Mách bạn chăm sóc bệnh nhân COPD hiệu quả

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính gây nhiều lo âu cho người bệnh và gia đình do nhiều biến chứng đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Chăm sóc người bệnh sao cho khoa học và hiệu quả toàn diện, cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Phổi tắc nghẽn mạn tính - Căn bệnh không của riêng ai

Phổi tắc nghẽn mạn tính COPD được ví như kẻ giết người thầm lặng, đây là tình trạng bệnh lý đặc trưng bởi sự hạn chế lưu lượng khí thở ra không phục hồi hoàn toàn. Bệnh thường khởi phát ở độ tuổi 50 - 60. Bệnh nổi bật với các triệu chứng đờm, ho, khó thở. Cơn khó thở cấp khiến chít hẹp đường dẫn khí của bệnh nhân COPD có khả năng đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Mách bạn chăm sóc bệnh nhân COPD hiệu quả - 1

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có 3 giai đoạn nhẹ, vừa và nặng. Bệnh diễn biến thầm lặng và thường khó phát hiện. Bệnh nhân thường chỉ biết khi bệnh đã chuyển nặng, cơn khó thở cấp tính xảy ra nhiều, bệnh nhân thường phải nhập viện, được điều trị tích cực, tiêm truyền liên tục. Nếu không kịp thời xử lý cơn khó thở cấp, bệnh nhân có khả năng tử vong

Một điều rất buồn cho bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính là hiện tại chưa có phương pháp điều trị dứt điểm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tuy nhiên với sự phát triển của y học hiện đại chúng ta đều có quyền tin tưởng vào tương lai sẽ có các phác đồ điều trị dứt điểm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Chăm sóc bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính COPD như thế nào?

Tùy từng giai đoạn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính mà sự chăm sóc của người nhà bệnh nhân lại ở những mức độ khác nhau. Ngoài việc kết hợp cùng đội ngũ y tế chăm sóc tích cực ở những đợt cấp, việc chăm sóc nâng cao sức khỏe, hạn chế tái phát đợt cấp, giảm triệu chứng cũng là mục tiêu chăm sóc của người nhà bệnh nhân.

Lên kế hoạch đồng hành cùng người bệnh

Đồng hành cùng bệnh nhân là biện pháp hữu hiệu tiếp sức cho người bệnh sau thời gian dài nhiều năm điều trị. Việc thấu hiểu nỗi vất vả, giữ tinh thần lạc quan đồng hành cùng người bệnh sẽ giúp bệnh nhân COPD tin tưởng và kiên trì điều trị hơn, đảm bảo hiệu quả điều trị an toàn và toàn diện.

Việc đồng hành cùng bệnh nhân trong các bài tập thở, kiên trì tập thể dục cũng là biện pháp chăm sóc sức khỏe người mắc COPD khoa học được bác sĩ khuyến cáo. Tập thở đúng cách làm tăng chất lượng nhịp thở, oxy nạp vào cơ thể đầy đủ, người bệnh kiểm soát được nhịp thở của mình.

Mách bạn chăm sóc bệnh nhân COPD hiệu quả - 2

Chăm sóc chế độ ăn của người bệnh

Người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cần một chế độ ăn khắt khe như việc giảm thức ăn dầu mỡ, chiên rán, dừng hút thuốc lá, thuốc lào,… Ngoài ra cần tăng cường chế độ ăn nhiều chất béo tốt như cá hồi, hạt ngũ cốc. Tích cực bổ sung vitamin và chất xơ từ táo, cam, cà chua, rau xanh,….

Mách bạn chăm sóc bệnh nhân COPD hiệu quả - 3

Không chỉ người bệnh, người nhà bệnh nhân cũng nên giữ chế độ ăn lành mạnh vừa giữ chế độ ăn tốt cho người bệnh vừa kiểm soát chế độ ăn cho cả gia đình, hạn chế cholesteron không tốt được nạp vào cơ thể.

Đặc biệt chú ý người bệnh khi đi ngủ

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thường xuất hiện các cơn khó thở về đêm nhiều, do thời tiết thay đổi các dị ứng nguyên hoạt động mạnh hơn. Việc ngủ cùng người bệnh đảm bảo phát hiện người bệnh sớm nhất khi có cơn khó thở cấp. Nếu cơn khó thở cấp xảy đến mà bệnh nhân không kịp lấy thuốc hít, thuốc xịt, bệnh nhân có thể tử vong ngay trong đêm.

Theo dõi sát sao tác dụng phụ của thuốc điều trị

Thuốc tây y được sử dụng với liều cao kéo dài trong nhiều năm thật sự gây ra nhiều tác dụng không mong muốn. Cần quan tâm sát sao đến các tác dụng phụ sau đây để đảm bảo kiểm soát bệnh tình bệnh nhân tốt nhất, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra:

- Viêm dạ dày, loét dạ dày, tá tràng.

- Tim đập nhanh, huyết áp lên xuống thất thường.

- Run tay.

- Suy tuyến thượng thận.

Đánh giá, thảo luận cùng bác sĩ đưa ra phương hướng mới

Từ những theo dõi chuyển biến của người bệnh, bạn nên đưa ra nhận xét của mình cho các bác sĩ chuyên khoa để cải thiện phương hướng điều trị cho phù hợp. Việc thay các thuốc gây ra tác dụng không mong muốn trên người bệnh hoặc thêm các sản phẩm hỗ trợ người bệnh chính là cứu người bệnh trước lưỡi hái tử thần.

Mách bạn chăm sóc bệnh nhân COPD hiệu quả - 4

Hiện nay, đông tây y kết hợp đang là phương pháp cho hiệu quả khả quan nhất trên bệnh nhân viêm phế quản mạn tính. Tây y cắt cơn cấp, đông y giảm tái phát và biến chứng bệnh. Các nhà khoa học nghiên cứu cho ra đời sản phẩm chứa cao Lá Hen, một thảo dược được y học cổ truyền sử dụng hàng ngàn năm để điều trị bệnh phổi. Nghiên cứu lâm sàng tại viện Y học cổ truyền Trung ương cho kết quả có đến 96,7% người dùng sản phẩm chứa cao Lá Hen giảm hẳn triệu chứng đờm, ho, khó thở sau 30 ngày dùng. Kiên trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng, giảm tái phát đợt cấp viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.

Bảo Khí Khang - sản phẩm tiên phong chứa cao Lá Hen, giảm nhanh đờm, ho, khó thở - với thành phần chính là cao Lá Hen cùng 100% các thảo dược quý đã được chứng nhận lâm sàng là an toàn, lành tính, không tác dụng phụ tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam, nhãn hàng Bảo Khí Khang đang có chương trình khuyến mại hấp dẫn mua 1 tặng 2.

Mách bạn chăm sóc bệnh nhân COPD hiệu quả - 5

Bảo Khí Khang - nghiên cứu lâm sàng được đăng trên tạp chí PUBMED

Mách bạn chăm sóc bệnh nhân COPD hiệu quả - 6

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.