Bệnh Viện Quốc Tế DNA ký kết hợp tác với Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Bệnh Viện Quốc Tế DNA và Trung tâm Nghiên cứu y sinh - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa triển khai ký kết hợp tác (MOU) trong nghiên cứu về sự phát triển của công nghệ Exosome tại Việt Nam. 

Bệnh Viện Quốc Tế DNA ký kết hợp tác với Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - 1

Các nhà khoa học, bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế DNA & Trường Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chứng kiến tại lễ ký kết MOU

Y học tái tạo ngày nay đang trở thành từ khóa quen thuộc trong cộng đồng Y khoa quốc tế. Một trong số đó là sử dụng chất tiết tế bào Exosome để tham gia vào quá trình tái tạo của cơ thể. Exosome được biết là sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc và đóng vai trò quan trọng trong quá trình tương tác giữa các tế bào. Với đặc tính này, Exosome đang sở hữu ưu thế vượt trội so với các liệu pháp điều trị xâm lấn truyền thống. Bên cạnh đó, vì chứa lượng yếu tố tăng trưởng khá cao nên chúng có khả năng phục hồi và hồi sinh tế bào đích tốt hơn.

Bệnh Viện Quốc Tế DNA ký kết hợp tác với Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - 2

Hình ảnh lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Quốc tế DNA & Trung tâm Nghiên cứu y sinh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nắm bắt xu hướng phát triển của công nghệ Exosome, Bệnh viện Quốc tế DNA và Trung tâm Nghiên cứu y sinh thuộc Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã triển khai ký kết hợp tác, mở đường cho những nghiên cứu lâm sàng chuyên sâu về các liệu pháp Y học tái tạo mới, điển hình là công nghệ Exosome và ứng dụng công nghệ mới  trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Chia sẻ về nội dung chương trình hợp tác, BS. Phan Thanh Hào - Chủ tịch Bệnh Viện Quốc Tế DNA cho rằng Bệnh Viện Quốc Tế DNA và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đều hướng đến mục tiêu cao đẹp cuối cùng là chia sẻ giá trị và nghiên cứu ứng dụng khoa học tiên tiến để phục vụ tốt hơn cho cộng đồng. Chính vì vậy, việc phát triển liệu pháp Exosome để nghiên cứu tính ứng dụng trong thẩm mỹ da, tóc và điều trị cơ xương khớp là mối quan tâm chung để Bệnh viện Quốc tế DNA và Trung tâm Nghiên cứu y sinh - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thực hiện sự kết nối, hợp tác. Có thể nói, lễ ký kết MOU đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc ghi dấu tầm nhìn chung của hai đơn vị.

Bệnh Viện Quốc Tế DNA ký kết hợp tác với Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - 3

Hình ảnh lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Quốc tế DNA & Trung tâm Nghiên cứu y sinh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Theo PGS.TS.BS. Trần Công Toại - Trưởng Trung tâm Nghiên cứu y sinh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh Viện Quốc Tế DNA sẽ phối hợp với Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mở rộng mạng lưới nghiên cứu, điều trị và các hoạt động khoa học khác về Exosome. Đặc biệt với thế mạnh của cả đôi bên về nghiên cứu y sinh, sở hữu công nghệ và cơ sở vật chất, kỳ vọng Exosome khi tiếp cận khách hàng đều đạt được chất lượng tốt nhất.

*Tham dự buổi ký kết, về phía Bệnh Viện Quốc Tế DNA có sự tham gia của BS. Phan Thanh Hào - Chủ tịch Bệnh Viện Quốc Tế DNA, ông Nguyễn Nguyên Anh Dũng - Tổng Giám đốc bệnh viện, BS.CKII. Nguyễn Tôn Ngọc Huỳnh - Phó Giám đốc Chuyên môn bệnh viện, TS.BS.CKII. Lưu Văn Minh - Trưởng khoa Ung bướu, TS. Trịnh Như Thùy - Giám đốc Ngân hàng mô. Đại diện phía Trung tâm Nghiên cứu y sinh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có PGS.TS.BS. Trần Công Toại - Trưởng Trung tâm Nghiên cứu y sinh, ThS.BS. Trương Công Hòa - Phó Trưởng Trung tâm Nghiên cứu y sinh, PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Đơn vị Tế bào mô, TS.DS. Trương Quốc Kỳ - Trưởng Đơn vị đảm bảo chất lượng.

Bệnh Viện Quốc Tế DNA

Bệnh Viện Quốc Tế DNA là một trong những bệnh viện nổi bật tại Việt Nam định hướng xây dựng chuỗi Hệ thống Chăm sóc sức khoẻ và Chống lão hoá nhờ thế mạnh sở hữu công nghệ tiên tiến, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ chuyên gia.

Với sự đầu tư xứng tầm từ các nhà lãnh đạo tâm huyết, DNA kỳ vọng mở ra chuỗi hành trình trẻ - khỏe - đẹp đến từng tế bào, giúp khách hàng định nghĩa lại chất lượng sống hoàn mỹ từ chính “kho báu” tái sinh trong cơ thể.

Bảo Yên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Sau nhiều năm lâm bệnh ung thư, khi thì qua, khi thì nặng trở lại, nhà thơ thương binh Hoàng Cát đã về cõi vĩnh hằng vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, đúng vào đầu tháng có kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hưởng thọ 83 tuổi. Nhà thơ sinh năm 1942 tại quê nhà Nghệ An, nhưng đã cư trú liên tục tại Hà Nội từ năm 1960.

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống  văn hóa, văn minh đô thị

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Hội thảo khoa học diễn ra ngày 25/07/2024 tại TP.HCM do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Asean TP.HCM tổ chức mang chủ đề "Giải pháp phát huy giá trị đa văn hóa và tiềm năng của các gia đình có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị” đã đặt ra nhi

Toàn văn Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 26/7, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), đồng thời Lễ truy điệu cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội). Ủy vi