Honda Việt Nam đồng hành Bộ GD&ĐT xây dựng tài liệu giáo dục an toàn giao thông

Phú Thọ, ngày 10 tháng 2 năm 2026 – Công ty Honda Việt Nam đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả tọa đàm lấy ý kiến đóng góp của đội ngũ chuyên viên phụ trách nội dung giáo dục an toàn giao thông (ATGT), giáo viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục phổ thông đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, nhằm từng bước hoàn thiện bộ tài liệu tiêu chuẩn phục vụ công tác giáo dục pháp luật về ATGT đường bộ trong nhà trường.

Với mục tiêu chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 “KHÔNG có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda “KHÔNG có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến Xe máy và Ô tô Honda” vào năm 2050, Honda Việt Nam (HVN) luôn chú trọng xây dựng văn hóa ATGT cho thế hệ trẻ thông qua các chương trình giáo dục bài bản, phù hợp với từng độ tuổi.

Trong năm học 2025–2026, HVN đã phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức chuỗi tọa đàm “Nghiên cứu, dự thảo nội dung giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, ATGT trong các cơ sở giáo dục phổ thông” nhằm triển khai nội dung giáo dục ATGT phù hợp với Nghị định số 151/2024/NĐ-CP. Chuỗi tọa đàm có sự tham gia của đội ngũ chuyên viên phụ trách nội dung giáo dục ATGT, giáo viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng đại diện Vụ Giáo dục Phổ thông – Bộ GD&ĐT.

Honda Việt Nam đồng hành Bộ GD&ĐT xây dựng tài liệu giáo dục an toàn giao thông - 1

PGS. TS. Trịnh Hoài Thu - Vụ Giáo dục Phổ thông - Bộ GD&ĐT phát biểu khai mạc Tọa đàm

Dựa trên cơ sở định hướng của Nghị định số 151/2024/NĐ-CP, nội dung giáo dục được xây dựng theo từng nhóm đối tượng học sinh, cụ thể:

Đối với học sinh tiểu học: Tập trung vào việc nhận biết hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông và các biển báo đường bộ thường gặp; hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông,…

Đối với học sinh THCS: Nâng cao nhận thức và kỹ năng chấp hành báo hiệu đường bộ; kỹ năng lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn và sử dụng đúng cách; hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe đạp, xe đạp điện an toàn,…

Đối với học sinh THPT và học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Tăng cường đào tạo kiến thức về quy tắc giao thông đường bộ, tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới; kỹ năng dự đoán, phòng tránh nguy hiểm; hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn, phù hợp với điều kiện tham gia giao thông thực tế,…

Honda Việt Nam đồng hành Bộ GD&ĐT xây dựng tài liệu giáo dục an toàn giao thông - 2

Các đại biểu chia sẻ ý kiến đóng góp cho nội dung giáo dục ATGT trong trường học

Trong khuôn khổ tọa đàm, đại diện các địa phương đã chia sẻ thực trạng trật tự, ATGT trên địa bàn và kinh nghiệm triển khai giáo dục trong nhà trường thời gian qua, cũng như thảo luận trực tiếp với đại diện Vụ Giáo dục Phổ thông – Bộ GD&ĐT về yêu cầu cần đạt của nội dung đào tạo theo từng cấp học. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất bổ sung nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp, làm cơ sở hoàn thiện việc xây dựng chương trình giáo dục tích hợp, lồng ghép kiến thức pháp luật đối với cấp tiểu học và THCS, đồng thời nghiên cứu, định hướng phát triển nội dung này như một học phần giáo dục kiến thức pháp luật trong cấp THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Honda Việt Nam đồng hành Bộ GD&ĐT xây dựng tài liệu giáo dục an toàn giao thông - 3

PGS. TS. Trịnh Hoài Thu tiếp nhận ý kiến đóng góp từ các đại biểu

Thành công từ việc triển khai chuỗi tọa đàm, cùng những ý kiến đóng góp thiết thực của đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, đã tạo tiền đề quan trọng để Bộ GD&ĐT từng bước hoàn thiện bộ tài liệu tiêu chuẩn, làm cơ sở triển khai hiệu quả công tác giáo dục pháp luật về ATGT đường bộ trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Honda Việt Nam đồng hành Bộ GD&ĐT xây dựng tài liệu giáo dục an toàn giao thông - 4

TS. Đỗ Anh Dũng chia sẻ nội dung và yêu cầu cần đạt của nội dung giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự ATGT trong trường học

Trong thời gian qua, HVN đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình giáo dục ATGT cho học sinh theo từng cấp học, trong đó có chương trình trao tặng mũ bảo hiểm và đào tạo ATGT cho học sinh lớp Một với tổng số hơn 12 triệu mũ bảo hiểm, đồng thời lan tỏa thông điệp tới các bậc phụ huynh: “Vì sự an toàn của bản thân và tương lai của các em, hãy luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho mình và cho các con, ngay cả khi các em dưới 6 tuổi”. Bên cạnh đó, HVN phối hợp cùng CSGT tổ chức 35 chương trình đào tạo kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho gần 10.000 học sinh THPT, đồng thời trao tặng 408 xe gắn máy điện Honda ICON e: cho các tỉnh, thành phố trong năm 2026.

Cùng với các hoạt động ý nghĩa và thiết thực trên, việc HVN tiếp tục đồng hành với Bộ GD&ĐT trong xây dựng tài liệu giáo dục ATGT trong trường học khẳng định cam kết lâu dài cùng Chính phủ hướng tới xây dựng xã hội giao thông an toàn cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hồn quê Việt Nam trong hồi ký “Tôi và làng tôi”

Hồn quê Việt Nam trong hồi ký “Tôi và làng tôi”

Không tô son, điểm phấn; coi sự trung thực là nét ấn tượng, đặc sắc của bút pháp, nhà văn Lê Bá Thự tái hiện lại một cách chân thực, sinh động mà không kém phần hấp dẫn về “cái tôi trong cõi làng tôi”. Thông qua những hoài niệm, hồi ức tuổi thơ trong trẻo, ngọt lành, tác giả đã đưa hồn cốt quê hương đến gần hơn với đông đảo bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ; từ đó lan tỏa

Giải mã hệ gen sớm cho bé: Đặc quyền trong Thai sản trọn gói Luxury PhenikaaMec

Giải mã hệ gen sớm cho bé: Đặc quyền trong Thai sản trọn gói Luxury PhenikaaMec

PhenikaaMec tin rằng, một em bé khỏe mạnh và hạnh phúc không chỉ bắt đầu từ khoảnh khắc chào đời, mà được gieo mầm ngay từ khi người mẹ được yêu thương, thấu hiểu và chăm sóc đúng cách. Với tâm niệm này, tháng 2/2026, PhenikaaMec chính thức ra mắt thai sản trọn gói Luxury – mô hình chăm sóc thai sản toàn diện, khép kín và cá thể hóa theo chuẩn quốc tế nâng niu cảm xúc của người mẹ,