Nguyễn Thị Minh Châu dành cú đúp giải thưởng tại Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026
Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 khép lại tại Long Thành, Đồng Nai với ba ngôi vị cao nhất được trao cho Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Thị Minh Châu và Bùi Thanh Vân ở các bảng A, B và C. Riêng Nguyễn Thị Minh Châu đồng thời được lựa chọn làm Đại sứ cuộc thi năm 2027, tiếp tục đồng hành và truyền cảm hứng cho các nữ doanh nhân ở mùa giải tiếp theo.
Sau hành trình năm tháng, những chiếc vương miện không chỉ ghi nhận nỗ lực của thí sinh, mà còn mở ra kỳ vọng về những đóng góp thiết thực của cộng đồng nữ doanh nhân đối với xã hội.
Ba bảng thi, ba dấu ấn riêng
Nguyễn Mai Phương đến từ Hà Nội chiến thắng bảng A; Nguyễn Thị Minh Châu, đại diện Lâm Đồng, giành ngôi vị cao nhất bảng B; Bùi Thanh Vân đến từ TP. Hồ Chí Minh đăng quang bảng C. Ba người đẹp có hành trình riêng, cùng thể hiện bản lĩnh và tinh thần học hỏi qua các vòng tuyển chọn, thử thách.

Ba gương mặt xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của 3 bảng

Nguyễn Thị Minh Châu sẽ là Đại sứ cuộc thi năm 2027
Ở tuổi 57, Bùi Thanh Vân là thí sinh lớn tuổi nhất mùa giải năm nay. Chiến thắng của chị gửi đi thông điệp tích cực: phụ nữ ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời đều có thể đặt mục tiêu mới và tiếp tục khẳng định mình. Trải nghiệm có thể trở thành nền tảng để người phụ nữ thêm vững vàng trước thử thách và theo đuổi khát vọng cống hiến.

Bùi Thanh Vân (TP. Hồ Chí Minh) đăng quang bảng C.

Doanh nhân Quách Kim Loan giành giải Hoa hậu được yêu thích nhất
Bên cạnh ba danh hiệu cao nhất, doanh nhân Quách Kim Loan được trao giải Hoa hậu Được yêu thích nhất. Nguyễn Thị Minh Châu đồng thời được lựa chọn làm Đại sứ cuộc thi năm 2027, tiếp tục đồng hành và truyền cảm hứng cho các nữ doanh nhân ở mùa giải tiếp theo.
Từ gần 1.000 hồ sơ đến đêm chung kết
Cuộc thi do Bến Thành Media phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) tổ chức, với sự phối hợp của UBND phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Từ gần 1.000 hồ sơ trên cả nước, qua các vòng sơ tuyển, chung khảo và bán kết, Ban tổ chức lựa chọn 44 thí sinh vào vòng chung kết.

Sân khấu rực rỡ tại Long Thành, Đồng Nai tối qua
Năm 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 12 của cuộc thi, tiền thân là Hoa khôi Doanh nhân Việt Nam do nhà báo Nguyễn Duy Mạnh sáng lập. Bên cạnh tôn vinh nữ doanh nhân, sân chơi tạo cơ hội gặp gỡ và kết nối giữa những người đến từ nhiều địa phương, lĩnh vực.
Đảm nhiệm vị trí Trưởng ban giám khảo năm nay là ca sĩ- đạo diễn Nguyên Vũ. Hội đồng giám khảo còn có diễn viên Hiền Mai; Á khôi Thể thao Băng Châu; NSƯT Nguyễn Trí Cát Tường; bà Vũ Chi Mai, nguyên Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, hiện là Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Lương Quốc Huy, Tổng Giám đốc Truyền hình cáp SCTV. Tham gia hội đồng còn có Hoa hậu Diệu Hương, Nữ hoàng Nhân ái Phạm Kim Thoa, luật sư Nguyễn Thành Tựu, tiến sĩ Phan Thị Anh Thư, nghệ sĩ Thy Nhung và doanh nhân Bảo Trâm. Sự đa dạng chuyên môn góp thêm góc nhìn, đặt vẻ đẹp sân khấu trong mối liên hệ với tư duy, cách ứng xử và bản lĩnh.


Nguyễn Mai Phương (Hà Nội) giành ngôi vị cao nhất bảng A
Hành trình không dừng lại ở vương miện
Phát biểu tại đêm chung kết, ông Lương Quốc Huy, Tổng Giám đốc SCTV, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi, nhấn mạnh: “Sắc đẹp là điểm khởi đầu, nhưng không phải đích đến cuối cùng.” Thông điệp đề cao người phụ nữ dám kiến tạo và dùng thành quả của mình để đóng góp cho cộng đồng.
Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp trên SCTV4, SCTV13 cùng các đài truyền hình Đồng Nai, Hà Nội, An Giang, Đồng Tháp…, đưa những khoảnh khắc đăng quang đến đông đảo khán giả.
Theo nhà báo Nguyễn Duy Mạnh, Trưởng ban tổ chức, cuộc thi còn là hoạt động xúc tiến thương mại cho cộng đồng doanh nhân, tạo điều kiện để các nữ doanh nhân giới thiệu năng lực, mở rộng quan hệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Giá trị của sân chơi còn nằm ở những kết nối có thể phát triển thành cơ hội hợp tác sau sự kiện.
Khép lại mùa giải 2026, Ban tổ chức hướng đến các hoạt động cộng đồng thiết thực với sự tham gia của các nữ doanh nhân. Với Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Thị Minh Châu và Bùi Thanh Vân, danh hiệu là dấu mốc đáng nhớ, đồng thời mở ra cơ hội phát huy tiếng nói và sức ảnh hưởng. Ý nghĩa lâu dài của những chiếc vương miện sẽ được bồi đắp bằng cách các nữ doanh nhân tiếp tục làm việc, kết nối và biến tinh thần sẻ chia thành đóng góp cụ thể cho cộng đồng.
Bình luận