Cảnh giác 3 thói quen tưởng vô hại nhưng khiến ho, đờm, khó thở ngày một nặng hơn

Đờm ho khó thở tưởng như dấu hiệu của bệnh lý đơn giản nhưng nhiều người cứ bị tái đi tái lại nhiều lần, dai dẳng không dứt dù đã điều trị nhiều cách bởi các thói quen tưởng chừng như vô hại sau đây

Ho đờm ban đầu chỉ là các triệu chứng thoáng qua, người bệnh thường chủ quan không điều trị, giữ các thói quen không tốt đối với hệ hô hấp khiến tình trạng ho đờm, khó thở dai dẳng, tái đi tái lại nhiều lần, chuyển thành bệnh mạn tính nguy hiểm. Bỏ ngay 3 thói quen sau nếu không muốn tình trạng ho, đờm, khó thở ngày một nặng hơn.

1. Không tiêm vaccine hàng năm

Cảnh giác 3 thói quen tưởng vô hại nhưng khiến ho, đờm, khó thở ngày một nặng hơn - 1

2. Uống ít nước

Người bệnh thường quên uống nước hoặc hay uống nước quá lạnh hoặc quá nóng đều không tốt cho hệ hô hấp đã tổn thương sẵn. Uống ít nước vô tình khiến đờm đặc hơn, khó khạc hơn, bệnh nhân cũng sẽ thấy khó thở hơn nhiều do lượng đờm ngày một nhiều và đặc nhưng khạc không ra. Ngoài ra uống nước quá lạnh có thể gây viêm họng, sưng đau họng làm nặng nề hơn tình trạng phù nề niêm mạc, uống quá nóng cũng gây tổn thương tế bào niêm mạc. Do đó cần phải uống nước ấm vừa đủ, uống đủ 2 lit nước mỗi ngày.

Cảnh giác 3 thói quen tưởng vô hại nhưng khiến ho, đờm, khó thở ngày một nặng hơn - 2

3. Ăn quá nhiều đồ nếp

Đồ nếp là thức ăn khá phổ biến trong ẩm thực Việt Nam, xôi, cốm hay bánh chưng, bánh dày,… đều là những thức ăn rất hấp dẫn, thường được dùng trong bữa sáng với mọi lứa tuổi từ nhỏ đến già.

Không có nghiên cứu nào khẳng định bệnh nhân đờm, ho, khó thở tuyệt đối không được ăn xôi hay đồ nếp. Xong bệnh nhân bệnh hô hấp thường có tổn thương cổ họng, thậm chí còn chít hẹp do sưng viêm, do đờm. Do đó nếu bệnh nhân ăn quá nhiều đồ nếp, với thể chất khô bên ngoài dính bên trong có thể gây đau khi nuốt, kích thích đường hô hấp làm tình trạng ho, đờm nặng nề hơn

Lời khuyên từ chuyên gia

Đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân, Ths. bác sĩ Chu Thị Cúc Hương, trưởng khoa khám bệnh bệnh viện phổi Hà Nội có nói: bệnh nhân nên hạn chế ăn đồ nếp, uống nhiều nước ấm, giữ môi trường thông thoáng, đủ ấm, vệ sinh sạch sẽ sẽ giúp tình trạng đờm, ho, khó thở thuyên giảm. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những biện pháp bổ trợ. Để điều trị tận gốc đờm, ho, khó thở, xu hướng hiện nay là Đông Tây y kết hợp, dùng Tây y cắt cơn nhanh, dùng Đông y mà nổi bật là giải pháp thảo dược cao Lá Hen vừa chống viêm, vừa chống oxy hóa, điều trị tận gốc căn nguyên của đờm, ho, khó thở từ đó hạn chế tái phát đợt cấp hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.

Cảnh giác 3 thói quen tưởng vô hại nhưng khiến ho, đờm, khó thở ngày một nặng hơn - 3

Bác sĩ Hương nhấn mạnh: Giải pháp thảo dược Cao Lá Hen có nguồn gốc thảo dược, đã được viện kiểm nghiệm thuốc trung ương chứng minh an toàn, lành tính và không tác dụng phụ nên bệnh nhân đờm, ho, khó thở có thể yên tâm sử dụng và nên kiên trì dùng từ 3 đến 6 tháng sẽ thấy đờm giảm và cơn khó thở cũng giảm nhiều.

Cô giáo quê hương Quan họ thoát đờm, ho, khó thở nhờ giải pháp thảo dược cao lá hen

Cảnh giác 3 thói quen tưởng vô hại nhưng khiến ho, đờm, khó thở ngày một nặng hơn - 4

Cô Nguyễn Thị Hòa - Tiên Du, Bắc Ninh từng muộn phiền nhiều vì căn bệnh đờm, ho, khó thở: “Tôi được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD cũng đc 4 năm nay rồi. Ho kéo dài cả tháng, tôi ho nặng nhiều về đêm có lúc thấy khò khè, cứ nằm xuống là khó thở, gần như trắng đêm. Không điều trị tích cực nên từ ho bình thường đã chuyển qua cả khó thở, nhất là những hôm trái gió giở trời.

Sau khi nhận được tư vấn, cô Hòa tin tưởng sử dụng giải pháp thảo dược cao lá hen. Sau 3 tháng, cô Hòa không khỏi vui mừng vì cuối cùng giấc mơ có một có thể khỏe mạnh vui vầy tuổi già cũng có cơ hội thành hiện thực, chiến thắng đờm, ho, khó thở.

“10 ngày đầu tôi dùng 6 viên 1 ngày chia 2 lần uống, sau đấy tôi kiên trì dùng liều 4 viên. Được 3 tháng, giờ đêm tôi ngủ ngon giấc, cơn khó thở cũng ít bị làm phiền, đường thở thông thoáng, giờ đây mới thực sự là cuộc sống” - Ánh mắt hiền và nụ cười đôn hậu, cô Hòa vui vẻ chia sẻ bí kíp thoát đờm, ho, khó thở.

BẢO KHÍ KHANG – chiết xuất từ cao lá hen kết hợp cùng các thảo dược quý, đã được chứng minh hiệu quả trên người tại bệnh viện Nam California, Hoa Kỳ và bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương, Việt Nam giúp 96,7% người dùng:

- Hỗ trợ giảm các triệu chứng đờm, ho, khó thở.

- Hỗ trợ giảm tái phát đợt cấp hen suyễn, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD

Bảo Khí Khang chiến thắng giải thưởng TOP 5 sản phẩm Thương hiệu quốc gia

Cảnh giác 3 thói quen tưởng vô hại nhưng khiến ho, đờm, khó thở ngày một nặng hơn - 5

Đăng ký miễn phí cẩm nang phòng & điều trị bệnh hô hấp mạn tính

Cảnh giác 3 thói quen tưởng vô hại nhưng khiến ho, đờm, khó thở ngày một nặng hơn - 6

Gọi miễn cước tới điện thoại 1800 0055 để biết thêm thông tin chi tiết về viên uống Bảo Khí Khang và được tư vấn miễn phí về các bệnh hô hấp mạn tính.

Xem thêm: Người cựu chiến binh đẩy lui ho, đờm, khó thở, COPD nhờ lá này

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi bữa ăn không còn chỗ cho smartphone

Khi bữa ăn không còn chỗ cho smartphone

Xu hướng ăn uống “giải độc kỹ thuật số” đang lan rộng tại Mỹ, khi nhiều nhà hàng khuyến khích hoặc yêu cầu khách cất điện thoại để tăng trải nghiệm thực tế.

Từ những ngả nào, thơ đến?

Từ những ngả nào, thơ đến?

Cách nay cũng lâu lâu, nhà thơ, nhà phê bình Nguyễn Đức Tùng (sinh sống tại Canada) đã xuất bản một cuốn sách khá thú vị, về thơ: “Thơ đến từ đâu”. “Thơ đến từ đâu?”, về bản chất, là một câu hỏi truy nguyên, và nó khiến tôi, trên cùng một ý hướng, phải hỏi cách khác đi: “Từ những ngả nào, thơ đến?”. Đây là câu hỏi mà tôi tự đặt ra cho mình như một nghi án cần hóa gi

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.