Tiềm năng bất động sản của “tam giác vàng” kinh tế Đồng Nai

“Tam giác vàng” Biên Hòa – Vĩnh Cửu – Thống Nhất là hành lang phát triển kinh tế lâu đời nhất của Đồng Nai. Khu vực này hội tụ rất nhiều lợi thế về vị trí chiến lược, dân số và hạ tầng hứa hẹn kích hoạt sự tăng trưởng của thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới.

Tiềm năng bất động sản của “tam giác vàng” kinh tế Đồng Nai - 1

Phối cảnh phố đi bộ kết hợp thương mại của khu đô thị Estella City.

Điểm sáng phát triển

Hiện nay, dân số của toàn tỉnh Đồng Nai khoảng 3,2 triệu người thì hơn 2 triệu người đang sinh sống và làm việc trong khu vực “tam giác vàng” Biên Hòa – Thống Nhất – Vĩnh Cửu. Đây cũng chính là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp nhất của Đồng Nai. Trong đó có nhiều khu, cụm công nghiệp lớn đã lấp đầy như Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Amata, Loteco, Sông Mây, Tam Phước, Sonadezi, Hố Nai, Bàu Xéo, Giang Điền… Các khu, cụm công nghiệp này thu hút nhiều tập đoàn quốc tế, tạo ra hàng trăm ngàn việc làm mới mỗi năm, đóng góp phần lớn vào tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai nên dân số cơ học cũng tăng rất nhanh.

Song song với lĩnh vực công nghiệp, khu vực Biên Hòa – Thống Nhất – Vĩnh Cửu cũng phát triển sầm uất các loại hình thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người dân. Hiện nay, các trung tâm thương mại hàng đầu như Lotte Mart, Vincom, BigC, Co.opmart…đều đã hiện diện trong khu vực này nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Đặc biệt, sắp tới đây, Tập đoàn AEON của Nhật Bản sẽ xây dựng đến 2 trung tâm thương mại lớn để đón đầu nhu cầu mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cao cấp của người dân sinh sống tại đây.

Các chuyên gia nhận định, “tam giác vàng” Biên Hòa – Thống Nhất – Vĩnh Cửu sở hữu lợi thế cực lớn là cửa ngõ của TPHCM trên tuyến giao thương Bắc - Nam. Sắp tới, khi cao tốc và đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu, Vành đai 3, Vành đai 4 hoàn thành, khu vực này cũng sẽ trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa từ Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên xuống cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cái Mép – Thị Vải để xuất khẩu đi khắp thế giới. Vì điều này, theo quy hoạch vùng đô thị TPHCM, đến năm 2030 Biên Hòa sẽ phát triển thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Tiềm năng bất động sản của “tam giác vàng” kinh tế Đồng Nai - 2

Khu công nghiệp Sông Mây quy mô 473ha, một trung tâm công nghiệp thuộc “tam giác vàng” Biên Hòa – Thống Nhất – Vĩnh Cửu.

Như vậy, có thể hình dung trong tương lai, “tam giác vàng” Biên Hòa – Thống Nhất - Vĩnh Cửu vừa là một trung tâm sản xuất công nghiệp vừa là đầu mối giao thông, trung tâm trung chuyển hàng hóa, logistics trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ. Cùng với đó, chắc chắn đây cũng sẽ là khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất, một điểm sáng phát triển của Đồng Nai nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở và sử dụng tiện ích dịch vụ của lực lượng doanh nhân, lao động đổ về sinh sống, làm việc.

Cơ hội bứt phá của bất động sản

Với tốc độ phát triển mạnh hạ tầng nhanh chóng trong những năm gần đây, khoảng cách giữa Đồng Nai và TPHCM đang dần được rút ngắn nhờ giao thông thuận tiện hơn rất nhiều. Trong đó, khu vực đang nhận được sự quan tâm đầu tư nhiều nhất chính là “tam giác vàng” Biên Hòa – Thống Nhất – Vĩnh Cửu. Có thể kể đến như dự án đường Vành đai 4, đại lộ Bắc Sơn – sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc và đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, Dầu Giây – Liên Khương (Lâm Đồng), đường Vành đai TP. Biên Hòa, kéo dài metro Bến Thành – Suối Tiên đến TP. Biên Hòa… Đây cũng là nguyên do giúp thị trường bất động sản tại đây thu hút nhiều tập đoàn trong nước và quốc tế đến tìm cơ hội phát triển dự án. Trong đó, những tên tuổi như Vingroup, TTC Land, Đất Xanh, 5F… đều đang phát triển dự án lớn tại khu vực này.

Số liệu khảo sát của một số công ty nghiên cứu thị trường trong giai đoạn 2019 – 2022 cho thấy, tỷ suất lợi nhuận của bất động sản khu vực Biên Hòa – Thống Nhất – Vĩnh Cửu dao động từ 20-25%/năm. Thậm chí tại một số dự án, giá thị trường thứ cấp tăng 40-50%/năm. Đặc biệt, những dự án lớn nằm liền kề các khu công nghiệp đã hoạt động ổn định, pháp lý rõ ràng, hạ tầng chỉn chu…luôn được nhiều nhà đầu tư săn tìm. Tại thời điểm này, sức hút và thanh khoản của các sản phẩm này vẫn được duy trì rất tốt.

Tiềm năng bất động sản của “tam giác vàng” kinh tế Đồng Nai - 3

Phối cảnh tổng thể khu đô thị Estella City đẳng cấp và hiện đại.

Có thể kể đến như khu đô thị thương mại Estella City có quy mô lên đến 36,7ha nằm trong tổng thể đô thị - công nghiệp Sông Mây 473ha gần giao lộ ĐT 767 và quốc lộ 1A. Dự án mới chính thức được Hệ thống 5F công bố ra thị trường khoảng một tuần nhưng đã ghi nhận hàng trăm giao dịch thành công.

Theo tìm hiểu, bên cạnh vị trí đắc địa, đầy đủ pháp lý, hạ tầng hoàn chỉnh, Estella City còn tích hợp rất nhiều tiện ích như 2 trung tâm thương mại kết hợp văn phòng làm việc, 7 công viên – hồ cảnh quan, bệnh viện, trường học liên cấp, phố đi bộ, khu vui chơi trẻ em, khu thể dục thể thao… hướng đến trở thành một đô thị hàng đầu dành cho giới doanh nhân và chuyên gia công nghệ. Đặc biệt, khách hàng đầu tư dự án này chỉ cần 372 triệu nhưng được đảm bảo lợi nhuận lên đến 20%/năm sau 9 tháng. Chưa hết, khách hàng “xuống tiền” còn có cơ hội trúng 1 xe Mercedes GLC 200, 2 xe Toyota Camry 2.0Q, 3 nền đất, 10 xe Honda SH 150i, 15 xe Honda AirBlade 160…trong chương trình Tri ân khách hàng tổng giá trị lên đến 19,8 tỷ đồng của Hệ thống 5F.

Giới kinh doanh bất động sản nhận định, với đà phát triển hạ tầng xung quanh dự án và đà phục hồi của thị trường bất động sản như hiện nay, bước sang đầu năm 2024 giá trị của Estella City có thể tăng ở mức hai chữ số. Đây chính là lý do giải thích vì sao Estella City được các nhà đầu tư ví như siêu phẩm đầu tư tại thị trường Đồng Nai trong giai đoạn cuối năm 2023.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.