ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC VƯỢNG, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ: “Trí thức, văn nghệ sĩ là sức mạnh của Đảng”

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), ngày 31/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị gặp mặt các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí là Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và gần 200 đại biểu là các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC VƯỢNG, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ: “Trí thức, văn nghệ sĩ là sức mạnh của Đảng” - 1 Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Gia Hân

Trong 90 năm qua, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ có vai trò quan trọng và đóng góp to lớn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đóng góp trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng và Nhà nước thông qua nhiều giải thưởng, chức danh, danh hiệu thể hiện chủ trương ưu tiên cho trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Cả nước hiện có khoảng 170 nghìn cán bộ khoa học và công nghệ, hơn 43 nghìn văn nghệ sĩ hoạt động ở các hội trung ương và địa phương. Các tổ chức hội và hội viên luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng chuyên môn, khơi dậy lòng say mê, tìm tòi, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước. Qua đó đã có nhiều công trình giá trị, tác phẩm giàu tính nghệ thuật ra đời góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định; dù trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ nước nhà cũng luôn yêu nước nồng nàn, tự tôn, gắn bó và đồng hành với dân tộc.

Bước vào thời kỳ đất nước đổi mới, cùng với toàn Đảng, toàn dân, bằng hoạt động kiên trì, thầm lặng, tâm huyết và đầy sáng tạo, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trên các lĩnh vực, đã góp phần quan trọng đưa nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, kém phát triển và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đồng chí mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục thủy chung, đồng hành với dân tộc, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, đem tài năng của mình sáng tạo nhiều hơn những công trình, tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn, tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ cao nhất cho công cuộc đổi mới, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại cuộc gặp mặt, thay mặt đông đảo nhà khoa học và văn nghệ sĩ, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Lan Hương; GS.TSKH Đặng Vũ Minh chia sẻ tình cảm, trách nhiệm, niềm khát khao được cống hiến, phục vụ nhân dân và Tổ quốc; bày tỏ tâm huyết góp phần gợi mở, khơi dậy niềm đam mê, sự tìm tòi, nghiên cứu, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Nhân Dân None

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Nguồn mến thương nâng bước đời con” 

“Nguồn mến thương nâng bước đời con” 

A. Pushkin (1799 - 1837), Sergei Esenin (1895 - 1925) là hai nhà thơ lớn trong số rất nhiều nhà thơ lớn đã góp phần tạo nên sự vĩ đại của nền thơ ca Nga từ cổ điển đến hiện đại. Và, như một nét đặc trưng của tất cả các nhà thơ lớn thuộc mọi nền thơ ca dân tộc, di sản thơ của hai nhà thơ Nga đã dựng lên trước người tiếp nhận những chân trời bề bộn: bề bộn về tư tưởng, bề bộn

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.