Bác sĩ CKII Lê Huy Bình: 20 năm “thực chiến” và hành trình gieo hy vọng cho người hiếm muộn

Với một phụ nữ có dự trữ buồng trứng thấp, đã 10 năm mong con, mỗi lần thăm khám không chỉ là một lần tìm kiếm nguyên nhân mà còn là cuộc chạy đua với thời gian sinh sản. Trong những trường hợp như vậy, điều người bệnh cần không đơn thuần là thêm một phương pháp điều trị, mà là một chiến lược phù hợp với chính khả năng sinh sản của mình.

Hơn 20 năm gắn bó với lĩnh vực Sản phụ khoa và hỗ trợ sinh sản, BSCKII Lê Huy Bình hiện là Phó Giám đốc Chuyên môn/Trưởng khoa Sản phụ tại Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản & Nam học Sài Gòn, dành nhiều năm đồng hành cùng những trường hợp hiếm muộn phức tạp.

Gần 2 thập kỷ đi cùng những câu hỏi khó của người bệnh hiếm muộn

Trong hành trình hơn 20 năm làm nghề, bác sĩ Lê Huy Bình tiếp xúc với nhiều nhóm người bệnh khác nhau, từ những cặp vợ chồng hiếm muộn lâu năm, phụ nữ lớn tuổi, dự trữ buồng trứng suy giảm đến những trường hợp từng điều trị hoặc chuyển phôi chưa thành công. Mỗi người bệnh mang một câu chuyện riêng, đồng nghĩa với việc bác sĩ không thể áp dụng một cách tiếp cận giống nhau cho tất cả.

“Trong hỗ trợ sinh sản, không phải cứ dùng nhiều thuốc hơn hay tạo được nhiều noãn hơn là tốt hơn. Điều quan trọng là hiểu khả năng đáp ứng của từng người và lựa chọn chiến lược phù hợp với quỹ thời gian sinh sản của họ”, bác sĩ Bình chia sẻ.

Theo bác sĩ, với những trường hợp khó, việc điều trị cần bắt đầu từ sự thấu hiểu đặc điểm sinh sản của từng người thay vì chỉ tập trung vào số lượng.

Bác sĩ CKII Lê Huy Bình: 20 năm “thực chiến” và hành trình gieo hy vọng cho người hiếm muộn - 1

BSCKII Lê Huy Bình trong một buổi thăm khám và tư vấn cho người bệnh tại bệnh viện

Với những ca hiếm muộn khó, điều quan trọng nhất là hiểu rõ nguyên nhân

Một cặp vợ chồng điều trị nhiều năm nhưng chưa có kết quả có thể xuất phát từ nhiều yếu tố. Khi tiếp nhận người bệnh từng điều trị ở nơi khác, bác sĩ cần xem xét lại toàn bộ quá trình thay vì chỉ đơn giản thay đổi thuốc hoặc thực hiện thêm kỹ thuật.

Các yếu tố được đánh giá có thể bao gồm tuổi người mẹ, dự trữ buồng trứng, chất lượng nang noãn, tinh trùng, chất lượng phôi, tình trạng tử cung và nội mạc. Bên cạnh đó là tiền sử chuyển phôi, sảy thai và các yếu tố di truyền khi có chỉ định.

Đặc biệt, một lần IVF chưa thành công không đồng nghĩa với việc cơ hội làm cha mẹ đã khép lại. Điều quan trọng là tìm được nguyên nhân khiến quá trình trước đó chưa đạt kết quả như kỳ vọng.

Từ dữ liệu của những lần điều trị trước, bác sĩ có thêm cơ sở để điều chỉnh chiến lược, tránh việc người bệnh tiếp tục lặp lại một phương pháp nhưng không giải quyết được vấn đề cốt lõi.

Khi cơ hội cần được tính toán đúng người, đúng thời điểm

Trong hỗ trợ sinh sản, không có một phác đồ IVF chung cho tất cả người bệnh. Hai phụ nữ cùng độ tuổi vẫn có thể có AMH, AFC, tiền sử điều trị và khả năng đáp ứng buồng trứng hoàn toàn khác nhau.

Với người có dự trữ buồng trứng suy giảm hoặc tuổi sinh sản cao, yếu tố thời gian càng cần được cân nhắc. Bác sĩ phải tính toán từ khả năng đáp ứng buồng trứng, số noãn thu được sau chọc hút, chất lượng phôi sau nuôi cấy đến thời điểm chuyển phôi. Trong một số trường hợp, PGT cũng được cân nhắc khi có chỉ định phù hợp.

Bác sĩ CKII Lê Huy Bình: 20 năm “thực chiến” và hành trình gieo hy vọng cho người hiếm muộn - 2

BSCKII Lê Huy Bình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, đồng hành cùng các gia đình trên hành trình tìm con

Vì vậy, mục tiêu không phải là “làm thật nhiều”, mà là lựa chọn bước đi phù hợp với từng trường hợp. Cá thể hóa phác đồ điều trị giúp bác sĩ chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch, đồng thời giúp người bệnh hiểu rõ hơn về cơ hội và những giới hạn thực tế của quá trình tìm con.

Khoảnh khắc “hạt giống hy vọng” quay về gặp người gieo trồng

Sau 3 năm mong con, chị Phan Thị Thuỳ Dung được phát hiện tắc cả hai vòi trứng do nhiễm Chlamydia. Sau điều trị kháng sinh, chị tiếp tục thực hiện hỗ trợ sinh sản, thu được 8 noãn và chuyển một phôi ngày 5. May mắn đã đến ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên khi chị đậu thai và sau đó chào đón một bé gái khỏe mạnh.

Tháng 7/2026, chị Dung trở lại Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản & Nam học Sài Gòn để tham dự một tọa đàm y khoa. Lần này, chị không còn xuất hiện với tâm thế của một người đang chờ đợi cơ hội làm mẹ, mà là một người mẹ đã có thể chia sẻ câu chuyện của mình, gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Lê Huy Bình và động viên những gia đình vẫn đang trên hành trình tìm con.

Bác sĩ CKII Lê Huy Bình: 20 năm “thực chiến” và hành trình gieo hy vọng cho người hiếm muộn - 3

BSCKII Lê Huy Bình cùng mẹ con chị Phan Thị Thuỳ Dung sau hành trình tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn

Với người làm hỗ trợ sinh sản, những cuộc gặp như vậy là một dấu mốc đặc biệt. Bởi phía sau mỗi ca điều trị thành công không chỉ là những con số chuyên môn, mà còn là niềm vui của một gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Mỗi em bé chào đời không chỉ là một “con số thành công”, mà là kết quả của sự kiên trì, những quyết định chuyên môn được cân nhắc kỹ lưỡng và nỗ lực bền bỉ của cả gia đình cùng đội ngũ y tế. Với BSCKII Lê Huy Bình, hành trình ấy tiếp tục được nối dài bằng mong muốn đồng hành cùng những cặp vợ chồng đang tìm kiếm cơ hội được gọi hai tiếng “ba mẹ”.

Tin liên quan

Tin mới nhất