Tập đoàn Đại Trường Phát chính thức ra mắt ấn phẩm mầm non “Cầu vồng trẻ thơ”

Ấn phẩm “Cầu vồng trẻ thơ” do Nhà giáo Ưu tú - Tiến sĩ Trương Thị Việt Liên chủ biên, được Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (DTP) liên kết cùng Nhà Xuất bản Đại học Huế phát hành. Ấn phẩm được biên soạn và thiết kế theo đúng phương châm lấy trẻ làm trung tâm trên cả ba phương diện từ nội dung, phương pháp đến hình thức.

“Cầu vồng trẻ thơ” là bộ ấn phẩm gồm 15 quyển dành cho các bé từ 2 đến 6 tuổi, được biên soạn theo đúng chủ trương về nội dung và phương pháp giáo dục mầm non trên tinh thần thông tư 51/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung bộ ấn phẩm dựa trên nguyên tắc đồng tâm phát triển, bảo đảm tính khoa học, tính liên thông giữa các cấp học và gắn liền với hiện thực cuộc sống. Đồng thời, những nội dung được lựa chọn đưa vào ấn phẩm đã được lựa chọn kỹ càng để phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ nhỏ, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, đạo đức lẫn kỹ năng sống.

“Cầu vồng trẻ thơ” xoay quanh 4 lĩnh vực gồm Toán tư duy, Khám phá thế giới quanh bé, Tạo hình sáng tạo, Chữ cái vui nhộn, tập trung giới thiệu và hướng dẫn những chủ đề thiết thực, gần gũi, phù hợp với lứa tuổi trẻ mầm non gồm bản thân, gia đình, trường mầm non, quê hương đất nước, các ngày lễ hội, hiện tượng tự nhiên, động vật, thực vật, đồ dùng, đồ chơi, phương tiện giao thông và nghề nghiệp.

Tập đoàn Đại Trường Phát chính thức ra mắt ấn phẩm mầm non “Cầu vồng trẻ thơ” - 1

Về phương pháp, bộ ấn phẩm này cũng được thiết kế đúng tinh thần thông tư 51, tạo điều kiện tối đa cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”. Về hình thức, bộ ấn phẩm dành cho lứa tuổi mầm non được thiết kế bắt mắt, sắp xếp logic, hình ảnh vui nhộn, kích thích niềm yêu thích học hỏi ở trẻ. Đáng chú ý, đây là một trong số ít những bộ ấn phẩm sử dụng 100% mực in có nguồn gốc thực vật. Đây là loại mực đặc biệt, vốn thường dùng để in bao bì thực phẩm, nên trẻ có thể thoải mái tương tác với ấn phẩm mà vẫn đảm bảo an toàn.

Tận dụng thế mạnh về công nghệ vốn có từ trước đến nay của Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát, bộ ấn phẩm “Cầu vồng trẻ thơ” cũng đi kèm với một kho tài nguyên trực tuyến phong phú và hữu ích trên nền tảng Eduhome. Kho tài nguyên công nghệ 4.0 này bao gồm nhiều đầu ấn phẩm, trò chơi, flashcard, bài tập…, hỗ trợ tối đa cho công tác dạy và học.

Bộ ấn phẩm “Cầu vồng trẻ thơ” được biên soạn bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và quản lý các trường mầm non chất lượng cao trên toàn quốc với sự chủ biên của Nhà giáo Ưu tú Tiến sĩ Trương Thị Việt Liên, nguyên Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh. Bà là một nhà giáo thâm niên, tâm huyết với nghề và đã liên tục cống hiến nhiều ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực này suốt nhiều năm qua. “Tôi tự hào vì được chung sức với các đồng nghiệp giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết để biên soạn nên bộ ấn phẩm này. Chúng tôi đã biên soạn bộ ấn phẩm, không chỉ bằng tình yêu nghề và kinh nghiệm cá nhân, mà quan trọng là bảo đảm tính khoa học và phù hợp với các tiêu chí của giáo dục mầm non hiện đại. Chúng tôi tin rằng “Cầu vồng trẻ thơ”, đúng như tên gọi của nó, sẽ góp phần mang lại những kiến thức hữu ích và trải nghiệm thú vị, vui vẻ cho nhiều trẻ em Việt Nam”, NGƯT TS Trương Thị Việt Liên chia sẻ.

Bài bản về nội dung, chuẩn chỉnh về hình thức, bộ ấn phẩm “Cầu vồng trẻ thơ” sẽ là nguồn tham khảo lý tưởng cho các giáo viên mầm non trong quá trình soạn giáo án, tổ chức hoạt động lớp học. Giáo viên cũng có thể trực tiếp sử dụng bộ ấn phẩm như giáo án và thực hành ôn luyện kỹ năng sau khi học. Đối với phụ huynh, bộ ấn phẩm này sẽ là một công cụ hữu ích để cùng học, cùng chơi với con em mình tại nhà.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những địa danh sông nước - biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội qua ca dao, tục ngữ

Những địa danh sông nước - biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội qua ca dao, tục ngữ

Thăng Long với nghĩa Rồng bay lên là biểu tượng văn hoá tuyệt đẹp đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam và người Hà Nội từ hơn 1000 năm nay. Biểu tượng này gắn liền với sông nước, trời xanh của Thăng Long – Hà Nội xưa và nay. "Đại Việt sử ký toàn thư" đã ghi rõ rồng bay lên trong khung cảnh có sông nước, có thuyền ngự của vua: “Mùa thu, tháng Bảy năm Canh Tuất (1010) vua từ th

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả Nations League 2026/27 cập nhật diễn biến từng lượt trận, từ vòng bảng đến các trận play-off và vòng chung kết, giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm được đội thắng, đội thua và cuộc đua thăng hạng.

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»