Play, các Nhà tài trợ và rất nhiều nguồn lực tổng hợp khác, AAC đang dần định hình được mô hình hoạt động của mình.
Từ những sự kiện riêng lẻ đến một hệ sinh thái thể thao - du lịch
Nhìn lại chuỗi hoạt động những năm qua, có thể thấy AAC đang từng bước hình thành một hướng đi tương đối rõ: đưa các thương hiệu, giải đấu và sự kiện thể thao quốc tế đến Việt Nam, đồng thời biến những sự kiện đó thành sản phẩm trải nghiệm cho điểm đến.
Bóng đá, pickleball, các giải trẻ, các hoạt động cộng đồng hay những sự kiện có sự tham gia của các ngôi sao quốc tế đều có thể trở thành những mảnh ghép trong hệ sinh thái này.
Với Đà Nẵng, đây cũng là một hướng tiếp cận phù hợp trong bối cảnh thành phố ngày càng hướng đến việc thu hút các sự kiện quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm những trải nghiệm mới cho du khách.
Một cái tên phía sau sân khấu
Trong một sự kiện thể thao lớn, ánh đèn thường hướng về các vận động viên, những trận đấu và những khoảnh khắc trên sân. Nhưng phía sau đó là một hệ thống tổ chức phức tạp, từ vận hành giải đấu, cơ sở vật chất, đối ngoại quốc tế, truyền thông, tài trợ, hậu cần đến trải nghiệm của vận động viên và khán giả.
AAC Sports Vietnam đang đứng ở phía sau sân khấu cùng chính quyền và các nhà tài trợ của một số sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức tại Đà Nẵng những năm gần đây.
Từ những huyền thoại bóng đá Brazil, những tên tuổi của bóng đá Anh, đến các ngôi sao pickleball quốc tế và hàng nghìn vận động viên trẻ, hành trình của AAC cho thấy một cách làm sự kiện đang ngày càng rõ nét: dùng thể thao để kết nối con người, dùng sự kiện để đưa thế giới đến Việt Nam và dùng điểm đến để kể câu chuyện của Việt Nam với thế giới.
Và tại Heineken Pickleball World Cup 2026, câu chuyện ấy đang được viết tiếp - ngay trên những sân đấu tại Đà Nẵng.
Bình luận