Vinmec Đà Nẵng: Bệnh nhân Úc thoát cơn đau 2 năm chỉ sau 1 giờ phẫu thuật

Một giờ trong phòng mổ – chấm dứt hai năm đau đớn. Ca phẫu thuật nội soi khớp vai tại Vinmec Đà Nẵng không chỉ mang lại cuộc sống bình thường cho ông Robert Mulligan (67 tuổi, quốc tịch Úc), mà còn mở ra kỳ vọng lớn về Đà Nẵng như một điểm đến du lịch y tế hàng đầu Đông Nam Á.

Kỳ nghỉ chữa lành và cuộc “giải thoát” không ngờ tại Việt Nam

Sau hơn hai năm sống trong đau đớn vì viêm khớp cùng vai – đòn trái, dù đã điều trị bằng thuốc, tiêm, vật lý trị liệu tại Australia nhưng không hiệu quả, ông Robert Mulligan gần như tuyệt vọng. Đêm không ngủ vì đau, ngày sống trong hạn chế vận động, ông từng nghĩ: "Có lẽ tôi sẽ phải sống chung với cơn đau này đến hết đời."

Chuyến du lịch dài ngày tại Đà Nẵng – thành phố ông yêu mến – bất ngờ trở thành bước ngoặt cuộc sống. Qua giới thiệu, ông đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng xác định nguyên nhân đau là viêm phì đại khớp cùng vai – đòn và chỉ định phẫu thuật nội soi – phương pháp tiên tiến giúp xử lý tổn thương ít xâm lấn và phục hồi nhanh.

Vinmec Đà Nẵng: Bệnh nhân Úc thoát cơn đau 2 năm chỉ sau 1 giờ phẫu thuật - 1

Ca phẫu thuật kéo dài chưa đầy 60 phút, được thực hiện bởi TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh (Vinmec Times City) phối hợp cùng đội ngũ Vinmec Đà Nẵng. Nhờ hệ thống nội soi hiện đại và phòng mổ vô khuẩn một chiều, tổn thương được xử lý chính xác, hạn chế tối đa xâm lấn và rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục.

Chỉ vài ngày sau mổ, ông Robert đã có thể nâng tay, cử động vai bình thường, không còn đau. Sau một tuần, ông phục hồi gần như hoàn toàn nhờ chương trình vật lý trị liệu cá nhân hóa. “Tôi không thể tin được – cơn đau dai dẳng suốt hai năm bỗng biến mất. Từ giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên đến việc giơ tay mặc áo – tất cả như một món quà lớn lao”, ông Robert xúc động chia sẻ.

Vinmec Đà Nẵng: Bệnh nhân Úc thoát cơn đau 2 năm chỉ sau 1 giờ phẫu thuật - 2

Điểm đến lý tưởng của du lịch y tế miền Trung

ThS.BSNT Tạ Tuấn Anh – bác sĩ Chấn thương Chỉnh hình, người đồng hành cùng ekip phẫu thuật – chia sẻ: “Thành công của ca mổ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa chẩn đoán chính xác, chỉ định kịp thời và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Phẫu thuật nội soi khớp vai là một bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp hiện nay. Tại Vinmec Đà Nẵng, chúng tôi không chỉ làm chủ kỹ thuật với độ chính xác cao, mà còn thiết kế toàn bộ quy trình điều trị tối ưu – giúp bệnh nhân, đặc biệt là người nước ngoài, có thể rút ngắn thời gian nằm viện, hồi phục nhanh và an tâm tiếp tục hành trình sinh hoạt, du lịch hoặc công tác của mình.”

Vinmec Đà Nẵng: Bệnh nhân Úc thoát cơn đau 2 năm chỉ sau 1 giờ phẫu thuật - 3

Với đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, giao tiếp tiếng Anh thành thạo và quy trình đạt chuẩn quốc tế, Vinmec Đà Nẵng đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều bệnh nhân nước ngoài đến từ các quốc gia như Úc, Mỹ, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực cơ xương khớp, tim mạch, tiêu hóa, chấn thương thể thao… Nằm ngay trung tâm thành phố, cách sân bay quốc tế chỉ 15 phút di chuyển, Vinmec Đà Nẵng mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe liền mạch – từ khám chữa bệnh đến phục hồi và nghỉ dưỡng.

Việc điều trị thành công một ca bệnh dai dẳng mà y tế nước ngoài chưa xử lý được một lần nữa khẳng định năng lực vượt trội của hệ thống y tế tư nhân Việt Nam – đặc biệt trong mô hình chăm sóc toàn diện, đồng bộ, cá thể hóa như tại Vinmec. Vinmec Đà Nẵng hứa hẹn trở thành một trung tâm y tế hàng đầu miền Trung, nơi hội tụ chuyên môn cao, công nghệ tiên tiến và dịch vụ nhân văn – dành cho cả người Việt và cộng đồng quốc tế.

Theo báo cáo nghiên cứu “Dịch vụ y tế dành cho người nước ngoài tại Việt Nam” do Công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu trong khu vực Indochina Research Vietnam thực hiện và công bố tháng 3/2025, Vinmec là hệ thống y tế số 1 Việt Nam dành cho người nước ngoái, với mức độ nhận diện lên đến 67%, giữ khoảng cách khá xa so với các bệnh viện còn lại. Theo Indochina Research Vietnam, yếu tố quan trọng nhất đối với người nước ngoài khi lựa chọn dịch vụ y tế tại Việt Nam là trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ (chiếm 53%), tiếp theo là chất lượng cơ sở vật chất (chiếm 48%) và sự tận tâm trong chăm sóc bệnh nhân (chiếm 40%). 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, chiều 24/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã ký Công văn số 5394/BVHTTDL-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch và bảo đảm an toàn cho khách du lịch, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đưa tin.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Sáng ngày 24/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 24/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng; khắc phục khó khăn, vướng mắc; phù hợp mô hình chính qu