Ăn lễ “thả phanh”, nguy cơ ngộ độc cận kề

Tận dụng kỳ nghỉ Lễ, nhiều cá nhân, gia đình lựa chọn “thả phanh” trong những chuyến đi chơi, những cuộc vui ăn uống, nhậu nhẹt. Khi tâm trạng vui vẻ, chúng ta thường dễ “tặc lưỡi” trước những điều mà bình thường biết chắc rằng chúng không tốt cho sức khoẻ. Và đó cũng chính là một trong những nguyên nhân ngộ độc luôn cận kề.

1. Nghỉ Lễ dài, ăn uống khó kiểm soát, bệnh viện tăng bệnh nhân ngộ độc

Kỳ nghỉ Lễ năm nay trùng hợp ba dịp: Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao Động. Vậy nên, rất dễ hiểu, nhiều người lựa chọn dịp hiếm có này để tự thưởng cho mình những ngày thoải mái: Thoải mái vui chơi, thoải mái trải nghiệm, thoải mái ăn uống…

Nên nhớ càng là những dịp lễ tết, càng có nhiều đơn vị kinh doanh thực phẩm, ăn uống bất chấp. Họ sẵn sàng bày bán những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, đồ ăn chế biến mất vệ sinh, lưu trữ không đảm bảo… Chỉ cần có lợi, rất nhiều chủ cơ sở đặt lương tâm ra phía sau.

Đồng thời, việc “nạp” quá đà đồ ăn thức uống trong những dịp này cũng là một phần nguyên nhân thúc đẩy độc vào cơ thể nhiều hơn, nhẹ thì rối loạn tiêu hoá, nặng thì ngộ độc.

Ăn lễ “thả phanh”, nguy cơ ngộ độc cận kề - 1

Nguồn thực phẩm bẩn, ăn uống quá nhiều và không hợp vệ sinh có thể dẫn đến ngộ độc
trong những ngày nghỉ lễ

Chính vì thế, vào mỗi dịp nghỉ Lễ hằng năm, các bệnh viện đều thông báo gia tăng so với ngày thường các ca nhập viện cấp cứu vì ngộ độc. Ví như chỉ trong 5 ngày nghỉ Tết Quý Mão (2023) vừa qua, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã thống kê có đến 570 ca khám do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá (tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái).

2. Phòng tránh ngộ độc phải làm sao cho hiệu quả thực sự?

Hiếm khi cả nước mới có được dịp nghỉ dài ngày như thế này để mọi người tận hưởng cùng gia đình, bạn bè. Bởi vậy, nếu như quá khắt khe trong việc ăn uống, vô hình chung những ngày nghỉ cũng kém vui vẻ.

PGS.TS Phan Anh Tuấn (Hiệu trưởng trường Trung cấp y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội) nêu quan điểm: “Để không quá nặng nề về chuyện ăn uống, chúng ta cần chú ý tới những tiêu chí cơ bản như chọn mua thực phẩm đảm bảo vệ sinh, rõ nguồn gốc, hay ăn uống ở những cơ sở kinh doanh có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Một điều quan trọng hơn hết: Mỗi người nên chủ động detox, thải độc cho cơ thể để “tống” những chất độc, cặn bã trong người ra ngoài. Đây là “mẹo” cực hay cho mọi người để có thể ăn uống thoải mái hơn không chỉ trong dịp Lễ mà trong cả cuộc sống ngày thường”.

Ăn lễ “thả phanh”, nguy cơ ngộ độc cận kề - 2

PGS.TS Phan Anh Tuấn (Hiệu trưởng trường Trung cấp y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội)

Để hiểu rõ hơn về điều này, lương y Hoàng Quốc Ánh – Truyền nhân đời thứ 9 dòng họ Hoàng (Nhà thuốc gia truyền Hoàng Dưỡng Đường) giải thích: “Vốn dĩ trong cơ thể ai cũng tồn đọng một lượng độc nhất định. Độc có thể ở bất kỳ vị trí nào. Khi độc còn ít, cơ thể còn khoẻ thì chưa phát thành bệnh. Nhưng chờ khi có triệu chứng thì lúc ấy cũng coi như nhiễm độc khá nặng rồi. Ngày xưa không khí trong lành, thực phẩm sạch sẽ, cơ thể còn tự đào thải được. Nhưng giờ các vị thấy đấy, rau cỏ hoa quả thì phun ngâm thuốc, ra đường là khói bụi, xung quanh là đủ loại hoá chất… Cơ thể dù có khoẻ đến đâu cũng sẽ có lúc quá tải. Nếu không dùng thêm sản phẩm thúc đẩy tăng cường thải độc ra ngoài, thì e là các cơ quan sẽ rất vất vả và nhanh kiệt quệ.

Ăn lễ “thả phanh”, nguy cơ ngộ độc cận kề - 3

Độc tố có ở khắp nơi, chúng ta tiếp xúc với độc mỗi ngày

 Theo lương y Hoàng Quốc Ánh: "Thải độc ra thì cơ thể nhẹ nhõm, nồng độ độc giảm thì khả năng bị ngộ độc cũng giảm. Ai thải độc xong cũng sẽ có cảm giác rất tuyệt vời. Vốn bình thường đã có độc, những ngày Lễ Tết càng phải càng phải quan trọng hoá chuyện thải độc. Nhưng dù gì thì “cẩn tắc vô áy náy”, đừng chủ quan quá trong những ngày này. Đó là lời khuyên của tôi”.

Ngoài ra, PGS.TS Phan Anh Tuấn cũng đưa thêm lời khuyên: “Tôi xin nói câu này: Thải độc là tốt cho tất cả mọi người, ai cũng cần thải độc. Người già thì không nói, tất nhiên là rất cần rồi. Người trẻ mà muốn sau này về già được khoẻ mạnh minh mẫn thì cũng thải độc ngay, chắc chắn không hối hận".

Ăn lễ “thả phanh”, nguy cơ ngộ độc cận kề - 4

Detox, thải độc cơ thể để khoẻ hơn mỗi ngày – Lời khuyên từ chuyên gia

Để những ngày Lễ được trọn vẹn, hạn chế những rủi ro từ chuyện ăn uống, bạn đọc có thể tham khảo ý kiến từ chuyên gia, bác sĩ Phan Anh Tuấn và lương y Hoàng Quốc Ánh.

Detox, thải độc cơ thể nên được thực hiện ngay trong và sau kỳ nghỉ Lễ để đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Sau đó, định kỳ 1 lần/năm hoặc 2 lần/năm, hãy thải độc để cơ thể luôn “sạch”, hạn chế độc tích tụ phát thành bệnh, đặc biệt hữu ích cho cả gia đình.

Nhất Nhất 9 – Giải độc cơ thể

Ăn lễ “thả phanh”, nguy cơ ngộ độc cận kề - 5

Công dụng:

- Hỗ trợ thanh nhiệt giải độc, mát gan.

- Hỗ trợ giải độc gan.

- Hỗ trợ giảm các triệu chứng do nóng nhiệt, chức năng gan kém như mẩn ngứa, dị ứng, mụn nhọt, nhiệt miệng, táo bón.

Đối tượng sử dụng:

Người bị mẩn ngứa, dị ứng, mụn nhọt, nhiệt miệng, táo bón do chức năng gan kém.

Tìm hiểu chi tiết và mua ngay tại đây

Hotline: 0818 122 122 - Tổng đài tư vấn bệnh học: 1900 11 22.

*Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.