Hà Nội có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trở lại.

(Arttimes) - Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết ở Hà Nội đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn thành phố, trong khi đó số ca mắc tay chân miệng đang có chiều hướng giảm.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ ngày 19 đến 25-10, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận thêm 452 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 82 trường hợp so với tuần trước đó).

Hà Nội có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trở lại. - 1 Hà Nội có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trở lại.

Số ca mắc mới phân bố tại 188 xã, phường, thị trấn. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, thành phố ghi nhận 4.499 trường hợp mắc sốt xuất huyết (trong đó có 2 trường hợp tử vong).

Trong khi đó, tình hình dịch tay chân miệng đang có dấu hiệu giảm khi cùng thời điểm chỉ ghi nhận 49 trường hợp mắc tay chân miệng (giảm 58 trường hợp so với tuần trước đó).

Tính từ đầu năm 2020, ghi nhận 2.936 trường hợp mắc tay chân miệng, chưa có trường hợp tử vong.

Theo đánh giá của Sở Y tế Hà Nội, thời tiết hiện nay là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh sốt xuất huyết phát triển.

Do đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, như: Vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân phối hợp thực hiện, không chủ quan với dịch bệnh mùa đông - xuân

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức khoanh vùng, điều tra, vệ sinh môi trường và phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực phát sinh ổ dịch sốt xuất huyết theo quy định.

PV None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nghĩ từ phê bình văn chương

Nghĩ từ phê bình văn chương

Quan hệ giữa sáng tác và phê bình đã từng là nỗi băn khoăn của nhiều người cầm bút. Bản chất của mối quan hệ này là sự tương tác tốt đẹp. Sáng tác là đối tượng của phê bình, nên có sáng tác mới có phê bình. Còn phê bình thì như bà mối giới thiệu sáng tác với công chúng. Thế thì phê bình và sáng tác phải là sự gắn bó thân thiết, ở mức độ cao phải là tri âm tri kỷ. Vậy vì sa