"Dấu ấn thành Nam": Điểm lại những mốc son lịch sử

Ngày 28/1, tại không gian văn hóa Bảo tàng tỉnh Nam Định đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm "Dấu ấn thành Nam". Sự kiện do Bảo tàng tỉnh Nam Định và Trung tâm lưu trữ quốc gia I thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp tổ chức. Triển lãm giới thiệu đến công chúng quá trình hình thành, phát triển, cùng danh xưng Nam Định và những giá trị lịch sử văn hóa của mảnh đất Thành Nam xưa, qua đó phát huy giá trị di sản tư liệu và di sản văn hóa phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng thức, tìm hiểu thông tin của người dân địa phương và du khách đến Nam Định.

Đến dự và cắt băng khai mạc có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

"Dấu ấn thành Nam": Điểm lại những mốc son lịch sử - 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm. (Ảnh: BTC)

Theo ban tổ chức, Thành Nam là tên gọi thân thương về đô thị cổ thuộc vùng hạ lưu sông Hồng, có lịch sử hình thành và phát triển gần 800 năm. Khởi đầu là Hành đô Tức Mặc rồi Hành cung Thiên Trường, Thành Nam là một trung tâm quyền lực, có vị thế như kinh đô thứ 2 sau Thăng Long của quốc gia Đại Việt ở thời Trần, thế kỷ XIII - XIV. Đây cũng là thời kỳ khởi đầu quá trình đô thị hóa cho sự ra đời của đô thị Vị Hoàng ở thế kỷ XVII - XVIII, trở thành trấn lị của trấn Sơn Nam Hạ (triều Tây Sơn), trấn lị Nam Định (năm 1822), tỉnh lị Nam Định (năm 1832) và trở thành một trong ba thành phố lớn ở Bắc Kỳ thời cận hiện đại.

Tháng 5 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 109/2006/QĐ-TTg định hướng quy hoạch, xây dựng phát triển thành phố Nam Định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật của tỉnh, trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

"Dấu ấn thành Nam": Điểm lại những mốc son lịch sử - 2

Không gian triển lãm. (Ảnh: Báo điện tử Tổ Quốc)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh: "Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, kết nối giữa Di sản tư liệu và Di sản văn hóa phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng thức, tìm hiểu thông tin của người dân địa phương và du khách trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc".

"Dấu ấn thành Nam": Điểm lại những mốc son lịch sử - 3

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm. (Ảnh: BTC)

Triển lãm bao gồm 2 phần. Phần 1 chủ đề “Thành Nam trong dòng chảy lịch sử” giới thiệu các nội dung: Hành cung Thiên Trường (thế kỷ XIII - XIV); Đô thị Vị Hoàng (thế kỷ XV - XVIII); Thành Nam dưới triều Nguyễn và Pháp thuộc (thế kỷ XIX - XX).

Phần 2 chủ đề “Hướng đến đô thị hiện đại, thông minh, bản sắc và bền vững” gồm 2 nội dung: Thành Nam - Dấu ấn một chặng đường; Định hướng phát triển thành phố Nam Định.

"Dấu ấn thành Nam": Điểm lại những mốc son lịch sử - 4

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh triển lãm “Dấu ấn thành Nam”, tại Bảo tàng tỉnh Nam Định dịp này cũng đã diễn ra khai mạc chợ Tết “Một thoáng thành Nam” nhằm phục vụ công chúng du xuân đầu năm.

Nguyễn Hoàng Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Nhà thơ Đặng Quốc Việt tuổi Đinh Hợi, là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tôi quen biết anh năm 2018, ngày cùng nhau học lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa 12. Hai anh em sêm sêm tuổi nhau, cùng lớn lên gần hai bờ sông Ninh quê hương. Anh sống chất phác, hiền lành, dễ hòa đồng nên được nhiều bạn bè quý trọng. Anh phát lộ năng khiếu thơ khá sớm.

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Nhiều năm nay, nghĩ đến đời sống văn chương thơ phú, tôi hay nghĩ đến những số phận dường như do cuộc sống trên quê hương xứ sở đầy gian khổ đau thương và thật nhiều sóng gió đã đưa đến với thơ, trở thành nhà thơ. Nguyễn Đắc Lập là một phận thơ như vậy.