Sống khỏe sống trẻ với suối khoáng nóng tự nhiên

“Khi bước vào tuổi trung niên, tôi luôn tìm kiếm những bí quyết giúp duy trì sức khỏe và sức trẻ”, chú Trần Minh Hoàng, 59 tuổi, chia sẻ. “Sau khi tham khảo chuyên gia, tìm kiếm trong lối sống của người Nhật Bản, tôi đã lựa chọn tắm suối khoáng nóng tự nhiên và cảm thấy hiệu quả.”

Sống khỏe sống trẻ với suối khoáng nóng tự nhiên - 1

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng đáng kể trong những thập kỷ qua, đạt 73,7 tuổi năm 2023, vượt trên mức trung bình của thế giới là 73,4 tuổi (theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố năm 2023). Tuy nhiên, khi so sánh với Nhật Bản, một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới, với tuổi thọ trung bình là 83,7 tuổi (theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2023), Việt Nam vẫn còn một khoảng cách lớn. Điều này đặt ra câu hỏi: Vì sao người Nhật lại có tuổi thọ cao hơn nhiều người Việt Nam?

Từ liệu pháp sức khỏe của người Nhật…

Sự chênh lệch tuổi thọ trung bình có thể được lý giải qua nhiều yếu tố. Ở Việt Nam, tuổi thọ chịu ảnh hưởng lớn từ lối sống, chế độ dinh dưỡng, môi trường sống, và đặc biệt là tác động của căng thẳng và ô nhiễm. Ngược lại, người Nhật chú trọng duy trì một lối sống lành mạnh, kết hợp với các phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên. Điển hình là thói quen tắm suối khoáng nóng (onsen) – một hoạt động phổ biến giúp thư giãn, giảm căng thẳng, và cải thiện sức khỏe toàn diện.

Đất nước Nhật Bản có khoảng 150 suối nước nóng và 1.400 các nhánh suối nhỏ ở khắp đất nước. Onsen, với người Nhật, đã trở thành một văn hóa, một "lối sống" đặc trưng của Nhật Bản. Theo khảo sát, người Nhật dù ở độ tuổi nào cũng dành thời gian thư giãn tại onsen ít nhất 4 lần/tuần. Thói quen này được cho là đóng góp quan trọng vào bí quyết sống khỏe, sống lâu của người Nhật, khiến họ vượt trội so với nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

…tới trải nghiệm suối khoáng nóng tự nhiên Thanh Thuỷ - một lần tắm đổi 3 năm tuổi

Tại Việt Nam, không phải địa phương nào cũng may mắn sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên, và những nơi có mỏ khoáng nóng giàu chất lượng như ở Thanh Thủy lại càng hiếm hoi hơn. Theo các nghiên cứu, suối khoáng nóng Thanh Thủy được chứng minh chứa chất Radon – một loại khoáng chất quý giá tương tự như ở các mỏ khoáng nóng tại chân núi Phú Sĩ, Nhật Bản. Radon được biết đến với tác dụng tuyệt vời trong việc trị liệu, phục hồi sức khỏe, và đặc biệt là hỗ trợ tầm soát ung thư, mang lại những lợi ích to lớn cho sức khỏe người sử dụng.

“Lần đầu tiên tôi đến khoáng nóng Thanh Thủy, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt. Không chỉ là nước trong vắt, không mùi, mà còn là cảm giác thư thái bao trùm khi bước vào dòng nước ấm nóng ấy” chú Hoàng chia sẻ. “Tôi đã thử duy trì tắm nhiều lần ở đây và cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, xương khớp bớt đau nhức và ngủ ngon hơn hẳn.”

Theo nhiều chuyên gia, tắm khoáng nóng Radon thường xuyên có khả năng kích thích tuần hoàn máu, giảm đau nhức cơ, hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp, tăng cường miễn dịch và đặc biệt là giúp thư giãn tinh thần, cải thiện giấc ngủ.

Sống khỏe sống trẻ với suối khoáng nóng tự nhiên - 2

Với đặc tính không màu, không mùi và mức nhiệt tự nhiên lý tưởng 37 – 53 độ C khoáng Radon Thanh Thủy phù hợp tắm ngâm trực tiếp không cần qua pha chế, bảo toàn toàn bộ khoáng chất quý hiếm.

Không chỉ có vậy, nước khoáng tại Thanh Thủy còn chứa hàm lượng khoáng chất như ion sulfat, calci, magnesi, độ tổng khoáng hóa và nhiệt độ cao, rất tốt cho việc tái tạo và trẻ hóa làn da.

Nằm trên lõi của mỏ khoáng Radon Thanh Thủy, Lynn Times Thanh Thủy là tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao mang phong cách Nhật Bản, đem đến 50+ tiện ích quốc tế chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí.

“Tôi đã từng trải nghiệm suối khoáng nóng ở Nhật Bản, nhưng khi đến Lynn Times Thanh Thủy, tôi thực sự ấn tượng,” cô Thùy Linh (52 tuổi, Hà Nội) chia sẻ. “Mỗi lần tắm onsen tại đây, tôi cảm thấy làn da mềm mại hơn, tinh thần sảng khoái hơn. Văn hóa Nhật Bản đã được điều chỉnh phù hợp với người Việt, khiến tôi muốn dành thời gian lên đây trải nghiệm nhiều hơn.”

“Một lần tắm đổi ba năm tuổi” – đây không chỉ là lời truyền miệng mà đã được chứng minh qua nhiều thế hệ người dân và du khách đến với Thanh Thủy. Nhiều người sau khi trải nghiệm tại đây như chú Hoàng và cô Linh đã cảm nhận được sự cải thiện rõ rệt về sức khỏe và trạng thái tinh thần.

Để mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng, Lynn Times Thanh Thủy cho ra mắt dòng biệt thự khoáng nóng tự nhiên Tokyu Retreat được xây dựng với thiết kế sang trọng và tinh tế. Mỗi căn biệt thự được trang bị bể Onsen tự nhiên, dẫn trực tiếp nước khoáng từ trung tâm mỏ khoáng Thanh Thủy vào từng căn. Khách hàng không cần phải đi xa để tận hưởng liệu pháp suối khoáng, mà có thể trải nghiệm tắm Onsen ngay tại biệt thự của mình, cùng với đó là nhiều đặc quyền chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng được thiết kế dành riêng cho những trải nghiệm tinh hoa.

Sống khỏe sống trẻ với suối khoáng nóng tự nhiên - 3

Tokyu Retreat đem đến cho các vị chủ nhân lối sống chăm sóc sức khỏe tắm Onsen mỗi ngày với hệ thống khoáng nóng tự nhiên tại gia.

Thông tin chi tiết dự án Tokyu Retreat - Biệt thự khoáng nóng tự nhiên Private Onsen vui lòng liên hệ:

MSH Group - Đơn vị tư vấn phát triển dự án

Hotline: 0963.033.999

Website: https://mshgroup.vn/tokyu-retreat/

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định), theo Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Phó Thủ tướng yêu cầu mở rộng không gian văn hóa, tăng cơ hội thụ hưởng cho người dân dịp 24/11

Phó Thủ tướng yêu cầu mở rộng không gian văn hóa, tăng cơ hội thụ hưởng cho người dân dịp 24/11

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 524/TB-VPCP ngày 13/10/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Cổng TTĐT bộ VHTTDL đăng tải.

Thị trấn, một miền viết của Đinh Phương

Thị trấn, một miền viết của Đinh Phương

Tập truyện ngắn có tên “Thị trấn cá bông” của nhà văn Đinh Phương (NXB Phụ nữ Việt Nam & Cty Tao Đàn, 2025) gồm mười bốn truyện, thì chỉ truyện đầu tiên có chữ “cá bông” trong nhan đề, mà nhan đề của nó cũng chỉ vỏn vẹn là “Cá bông”. Và chữ “thị trấn” cũng xuất hiện trong nhan đề của một truyện duy nhất, truyện “Phỉ trong thị trấn”. Đọc cả mười bốn truyện, dễ n

Dạt dào cảm xúc “Khúc tri ân” tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ

Dạt dào cảm xúc “Khúc tri ân” tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ

Tối 13/10, Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Khúc tri ân” diễn ra trong không gian thiêng liêng tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Sự kiện nhằm tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.trước giờ phút đưa hài cốt các anh về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Về Hưng Yên thăm những người giữ lửa văn chương và ký ức

Về Hưng Yên thăm những người giữ lửa văn chương và ký ức

Có những chuyến đi không chỉ được đo bằng độ dài của dặm đường hay thời gian của một hành trình, mà còn được ghi dấu bởi những cuộc gặp gỡ, sự tri ân đối với quá khứ và những tình cảm được trao gửi giữa những người cùng chung một mối quan tâm với văn chương, văn hóa. Chuyến về Hưng Yên ngày 3/10/2026 thăm và tặng quà nhà thơ Đỗ Trọng Khơi và Bảo tàng Tác phẩm hậu chiến