Suýt ‘vuột mất’ xe Vespa do vứt nắp chai trúng thưởng

Ngày 4.8, các khách hàng trúng giải đặc biệt của chương trình “Uống BONCHA - Lướt Vespa” đã được BONCHA trao xe Vespa trước sự chứng kiến của đông đảo người tiêu dùng.

Không lâu sau khi trao xe Vespa cho bạn Trương Nguyễn Thanh Thủy (sống tại Đắk Nông), chủ nhân đầu tiên của giải đặc biệt, danh sách người may mắn sở hữu chiếc xe phong cách này tiếp tục gọi tên 3 khách hàng đến từ Quảng Nam, Bến Tre và Đắk Nông.

Suýt ‘vuột mất’ xe Vespa do vứt nắp chai trúng thưởng - 1

Bạn Trương Nguyễn Thanh Thủy là khách hàng đầu tiên “Uống BONCHA – Lướt Vespa”

Tại lễ trao giải diễn ra tại TP.HCM, anh Võ Minh Bông (đến từ Quảng Nam), một trong những khách hàng may mắn trên, đã hóm hỉnh kể lại câu chuyện suýt “mất” chiếc xe Vespa của mình.

Anh cho biết: “Ban đầu, vợ chồng tôi không tin chương trình có thật nên toang bỏ đi chiếc nắp chai có in dòng chữ ‘01 VESPA’. Chỉ khi con gái tôi nhanh chóng liên hệ tổng đài để xác nhận thì chúng tôi mới tin giải thưởng trúng xe Vespa là thật.”

Anh cũng gửi lời cảm ơn chương trình vì đã giúp anh có cơ hội sở hữu chiếc xe màu vàng tươi thời thượng.

Suýt ‘vuột mất’ xe Vespa do vứt nắp chai trúng thưởng - 2

Vợ chồng anh Võ Minh Bông vui mừng khi nhận giải đặc biệt

Nhắc đến Trà mật ong BONCHA, anh Đông nhận xét, sản phẩm luôn là lựa chọn của anh để giải tỏa cơn khát nhờ sự thanh mát và đa dạng hương vị hấp dẫn như Ô Long Đào, Chanh, Tắc, Việt Quất, mang đến cho anh những trải nghiệm tươi mới. Con gái anh cũng là một “fan cứng” của thương hiệu này.

Nguyễn Thị Bé Nhi, một bạn trẻ đến từ Bến Tre, là khách hàng tiếp theo nhận giải đặc biệt. Bạn chia sẻ, bản thân đã rất vui khi vài lần may mắn trúng giải khuyến khích là các sản phẩm Trà mật ong BONCHA. Lần này, giải thưởng không còn là chai trà quen thuộc mà chính là chiếc xe Vespa đầy phong cách đã khiến bạn vỡ òa vì vui sướng.

Suýt ‘vuột mất’ xe Vespa do vứt nắp chai trúng thưởng - 3

Bạn Nguyễn Thị Bé Nhi tinh tế chọn trang phục hợp tông màu với BONCHA

Khách hàng may mắn cuối cùng tại buổi lễ là bạn Bùi Thị Hương Sen đến từ Đắk Nông. Bạn cho biết bản thân thường uống Trà mật ong BONCHA để giải khát nhưng không ngờ có thể nhận về giải thưởng giá trị lớn nhất từ thương hiệu này. Đây cũng là lần đầu tiên bạn may mắn sở hữu giải cao nhất của một chương trình.

Suýt ‘vuột mất’ xe Vespa do vứt nắp chai trúng thưởng - 4

Bạn Bùi Thị Hương Sen tại buổi lễ

Từ khi chương trình được triển khai đến nay, hàng triệu sản phẩm Trà mật ong BONCHA cũng đã được trao cho các khách hàng trúng giải khuyến khích, tạo nên làn sóng “săn giải” sôi nổi trên thị trường, khuấy động mùa hè thêm hứng khởi.

Đại diện BONCHA cho biết, nhãn hàng vinh dự nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của người tiêu dùng, đồng thời, chương trình “Uống BONCHA – Lướt Vespa” là lời tri ân chân thành mà thương hiệu muốn gửi đến khách hàng.

Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra suốt mùa hè năm nay trên phạm vi toàn quốc. Người tiêu dùng nhanh tay uống BONCHA để có cơ hội “vi vu” Vespa và nhận hàng chục triệu chai Trà mật ong BONCHA thanh mát.

Khách hàng tham gia chương trình bằng cách mở chai BONCHA và khám phá giải thưởng được in trực tiếp dưới nắp chai. Chương trình diễn ra đến ngày 14.10.2024, hạn chót đổi thưởng là 17h ngày 14.11.2024. Thể lệ chương trình được đăng tải tại website https://unibenfoods.com. Hotline liên hệ số 1900 8253.

Trà mật ong BONCHA còn hân hạnh là nhà đồng tài trợ cho Anh Trai “Say Hi” – chương trình âm nhạc với sự tham gia của 30 nam nghệ sĩ “hot” nhất hiện nay, mang đến sự tươi mới và gắn kết cho các bạn trẻ.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công ch

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.

Đề xuất

Đề xuất "NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM - 24/11", người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương; các thiết chế văn hóa, thể thao công lập mở cửa miễn phí

Ngày 24 tháng 11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam" các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ Nhân dân, theo báo Chính phủ.

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn