Phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ: Chuyên gia khuyến nghị 5 nhóm người cần đặc biệt lưu ý
Đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu tại Việt Nam. Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp xảy ra ở người trẻ, khỏe mạnh và hoàn toàn không có triệu chứng nghi ngờ trước đó. Theo ThS. BS Nguyễn Danh Quý - Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), chủ động tầm soát các yếu tố nguy cơ từ sớm giúp phát hiện những bất thường tiềm ẩn để thay đổi lối sống hoặc điều trị kịp thời, phòng ngừa đột quỵ.
Ai nên tầm soát nguy cơ đột quỵ?
Đột quỵ đang trở thành gánh nặng y tế ngày càng lớn trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2021 ghi nhận khoảng 11,9 triệu ca đột quỵ mới, với gần 94 triệu người đang sống chung với di chứng của đột quỵ. Đáng chú ý, cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người có nguy cơ mắc đột quỵ trong suốt cuộc đời, trong khi phần lớn các trường hợp có liên quan đến những yếu tố nguy cơ hoàn toàn có thể phát hiện và kiểm soát từ sớm.
ThS. BS Nguyễn Danh Quý cho biết, nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ chỉ xảy ra đột ngột và khó dự đoán. Tuy nhiên, trên thực tế, đa số người bệnh đã mang trong mình các yếu tố nguy cơ từ nhiều năm trước nhưng chưa được phát hiện hoặc chưa kiểm soát hiệu quả.
“Việc đánh giá nguy cơ từ sớm sẽ giúp bác sĩ xây dựng chiến lược dự phòng phù hợp, góp phần giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ và các biến cố tim mạch nghiêm trọng”, ThS. BS Nguyễn Danh Quý chia sẻ.

ThS. BS Nguyễn Danh Quý thăm khám cho người bệnh
Chuyên gia khuyến cáo, 5 nhóm đối tượng dưới đây nên chủ động kiểm tra sức khỏe tim mạch và tầm soát nguy cơ đột quỵ:
1. Người mắc tăng huyết áp
Tăng huyết áp được xem là yếu tố nguy cơ hàng đầu. Huyết áp cao kéo dài có thể làm tổn thương thành mạch máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch, tăng nguy cơ xuất huyết não hoặc tắc mạch não. Ngay cả khi huyết áp đã được kiểm soát bằng thuốc, người bệnh vẫn cần theo dõi định kỳ để đánh giá toàn diện nguy cơ tim mạch.
2. Người mắc đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc béo phì
Đái tháo đường, tăng cholesterol máu và thừa cân béo phì đều làm gia tăng nguy cơ hình thành các mảng xơ vữa trong lòng mạch. Theo thời gian, các mảng xơ vữa có thể gây hẹp hoặc tắc động mạch nuôi não và tim, dẫn đến đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.
3. Người có bệnh lý tim mạch hoặc rối loạn nhịp tim
Những người mắc rung nhĩ, bệnh van tim, suy tim, hẹp động mạch cảnh, bệnh động mạch vành, đặc biệt nhồi máu cơ tim cũ có nguy cơ hình thành cục máu đông trong buồng tim. Khi cục máu đông di chuyển lên não sẽ gây tắc mạch não và đột quỵ. Đây là nhóm cần được theo dõi sát và đánh giá nguy cơ thường xuyên.
4. Người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch hoặc đột quỵ hoặc tiền sử đã bị đột quỵ
Nếu cha mẹ hoặc anh chị em ruột từng bị đột quỵ, bệnh mạch vành hoặc tăng cholesterol máu có tính chất gia đình, nguy cơ mắc bệnh của các thành viên còn lại sẽ cao hơn so với dân số chung. Việc tầm soát sớm giúp phát hiện những bất thường di truyền hoặc các yếu tố nguy cơ xuất hiện từ khi chưa có biểu hiện lâm sàng.
5. Người trên 40 tuổi có lối sống thiếu lành mạnh
Hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, ít vận động, thường xuyên căng thẳng, thức khuya hoặc chế độ ăn nhiều muối, nhiều chất béo là những yếu tố âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt, người từ 40 tuổi trở lên dù chưa có triệu chứng cũng nên khám sức khỏe tim mạch định kỳ để đánh giá toàn diện tình trạng tim mạch và mạch máu.

ThS. BS Nguyễn Danh Quý nhấn mạnh người bệnh nên thăm khám định kỳ, nhất là đối tượng có nguy cơ cao
Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec- Đồng hành bảo vệ sức khỏe trái tim toàn diện
Trong bối cảnh các bệnh lý tim mạch và đột quỵ ngày càng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, việc chủ động tầm soát sức khỏe tim mạch được xem là giải pháp hiệu quả giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, từ đó can thiệp kịp thời trước khi xảy ra những biến cố nghiêm trọng. Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec đã triển khai gói khám tầm soát bệnh lý tim mạch và gói khám tầm soát nguy cơ đột quỵ, được thiết kế khoa học theo từng nhóm đối tượng và mức độ nguy cơ.
![]()
Gói khám tầm soát tim mạch PhenikaaMec hiện đang được ưu đãi 20% chi phí
Các gói khám kết hợp khám chuyên khoa tim mạch với hệ thống xét nghiệm, thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh hiện đại, giúp đánh giá toàn diện sức khỏe tim mạch, phát hiện sớm các bệnh lý như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch, bệnh động mạch vành, rung nhĩ hay những bất thường của hệ mạch máu não. Trên cơ sở kết quả tầm soát, các bác sĩ sẽ tư vấn lộ trình theo dõi, điều trị và thay đổi lối sống phù hợp nhằm giảm thiểu nguy cơ đột quỵ cũng như các biến cố tim mạch trong tương lai.
Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec được thành lập với sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tim mạch toàn diện cho cộng đồng ở mọi lứa tuổi - từ trẻ sơ sinh, trẻ em (bao gồm cả các trường hợp tim bẩm sinh được phát hiện từ trước sinh) đến người trưởng thành và người cao tuổi. Không chỉ tập trung điều trị, trung tâm còn đặc biệt chú trọng công tác dự phòng, phát hiện sớm và quản lý lâu dài các yếu tố nguy cơ tim mạch.
Trung tâm thực hiện đầy đủ chức năng chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch như suy tim, bệnh động mạch vành, tim bẩm sinh, bệnh van tim, rối loạn nhịp tim... đồng thời triển khai điều trị nội khoa, can thiệp tim mạch, hồi sức cấp cứu, tư vấn dinh dưỡng và quản lý sức khỏe lâu dài cho người bệnh.

Hệ thống chụp hưởng từ MRI 3.0 Telsa hiện đại tầm soát tổn thương mạch máu, bệnh lý về tim mạch
Bên cạnh đó, Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp hẹp động mạch cảnh dự phòng đột quỵ não, can thiệp động mạch vành, đặt máy tạo nhịp tạm thời cấp cứu, cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, máy phá rung tự động, máy tái đồng bộ tim, siêu âm tim, siêu âm mạch toàn thân đánh giá xơ vữa động mạch Holter điện tim 24 giờ, 7 ngày, 14 ngày, Holter huyết áp ... giúp phát hiện những bất thường tim mạch ngay cả khi chưa có triệu chứng lâm sàng.
Một trong những thế mạnh nổi bật của Trung tâm là đội ngũ chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm, trong đó có PGS.TS Trương Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội xơ vữa động mạch Việt Nam và là thành viên tích cực của Hội xơ vữa động mạch Châu Âu với nhiều công trình cấp nhà nước, bài báo quốc tế uy tín về xơ vữa động mạch và phòng chống đột quỵ; chủ nhân Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020.

PGS.TS Trương Thanh Hương (ở giữa) và đội ngũ bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec
Với đội ngũ chuyên gia đầu ngành, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng năng lực triển khai nhiều kỹ thuật tim mạch chuyên sâu, Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec đang từng bước khẳng định vị thế là địa chỉ tin cậy trong tầm soát, chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh lý tim mạch.
Là một thành viên của Tập đoàn Phenikaa, PhenikaaMec không ngừng kế thừa và phát huy tinh thần “Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững” thông qua việc ứng dụng các thành tựu y học tiên tiến, nâng cao chất lượng chuyên môn và phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ đó, góp phần giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ và kiến tạo một cộng đồng khỏe mạnh, phát triển bền vững.
|
Để được thăm khám toàn diện cùng chuyên gia Tim mạch hàng đầu, bạn hãy liên hệ ngay: Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec Địa chỉ: Tầng 7, Tòa C - Bệnh viện Đại học Phenikaa - Tổ 5 Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội Hotline: 1900 886648 Website: https://phenikaamec.com/ |
Bình luận