Hà Nội đề xuất kiến nghị để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả

Ngày 12/7, Tổ công tác của Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" làm việc với UBND TP Hà Nội và khảo sát một số dự án đầu tư trên địa bàn TP.

Chủ trì buổi làm việc là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà, Tổ trưởng Tổ công tác. Tiếp đoàn, về phía TP Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Phạm Thị Thanh Mai...

Hà Nội đề xuất kiến nghị để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả - 1

Tổ công tác của Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" làm việc với UBND TP Hà Nội 

Trong chương trình giám sát, Tổ công tác đã khảo sát thực địa 3 dự án: Quốc lộ 5 kéo dài và 2 dự án (Khu đô thị Kim Hoa và Khu đô thị Mê Linh New City). Trong đó, Tổ công tác đã đề nghị UBND TP giải trình làm rõ các nội dung liên quan chủ trương đầu tư dự án, điều chỉnh quy hoạch, tổng mức đầu tư, cơ chế ưu đãi đầu tư, chậm GPMB.

Theo báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 tại buổi làm việc, TP Hà Nội đã tiết kiệm được hơn 41.460 tỷ đồng trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước; hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu theo nghị quyết của Trung ương về sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy; cải cách hành chính và thủ tục hành chính đạt kết quả cao, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, DN; công tác cổ phần hóa, thoái vốn của TP được chủ động triển khai, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và công khai, minh bạch…

Tại buổi giám sát, TP Hà Nội kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, đơn giá còn thiếu, chưa phù hợp với thực tiễn trong các lĩnh vực. Đồng thời, hoàn thiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng lĩnh vực cụ thể, bổ sung các quy định về phát hiện lãng phí và xử lý thông tin phát hiện lãng phí; có quy định về việc khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân phát hiện thông tin lãng phí có giá trị, có biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin lãng phí.

Đánh giá cao chất lượng bản cáo cáo của TP, nhất là các đề xuất kiến nghị một số vấn đề cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà cũng đề nghị TP rà soát bổ sung một số nội dung nhằm hoàn thiện báo cáo. Qua đó giúp bảo đảm các yêu cầu của Đoàn giám sát của Quốc hội kiến nghị sửa đổi những nội dung còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tiếp thu ý kiến của Tổ công tác, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải giao các sở, ngành liên quan tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện báo cáo, trong đó nêu rõ đề xuất để giải quyết những bất cập trên cơ sở thực tiễn. Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định, thông qua buổi giám sát đã thay đổi rất nhiều về nhận thức của các ngành, lĩnh vực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn TP.

Trao đổi làm rõ thêm khó khăn vướng mắc của TP, đồng chí Hà Minh Hải kiến nghị Tổ công tác đề xuất với Quốc hội, Chính phủ rà soát, hoàn thiện cơ chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, liên thông, liên ngành, tăng tính chủ động cho địa phương để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách toàn diện, thực chất hơn.

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trận sóng thần khổng lồ tạo bom khí nén mạnh như hạt nhân khiến hơn 2.000 người thiệt mạng ở châu Âu

Trận sóng thần khổng lồ tạo bom khí nén mạnh như hạt nhân khiến hơn 2.000 người thiệt mạng ở châu Âu

Đêm 9/10/1963, thung lũng Piave yên bình ở đông bắc nước Ý chấn động vì “quả bom nước” bất ngờ hình thành. Khi 260 triệu mét khối đất đá đổ xuống hồ Vajont, khối nước bị bóp nghẹt, ép không khí thành một vụ nổ vô hình lao đi trước sóng. Theo BBC, sức nổ trong khoảnh khắc ấy còn mạnh hơn cả quả bom hạt nhân thả xuống Hiroshima.

“Ông trùm” nước đóng chai là người giàu nhất Trung Quốc

“Ông trùm” nước đóng chai là người giàu nhất Trung Quốc

Thị trường chứng khoán bùng nổ, AI bùng phát và kỳ vọng về các biện pháp kích thích kinh tế đã giúp các tỷ phú Trung Quốc gia tăng tài sản đáng kể trong năm 2025. Danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc năm nay chứng kiến tổng tài sản tăng gần 1/3, đạt 1,35 nghìn tỷ USD, với ông chủ Nongfu Spring, Zhong Shanshan, tiếp tục dẫn đầu.