"Điều kỳ diệu” 6 HMO qua góc nhìn của chuyên gia từ Hội Nhi khoa Việt Nam

1.000 ngày đầu đời là thời điểm hệ tiêu hóa của trẻ còn non nớt nên cần sự chăm sóc, đặc biệt là thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Cùng tìm hiểu lý do vì sao chuyên gia Nhi khoa nhận định rằng bước tiến 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam trong dòng sản phẩm sữa công thức chính là phép màu dinh dưỡng cho hệ tiêu hóa của trẻ.

PGS.TS Việt Hà - Trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Trung Ương: “HMO là chìa khóa để nuôi dưỡng hệ tiêu hóa khỏe mạnh”

HMO (Human Milk Oligosaccharides) là thành phần chất xơ prebiotics quý nhiều thứ ba trong sữa mẹ, với khoảng 200 loại khác nhau, vốn được biết đến với vai trò quan trọng trong việc cân đối hệ vi sinh đường ruột, giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa từ đó góp phần tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch.

PGS.TS Việt Hà giải thích thêm: “HMO là “thức ăn khoái khẩu” cho Bifidobacterium và Lactobacillus – 2 lợi khuẩn phổ biến trong đường ruột. Sự phát triển và chiếm ưu thế của 2 loại lợi khuẩn này sẽ giúp tạo môi trường ức chế sự nhân lên và phát triển của các vi sinh vật có hại và giúp tăng cường lợi khuẩn, cạnh tranh vị trí bám vào niêm mạc ruột với các vi khuẩn có tiềm căn gây bệnh.”

"Điều kỳ diệu” 6 HMO qua góc nhìn của chuyên gia từ Hội Nhi khoa Việt Nam - 1

PGS.TS Việt Hà nhận định việc bổ sung đa dạng các HMO chiếm ưu thế trong sữa mẹ sẽ tác động tích cực đến sức khỏe hệ tiêu hóa của trẻ.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhưng thực tế cho thấy, ở Việt Nam, chỉ có khoảng 45% bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và chỉ có khoảng 23% mẹ tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ đến hết 2 năm đầu đời (theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam và UNICEF). Việc thiếu hụt dưỡng chất quý giá từ sữa mẹ như chất đạm, đường và chất béo hay thiếu hụt các chất có hoạt tính sinh học như Lactoferin, lợi khuẩn Bifidobacterium và HMO trong 1.000 ngày đầu tiên - giai đoạn quan trọng cho sự phát triển sức khỏe hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch đã trở thành nỗi trăn trở của nhiều mẹ Việt.

Thấu hiểu điều này, ngành dinh dưỡng nhi đã nỗ lực đưa các dưỡng chất quý được tìm thấy trong sữa mẹ, tiêu biểu là HMO vào sữa công thức nhằm mang lại giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho trẻ.

Kể từ lần đầu được xác định vào những năm 1930, HMO đã dần trở thành trọng tâm của các nghiên cứu khoa học trong nhiều thập kỷ. Vào năm 2015, các dữ liệu lâm sàng về tính an toàn và hiệu quả của HMO ở trẻ sơ sinh xuất hiện, mở đường cho sự ra mắt của sữa công thức đầu tiên chứa HMO (2'-FL) vào năm 2016. Đến 2021, công thức sữa chứa 5 HMO ra đời, đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực dinh dưỡng cho trẻ em. Từ đó đến nay, thị trường sữa Việt vẫn "chững bước" ở cột mốc này.

Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Nguyên Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Từ Dũ, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa – Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh: “Sữa có 6 HMO là liệu pháp dinh dưỡng tối ưu cho tiêu hóa và đề kháng của con”

Đến cuối năm 2024, giới khoa học chứng kiến thêm một bước đột phá khi thương hiệu Vinamilk tái tung dòng sản phẩm Optimum với công thức 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam. Hai sản phẩm Optimum Gold và Optimum Colos không chỉ chứa 6 HMO (chiếm khoảng 58% tổng hàm lượng HMO có trong sữa mẹ) mà còn bổ sung các thành phần khác, giúp thu hẹp khoảng cách về lợi điểm cho sức khỏe (đặc biệt là tiêu hóa và đề kháng) giữa sữa bột công thức với “chuẩn vàng” sữa mẹ.

Theo công bố gần nhất của Vinamilk, Optimum kết hợp 6 HMO nằm đủ trong 3 nhóm chính - Fucosylated, Sialylated và Non-Fucosylated, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, ngăn cản tác nhân gây bệnh bám dính lên thành ruột và hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Đặc biệt, việc Optimum có cùng lúc 2 loại HMO là 3-FL và DFL trong bối cảnh các sản phẩm trên thị trường Việt Nam đang chỉ chứa 5 loại HMO và “vắng bóng” đồng thời cả hai loại HMO phổ biến này, đã tạo ra tín hiệu tích cực trong việc hỗ trợ nâng cao hiệu quả miễn dịch và giảm nguy cơ viêm nhiễm đối với trẻ.

Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - nguyên Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Từ Dũ, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa – Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh nhận định thêm: “HMO không chỉ bảo vệ mà còn thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ, từ phát triển miễn dịch, hệ tiêu hóa, não bộ, dến tư duy và thể chất. Do đó, trong trường hợp mẹ cần phải kết hợp thêm dinh dưỡng ngoài giữa sữa mẹ, hoặc buộc phải thay thế sữa mẹ trong các trường hợp đặc biệt, thì hãy chọn lựa các sản phẩm dinh dưỡng có thành phần lấy cảm hứng từ dưỡng chất có trong sữa mẹ, đặc biệt có bổ sung 6 HMO”.

"Điều kỳ diệu” 6 HMO qua góc nhìn của chuyên gia từ Hội Nhi khoa Việt Nam - 2

Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi cho rằng sữa bột công thức có 6 HMO không chỉ giúp giải quyết vấn đề dinh dưỡng cho con mà còn hỗ trợ mẹ duy trì sức khỏe và tinh thần tốt để chăm sóc con hiệu quả hơn

Ngoài 6 HMO, bộ đôi Optimum Gold 4 (chuyên hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa) và Optimum Colos 3 (chuyên hỗ trợ tăng cường sức đề kháng) còn có thành phần giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và miễn dịch của bé trong 1.000 ngày đầu đời, đơn cử như đạm Whey giàu alpha-Lactalbumin với hàm lượng 2,2 g/l (hàm lượng này trong sữa mẹ là 2-3 g/l), các chất xơ hòa tan GOS, FOS cùng 2 tỷ lợi khuẩn BB -12™ và LGG™ trong 100 g bột. Các lợi khuẩn (probiotics) này đóng vai trò hỗ trợ cân đối hệ vi sinh đường ruột, trong khi prebiotics (HMO, FOS/GOS) làm thức ăn giúp chúng phát triển và hoạt động hiệu quả. Sự kết hợp này góp phần cải thiện hệ tiêu hóa, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ hấp thu dưỡng chất thiết yếu như đạm whey giàu alpha-Lactalbumin - từ đó phát triển toàn diện trong giai đoạn đầu đời.

"Điều kỳ diệu” 6 HMO qua góc nhìn của chuyên gia từ Hội Nhi khoa Việt Nam - 3

Tác động của 6 HMO và các thành phần như đạm whey, chất xơ, lợi khuẩn có trong Optimum Gold 4 và Optimum Colos 3 giúp hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa và đề kháng cho trẻ.

Bộ đôi Optimum Gold 4 và Optimum Colos 3 với công thức 6 HMO là minh chứng cho việc Vinamilk không ngừng thực hiện cam kết với người tiêu dùng, trở thành “cộng sự” đáng tin cậy giúp mẹ Việt nhẹ gánh âu lo trên hành trình nuôi con. Với Optimum, 1.000 ngày đầu đời của con sẽ thêm ý nghĩa khi được đồng hành bởi tình yêu từ mẹ, cùng sự hỗ trợ từ thành tựu khoa học hiện đại để con lớn khỏe mỗi ngày. Tìm hiểu thêm về Optimum tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.