Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo thanh tra vụ ùn ứ rác thải tại nhiều quận

Ông Chu Ngọc Anh giao Thanh tra TP, Sở Xây dựng thanh tra toàn diện công tác thu gom rác thải trên địa bàn liên quan đến Công ty Đầu tư Phát triển Công nghệ cao Minh Quân.

Quyết định này được Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh đưa ra sau khi hàng loạt vụ ùn ứ rác thải xảy ra tại các quận thuộc trách nhiệm thu gom của Công ty Đầu tư Phát triển Công nghệ cao Minh Quân (Công ty Minh Quân).

Trong đó, ngày 28/12/2020, nhiều bãi tập kết rác thải được đặt ngay cạnh các khu dân cư tại quận Nam Từ Liêm không được thu gom, vận chuyển kịp thời gây ùn ứ, mất vệ sinh và ô nhiễm nghiêm trọng.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo thanh tra vụ ùn ứ rác thải tại nhiều quận - 1

Tình trạng rác thải ùn ứ thường xuyên xảy ra ở Hà Nội gây mất vệ sinh, mỹ quan đô thị. Ảnh: 

Việt Linh.

Trước đó, Zing cũng ghi nhận thực trạng này xảy ra thường xuyên ở quận Tây Hồ (cũng do Công ty Minh Quân phụ trách). Lãnh đạo quận Tây Hồ nhấn mạnh việc để ùn ứ rác là do sự tắc trách và năng lực hạn chế của công ty này.

Về việc này, Chủ tịch Chu Ngọc Anh giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng thanh tra toàn diện về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn liên quan đến Công ty Minh Quân.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu UBND các quận Tây Hồ, Nam Từ Liêm nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra tình trạng tồn đọng rác thải và việc phát ngôn về vấn đề trên.

Ông Hùng yêu cầu các bên liên quan kiểm tra thực tế, xác định rõ nguyên nhân, không để lặp lại. Đồng thời, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với đơn vị thầu cung cấp dịch vụ khi để rác thải tồn đọng.

Theo UBND Hà Nội, năm 2017, Công ty Minh Quân trúng 6 gói thầu vệ sinh môi trường lớn, trị giá 1.150 tỷ đồng. Nhưng thực tế, trong suốt quá trình thực hiện nhiều dấu hiệu cho thấy đơn vị này thiếu kinh nghiệm cũng như năng lực trong lĩnh vực giữ gìn VSMT khiến rác thải thải liên tục bị tồn đọng trong một thời gian dài.

Theo Zing

Nguồn zingnews.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhìn lại sự nghiệp văn chương, khoa cử ở một lát cắt thời trung đại

Nhìn lại sự nghiệp văn chương, khoa cử ở một lát cắt thời trung đại

Chế độ phong kiến Việt Nam tồn tại đến một nghìn năm. Nhà nước phong kiến suốt thời kì trung đại mở nhiều khoa thi, nếu tính từ khoa thi đầu tiên (năm 1075) đến khoa thi cuối cùng (năm 1919) thì lịch sử giáo dục khoa cử Việt Nam đã có bề dày 843 năm. Riêng khoa thi Thái học sinh được thực hiện ở thời Trần và thời Hồ.