Đăng ký xét nghiệm HP miễn phí cùng Manulife

Trong khi tỉ lệ nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) tại các nước Mỹ, châu Âu, Australia chỉ ở mức 20-40% thì tỉ lệ nhiễm HP tại Việt Nam lên tới 70%. Tuy nhiên điều đáng lo là hầu như người dân không hề hay biết mình bị nhiễm bệnh.

70% người Việt Nam nhiễm HP - nguy cơ viêm loét, ung thư dạ dày mà không biết

Chị Trần Kim N. (35 tuổi, TP Thủ Đức, TP HCM) có tiền sử đau dạ dày từ nhỏ nhưng cơn đau thỉnh thoảng xuất hiện khi chị nhịn đói quá lâu hoặc ăn quá nhiều đồ chua, cay. Những lúc này, chị thường chọn cách uống thuốc, bổ sung men tiêu hóa.

Mới đây, khi công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên và được đăng ký làm các xét nghiệm, chị N. bất ngờ khi bác sĩ thông báo chị bị nhiễm vi khuẩn HP. Khi tham gia các xét nghiệm chi tiết hơn, chị được biết vi khuẩn HP chị mắc phải thuộc nhóm có độc lực mang gen CagA – một loại gen làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày nên bắt buộc phải uống thuốc điều trị, theo dõi định kỳ.

Chị N. thắc mắc: “Tôi hoàn toàn không có triệu chứng như đau, nóng rát bụng, buồn nôn… giống các bệnh nhân nhiễm HP khác. Nếu không vô tình làm xét nghiệm, có lẽ khi bệnh chuyển sang ung thư dạ dày thì tôi mới phát hiện”.

Đăng ký xét nghiệm HP miễn phí cùng Manulife - 1

Ngày càng nhiều người nhỏ tuổi mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa.

Thời gian gần đây, tỉ lệ trẻ nhỏ nhiễm vi khuẩn HP cũng xuất hiện với tần suất ngày càng gia tăng. Mới đây, em Nguyễn Phương Đ. (9 tuổi, TP HCM) xuất hiện triệu chứng đau bụng. Cơn đau tăng nặng sau khi ăn hoặc về đêm, kèm ợ hơi, buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi. Gia đình nghĩ em Đ. bị khó tiêu nên mua men vi sinh cho em uống nhưng bệnh không thuyên giảm. Tại bệnh viện, sau khi làm các xét nghiệm, nội soi dạ dày, bác sĩ kết luận Đ. nhiễm vi khuẩn HP. Gia đình em khá bất ngờ vì nghĩ rằng bệnh này chỉ xuất hiện ở người lớn.

Theo Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam, bệnh ung thư liên quan đến đường tiêu hoá ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hoá. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng gần 18.000 người mắc ung thư dạ dày, trong đó có 15.000 trường hơp tử vong.

Hiện, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ nhiễm vi khuẩn HP cao hàng đầu thế giới với hơn 70%, trong khi tại các nước phát triển như Mỹ, châu Âu, Australia… thì tỉ lệ này chỉ ở mức 20-40%. Nguyên nhân là do bệnh rất dễ lây qua đường ăn uống, trong khi người Việt Nam đều có thói quen ăn uống chung, gắp thức ăn cho nhau hay mớm cơm, thổi canh cho trẻ.

Nhiễm HP không hẳn là nguy hiểm, song không thể xem nhẹ bệnh này vì có tới hơn 80% trường hợp mắc ung thư dạ dày đều có liên quan vi khuẩn HP. Điều đáng nói là phần lớn người bị nhiễm HP không có biểu hiện triệu chứng.

Tham gia xét nghiệm HP miễn phí cùng Manulife

Với cam kết đầu tư thiết thực và lâu dài vào sức khoẻ cộng đồng, Manulife sẽ phối hợp với Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho 2.000 người dân tại Hà Nội (ngày 6/7) và TP HCM (ngày 13/7). Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ sức khoẻ hệ tiêu hoá cũng như phòng tránh ung thư dạ dày.

Tại đây, các bác sĩ giàu kinh nghiệm sẽ khám sức khoẻ tổng quát và xét nghiệm miễn phí vi khuẩn HP, giúp người dân tầm soát và phát hiện sớm về căn bệnh này. Sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ sẽ hướng dẫn người dân chế độ ăn hàng ngày để hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả hoặc sẽ tư vấn các phương pháp điều trị và các giải pháp phòng ngừa bệnh HP hiệu quả.

Đăng ký xét nghiệm HP miễn phí cùng Manulife - 2

Chương trình khám sức khỏe miễn phí của Manulife được tổ chức cho 2.000 người dân tại Hà Nội (6/7) và TP HCM (13/7).

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm bảo hiểm Manulife có mặt tại Việt Nam. Bà Tina Nguyễn – Tổng giám đốc Manulife Việt Nam cho biết: “Các bệnh ung thư nói chung đều có quá trình điều trị phức tạp, tạo gánh nặng lớn cho gia đình, vì thế không ít bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn rơi vào tình trạng khánh kiệt về tài chính. Trong khi đó, nếu bệnh được phát hiện và điều trị sớm thì vừa giảm gánh nặng kinh tế và có thêm cơ hội chiến thắng bệnh tật. Với lý do đó, Manulife Việt Nam tổ chức chương trình khám tầm soát vi khuẩn HP miễn phí nhằm giúp người dân sớm phát hiện một trong các rủi ro gây ra ung thư dạ dày, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ tài chính sức khỏe và hạnh phúc cho các gia đình Việt”.

Để được tham gia xét nghiệm vi khuẩn HP và tư vấn miễn phí, độc giả xem thông tin chi tiết tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Elon Musk đón tin vui mới

Elon Musk đón tin vui mới

Tesla vừa lập kỷ lục doanh số quý III với gần 500.000 xe giao, trong khi nhà đầu tư đặt niềm tin vào các kế hoạch Robotaxi và trí tuệ nhân tạo (AI) của Elon Musk. Tuy nhiên, việc hết hạn tín dụng thuế xe điện tại Mỹ và tranh cãi xung quanh gói trả lương khổng lồ của Musk đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai công ty.

Triển khai các giải pháp của Ngành VHTTDL xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam toàn diện, giai đoạn 2026 - 2030

Triển khai các giải pháp của Ngành VHTTDL xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam toàn diện, giai đoạn 2026 - 2030

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy vừa ký Quyết định số 3709/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam toàn diện, giai đoạn 2026 - 2030, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2025

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2025

Với chủ đề “Di sản - Kết nối - Thời đại", Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 lần đầu tiên được tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 1-16/11 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô như: Hoàng thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Bộ Văn hóa Italy phát triển hệ thống an ninh ứng dụng AI

Bộ Văn hóa Italy phát triển hệ thống an ninh ứng dụng AI

Một ngày sau vụ trộm chấn động tại Bảo tàng Louvre của Pháp, Bộ Văn hóa Italy ngày 20/10 thông báo đang phát triển các hệ thống an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng nhận diện hành vi đáng ngờ xung quanh các hiện vật vô giá, theo TTXVN.