Bác sĩ FV dùng robot bóc tách khối u trực tràng giúp cụ ông giải tỏa ‘nỗi khổ khó nói’ mỗi đêm
Một người đàn ông 62 tuổi ở Lâm Đồng đã trải qua nửa năm sống trong ám ảnh vì phải thức dậy hàng chục lần mỗi đêm để đi vệ sinh. Lo sợ phẫu thuật, ông trì hoãn điều trị khiến khối u trực tràng phát triển lớn, gây hẹp gần như hoàn toàn lòng ruột và xâm lấn sang bàng quang.
Chần chừ điều trị khiến khối u trực tràng tiến triển phức tạp
Ông Nguyễn Xuân Tân bắt đầu có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa từ một năm trước, với những cơn đau bụng âm ỉ, tiêu chảy xen táo bón, đại tiện ra máu và cảm giác mót rặn kéo dài. Nội soi tại bệnh viện địa phương xác định ông mắc ung thư trực tràng, bác sĩ khuyến cáo phẫu thuật sớm. Vì lo ngại các biến chứng của phẫu thuật, ông tìm đến các phương pháp dân gian với hy vọng tránh mổ.
Tuy nhiên, tình trạng bệnh của ông ngày càng nặng. Mỗi đêm, ông phải thức dậy liên tục, có khi chỉ 15 phút một lần để đi vệ sinh. Đầu tháng 4/2026, khi không thể chịu đựng thêm, ông đến Bệnh viện FV thăm khám.
Kết quả chẩn đoán cho thấy khối u dài 6 cm nằm ở đoạn nối đại tràng sigma – trực tràng, gây hẹp gần hoàn toàn lòng ruột, khiến ống nội soi không thể đi qua. Hình ảnh CT cho thấy u đã xuyên thành ruột, xâm lấn bàng quang, phúc mạc vùng chậu và có nhiều hạch lân cận.
Theo ThS.BSCKII Phan Văn Thái, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, chuyên gia phẫu thuật robot da Vinci, Bệnh viện FV, đây là ung thư trực tràng tiến triển tại chỗ, khối u lớn và bám dính nhiều cơ quan, khiến phẫu thuật trở nên phức tạp. Tuy vậy, bệnh nhân vẫn còn cơ hội điều trị triệt để vì chưa có di căn xa.

ThS.BSCKII Phan Văn Thái tư vấn về phẫu thuật robot. Ảnh: Bệnh viện FV
Robot da Vinci Xi bóc tách triệt để khối u
Ông Tân được bác sĩ thực hiện phẫu thuật bằng robot da Vinci Xi để bóc tách triệt để khối u và bảo tồn các cấu trúc quan trọng vùng chậu. Sau khi chuẩn bị đường ruột, ông được phẫu thuật bán cấp cứu nhằm tránh nguy cơ tắc ruột.
Thách thức lớn nhất là khối u đã xâm lấn bàng quang và phúc mạc vùng chậu. Nhờ hệ thống robot với hình ảnh 3D và cánh tay linh hoạt, ê-kíp phẫu thuật mới có thể bóc tách chính xác, đảm bảo diện cắt an toàn.
Trong gần 4 giờ, các bác sĩ đã cắt bỏ đoạn đại trực tràng dài 25 cm chứa toàn bộ khối u, nạo vét hạch và xử lý phần tổn thương xâm lấn thành một khối thống nhất. Công nghệ huỳnh quang ICG của robot giúp đánh giá tưới máu ruột, giảm nguy cơ rò miệng nối sau mổ.

Ca phẫu thuật u trực tràng bằng robot da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện FV
Đừng để khối u tiến triển vì tâm lý sợ phẫu thuật
Một ngày sau ca mổ, hệ tiêu hóa của bệnh nhân hoạt động trở lại. Sáu ngày sau phẫu thuật, ông Tân được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Sau ca mổ 2 tháng, sức khỏe của ông Tân ổn định hơn. Ảnh: Bệnh viện FV
Tái khám sau 2 tháng, bác sĩ Thái cho biết toàn bộ chức năng tiêu hóa của bệnh nhân đã hồi phục như bình thường. Hiện ông được theo dõi và tiếp tục liệu trình điều trị toàn thân tại Trung tâm điều trị ung thư Hy Vọng.
Ông Tân cho biết điều khiến ông tiếc nuối nhất là đã trì hoãn phẫu thuật quá lâu vì sợ đau và biến chứng. “Thực tế tôi không đau nhiều như tưởng tượng. Bác sĩ giải thích rất kỹ nên tôi rất yên tâm”, ông chia sẻ.
Theo ThS.BSCKII Phan Văn Thái, ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh lý có tiên lượng tốt nếu được phát hiện và điều trị đúng thời điểm. Tuy nhiên, không ít người bệnh vì e ngại phẫu thuật hoặc kỳ vọng vào các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng mà bỏ lỡ "giai đoạn vàng" điều trị.
"Người bệnh không nên trì hoãn phẫu thuật khi đã có chỉ định. Với sự hỗ trợ của các kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật robot, nhiều ca ung thư trực tràng phức tạp vẫn có thể được điều trị triệt để. Bệnh nhân ít đau sau mổ, phục hồi nhanh và có chất lượng sống tốt", bác sĩ Thái khuyến cáo.
Để tìm hiểu về phẫu thuật ung thư bằng robot da Vinci Xi, bạn đọc có thể liên hệ Bệnh viện FV địa chỉ số 06 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (Quận 7 cũ), TP.HCM hoặc số điện thoại (028) 3511 3333.
Bình luận