Doanh nghiệp Việt tìm lời giải cho bài toán OEM và nguyên liệu Hàn Quốc
Một sản phẩm có công thức tốt và bao bì đẹp vẫn có thể “vướng” trước cửa thị trường nếu hồ sơ, tiêu chuẩn hoặc cách thể hiện công dụng không phù hợp. Với doanh nghiệp làm OEM, rủi ro là hàng đã hoàn thiện nhưng phải sửa công thức, làm lại nhãn hoặc bổ sung hồ sơ.
Năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 27.540 vụ, xử lý 23.402 vụ vi phạm; các hành vi phổ biến liên quan hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, điều kiện kinh doanh và an toàn thực phẩm.
Với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu, hồ sơ đăng ký bản công bố hiện yêu cầu phiếu kiểm nghiệm, bằng chứng khoa học cho công dụng và chứng nhận GMP hoặc tương đương. Thời hạn giải quyết là 21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Với mỹ phẩm, cơ quan quản lý cũng cảnh báo tình trạng thiếu hồ sơ PIF, chưa có số tiếp nhận Phiếu công bố hoặc nhãn, quảng cáo gây hiểu nhầm.
Điểm nghẽn thường xuất hiện từ đầu: chọn nhà máy chưa đúng, công thức chưa tính đến yêu cầu tại Việt Nam, tài liệu kỹ thuật không đồng bộ, nguyên liệu thiếu hồ sơ hoặc bao bì được thiết kế trước khi rà soát quy định. Phát hiện càng muộn, chi phí sửa mẫu, kiểm nghiệm và thời gian ra thị trường càng tăng.

Với OEM, điều kiện lưu hành cần được tính ngay từ khâu công thức, nguyên liệu và bao bì.
Đi trước bằng cách “thiết kế ngược” từ thị trường
Thay vì hỏi “nhà máy nào giá tốt nhất”, doanh nghiệp có thể bắt đầu từ đích đến: bán cho ai, thuộc nhóm quản lý nào, cần hồ sơ gì, mức giá và sản lượng ra sao. Từ đó mới lựa chọn nhà máy, công thức, nguyên liệu và quy cách sản xuất. Cách làm này giúp giảm các vòng sửa tốn kém và đưa yếu tố pháp lý vào từ giai đoạn phát triển.
Theo VHPGinseng, đây là hướng doanh nghiệp đang mở rộng trong dịch vụ B2B. Thành lập từ năm 2010, VHPGinseng hiện nhập khẩu và phân phối độc quyền 2 thương hiệu Hàn Quốc gồm Daedong Korea Ginseng, Royal Korean Red Pine, với mạng lưới hơn 1.000 đại lý trên toàn quốc.
Điểm khác biệt là VHPGinseng không dừng ở kết nối nhà máy mà tham gia từ tư vấn công thức, lựa chọn nguyên liệu, phát triển mẫu, thiết kế bao bì, chuẩn bị hồ sơ, nhập khẩu đến phương án phân phối cho thực phẩm bổ sung vi chất, hàng tiêu dùng nhanh và mỹ phẩm.
Với đơn vị chưa muốn đặt lô lớn, phương án cắt lô được xem xét theo từng sản phẩm và điều kiện nhà máy để giảm áp lực vốn, thử thị trường trước khi mở rộng. Song song với OEM, VHPGinseng cung cấp nguyên liệu Hàn Quốc dạng thô, bột, cao sâm và chiết xuất theo yêu cầu kỹ thuật.

Hơn 15 năm nhập khẩu và phân phối sản phẩm Hàn Quốc là nền tảng để VHPGinseng mở rộng dịch vụ B2B.
Trong bối cảnh yêu cầu quản lý và kỳ vọng về tính chính hãng tăng cao, lợi thế không nằm ở việc ra hàng nhanh bằng mọi giá, mà ở khả năng chuẩn bị đúng ngay từ đầu. Doanh nghiệp có nhu cầu OEM, nhập khẩu ủy thác hoặc tìm nguồn nguyên liệu Hàn Quốc chính ngạch có thể liên hệ VHPGinseng tại đây để đánh giá phương án trước khi triển khai.
Bình luận