Sau ca phẫu thuật 5 phút, chàng trai thoát nỗi ám ảnh “mồ hôi tay” suốt 20 năm

Suốt 2 thập kỷ mặc cảm vì đôi bàn tay lúc nào cũng ướt lạnh, Tạ Duy Khang từng không dám chủ động bắt tay người đối diện. Bước ngoặt chỉ đến từ ca phẫu thuật nội soi đốt hạch giao cảm vỏn vẹn 5 phút tại Bệnh viện FV, đôi tay luôn ướt nhẹp đã trở nên khô ráo, giúp chàng trai 22 tuổi tìm lại sự tự tin.

Bác sĩ Bệnh viện FV cho biết kỹ thuật mổ nội soi điều trị chứng ra mồ hôi tay đã trở thành phẫu thuật thường quy, với tỷ lệ khỏi gần như 100%.

Sau ca phẫu thuật 5 phút, chàng trai thoát nỗi ám ảnh “mồ hôi tay” suốt 20 năm - 1

Anh Tạ Duy Khang quay lại tái khám sau 2 ngày với đôi tay đã hoàn toàn khô ráo. Ảnh: Bệnh viện FV

Chàng trai trẻ và nỗi ám ảnh “không dám chủ động bắt tay”

Với nhiều người, một cái bắt tay là cử chỉ xã giao thông thường. Nhưng với Tạ Duy Khang (22 tuổi, Vĩnh Long), đó lại là tình huống đầy bối rối, anh hiếm khi dám chủ động đưa tay ra với người đối diện.

Mắc chứng tăng tiết mồ hôi tay từ nhỏ, đôi bàn tay Khang gần như lúc nào cũng lạnh ngắt, tím tái và ướt nhẹp. Khi học bài, mồ hôi thấm ướt cả tập vở; mỗi lần chuẩn bị bắt tay người khác, anh phải lén chùi tay vào quần áo trước. Tình trạng kéo dài hơn 20 năm không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà dần trở thành nỗi ám ảnh, khiến anh luôn cảm thấy thiếu tự tin.

Khi đến Bệnh viện FV, anh được TS.BSCKII Đặng Đình Minh Thanh, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, tư vấn về nguyên nhân, các phương pháp điều trị và đặc biệt là kỹ thuật phẫu thuật nội soi xử lý hạch giao cảm ở vùng ngực. Anh Khang lập tức đặt lịch mổ với hy vọng sẽ thoát khỏi tình trạng mồ hôi tay đeo đẳng anh suốt hơn 2 thập kỷ.

Sau ca phẫu thuật 5 phút, chàng trai thoát nỗi ám ảnh “mồ hôi tay” suốt 20 năm - 2

TS.BSCKII Đặng Đình Minh Thanh tư vấn điều trị chứng tăng tiết mồ hôi tay. Ảnh: Bệnh viện FV

Can thiệp qua đường mổ 5mm: Bày tay khô ráo, xuất viện ngay trong ngày

Ca mổ diễn ra nhanh hơn những gì Khang có thể hình dung. Tại FV, bác sĩ Đặng Đình Minh Thanh tiếp cận hạch giao cảm qua hai đường mổ nhỏ khoảng 5 mm ở vùng nách, thay vì phải mổ hở qua thành ngực. Toàn bộ quá trình phẫu thuật cho cả hai bên thường chỉ mất khoảng 5 phút.

Chỉ khoảng 30 giây sau khi xử lý hạch giao cảm, đôi bàn tay của Khang bắt đầu chuyển từ tím tái sang hồng hào. Sau khoảng một giờ, bệnh nhân tỉnh lại; không cần dùng thuốc giảm đau và được xuất viện sau 2 giờ.

Hai ngày sau, Khang trở lại tái khám. Lần này, đôi tay từng luôn ướt lạnh đã hoàn toàn khô ráo. “Mình rất vui và hạnh phúc khi đã hết bệnh. Bác sĩ Thanh vui vẻ và nhiệt tình, tư vấn kỹ lưỡng trước và sau mổ. Từ khi bước vào bệnh viện, luôn luôn có các chị thư ký hỗ trợ làm giấy tờ cho mình từ lúc nhập viện cho tới xuất viện”, anh Khang chia sẻ.

Đốt hạch giao cảm T3: Giải pháp điều trị tăng tiết mồ hôi tay triệt để

Theo TS.BSCKII Đặng Đình Minh Thanh, chứng tăng tiết mồ hôi tay là tình trạng khá phổ biến, chiếm 1% dân số thế giới. Hầu hết các trường hợp có nguyên nhân do bẩm sinh, một số tự khỏi khi trẻ lớn lên. Người bệnh có nhiều mức độ khác nhau, từ lòng bàn tay ẩm ướt đến tình trạng mồ hôi chảy thành giọt.

Nhóm thường gặp và bị ảnh hưởng nặng nề nhất là độ tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều em học sinh, sinh viên bị mồ hôi tay đến mức mỗi khi cầm bút viết bài là tập vở bị ướt, thậm chí phải bọc bút trong khăn mới có thể viết.

Về điều trị, hiện nay có nhiều phương pháp khác nhau. Các phương pháp tại chỗ như ngâm tay bằng máy điện phân, bôi thuốc hoặc tiêm botox có thể giúp giảm tiết mồ hôi nhưng thường phải thực hiện lặp lại.

Một hướng điều trị khác là sử dụng thuốc tác động lên hệ thần kinh giao cảm. Tuy nhiên, do hệ thần kinh tự chủ còn liên quan đến nhiều hoạt động khác của cơ thể, thuốc có thể gây ra những tác dụng không mong muốn.

Theo bác sĩ Thanh, phương pháp được chứng minh tính hiệu quả cao nhất và triệt để là can thiệp vào hệ thần kinh giao cảm ở vùng ngực. Hệ thần kinh giao cảm chạy dọc theo cột sống và chi phối hoạt động tiết mồ hôi ở những vùng tương ứng. Vì vậy, khi xác định đúng vị trí hạch giao cảm liên quan đến tình trạng tăng tiết mồ hôi tay và xử lý tại vị trí này, lòng bàn tay có thể trở nên khô ráo.

Kỹ thuật điều trị này đã được phát triển qua nhiều giai đoạn. Trước đây, các bác sĩ từng đốt nhiều hạch giao cảm ở 3 đoạn T2, T3 và T4. Tuy nhiên, cách làm này khiến bàn tay khô quá mức và xuất hiện tình trạng tăng tiết mồ hôi bù trừ ở những vùng khác của cơ thể.

Qua quá trình thực hành, các bác sĩ nhận thấy việc chỉ xử lý hạch T3 vẫn giúp tay khô nhưng mức độ khô không quá mức, đồng thời giảm tình trạng tăng tiết mồ hôi bù trừ. Từ đó, kỹ thuật đốt hạch T3 được lựa chọn tại FV theo hướng vừa đạt hiệu quả điều trị, vừa hạn chế những tác dụng không mong muốn.

Sau ca phẫu thuật 5 phút, chàng trai thoát nỗi ám ảnh “mồ hôi tay” suốt 20 năm - 3

TS.BSCKII Đặng Đình Minh Thanh điều trị chứng tăng tiết mồ hôi cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện FV

Thay vì mổ hở qua thành ngực, kỹ thuật hiện nay được thực hiện bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực. Tại FV, các bác sĩ sử dụng hai đường mổ nhỏ khoảng 5mm ở vùng nách để tiếp cận hạch giao cảm. Nhờ đó, vết mổ nhỏ và có tính thẩm mỹ cao hơn so với phương pháp mổ hở trước đây. Thời gian phẫu thuật thường chỉ mất khoảng 5 phút cho cả hai bên. Sau mổ, bàn tay có thể thay đổi nhanh chóng từ tình trạng ướt, lạnh sang khô ráo và hồng hào.

Dù vậy, không phải tất cả trường hợp tăng tiết mồ hôi tay đều cần phẫu thuật. Bác sĩ Thanh cho biết, có thể cân nhắc can thiệp từ khoảng 15 tuổi trở lên và việc lựa chọn phương pháp cần dựa trên mức độ bệnh cũng như tình trạng cụ thể của từng người.

Để tìm hiểu về kỹ thuật điều trị tăng tiết mồ hôi tay tại Bệnh viện FV, bạn đọc có thể đến địa chỉ 06 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (Quận 7 cũ), TP.HCM hoặc liên hệ qua (028) 3511 3333.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ Mexico đến Việt Nam: Những người phụ nữ đi qua lịch sử

Từ Mexico đến Việt Nam: Những người phụ nữ đi qua lịch sử

Có những câu chuyện đã lùi xa hơn một thế kỷ, nhưng những gương mặt trong ảnh vẫn khiến người xem muốn dừng lại. Những ngày tháng Mười, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), triển lãm “Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico” cùng các không gian trưng bày về phụ nữ Việt Nam mở ra một hành trình nhìn lại lịch sử qua những cuộc đời, những ký ức và cả những điều bình dị từng hi