Hải Phòng: Quận Đồ Sơn hội thảo khoa học giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2024

Ngày 20-8, tại khách sạn Dream Dragon Resort, UBND quận Đồ Sơn tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”. Tới dự có Tiến sĩ Khoa học Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chủ trì Hội thảo; Đồng chí Trần Khắc Kiên - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn. Và đông đảo các nhà khoa học, nghiên cứu, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan.

Phát biểu tại hội thảo, đại diện lãnh đạo quận Đồ Sơn cho biết, lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn là lễ hội mang những nét đặc sắc riêng biệt có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương, vị thần của mảnh đất Đồ Sơn; có sự giao thoa giữa những yếu tố văn hóa nông nghiệp đồng bằng với những yếu tố văn hóa của cư dân ven biển, gắn liền việc thờ cúng thủy thần với nghi lễ hiến sinh gắn liền với lịch sử và sự phát triển của con người  vùng đất Đồ Sơn, thể hiện sức sống nội sinh, bền lâu, mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Hải Phòng: Quận Đồ Sơn hội thảo khoa học giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2024 - 1

Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Ngày nay, lễ hội không chỉ là di sản văn hóa quý báu mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của cả nước nói chung và của vùng đất Đồ Sơn, Hải Phòng nói riêng. Với những nội dung mang giá trị độc đáo của mình, ngày 27-12-2012, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Đồ Sơn TP Hải Phòng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển lễ hội cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Trải qua 35 năm khôi phục và phát triển, lễ hội đã không ngừng được hoàn thiện, nâng cao về quy mô, nâng tầm về chất lượng, đồng thời vẫn giữ nguyên những yếu tố dân gian, những giá trị văn hóa truyền thống của “tiền nhân” để lại. Bên cạnh những thuận lợi và phát triển, lễ hội cũng gặp không ít những khó khăn. Kể từ năm 2018, thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội, quy định không được bán vé nên công tác tổ chức, bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí cũng như việc kiểm soát và bảo đảm an toàn cho du khách đến lễ hội.

Trước tình hình đó, quận Đồ Sơn đã xây dựng các phương án huy động kinh phí để tổ chức (từ các chủ trâu, ủng hộ cá nhân, tổ chức trên địa bàn quận, trong và ngoài thành phố; kết hợp doanh nghiệp lữ hành…). Tuy nhiên các nguồn huy động này đều mang tính chất không ổn định, thiếu bền vững và gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác tổ chức, bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội.

Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu tập trung nghiên cứu, làm rõ các nội dung: thực trạng công tác quản lý và tổ chức lễ hội chọi trâu hiện nay; việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa tinh thần của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn; lễ hội chọi trâu và sự nuôi dưỡng tinh thần thượng võ của người Việt; khai thác giá trị văn hóa của lễ hội trong việc xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng; lễ hội chọi trâu với phát triển du lịch; vai trò của Nhân dân trong lễ hội chọi trâu - nơi lưu giữ “hồn cốt” của dân tộc, tinh hoa của lễ hội...

Với sự tham gia, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu khoa học của Trung ương, TP. Hải Phòng và quận Đồ Sơn; các ông chủ trâu, hội thảo đã tạo nên góc nhìn toàn diện, đầy đủ về những kết quả đạt được trong 35 năm khôi phục và phát triển. Đồng thời khẳng định giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; những tồn tại, khó khăn trong công tác tổ chức, bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội; tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của lễ hội và thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của địa phương. Đồng thời, đề xuất phương hướng bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội đạt kết quả cao trong thời gian tới.

                                                   

Tiến Bảo

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một lần thăm nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh

Một lần thăm nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh

Khi đã ở tuổi 85, phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, nhà văn Hoàng Công Khanh (1922 - 2010) vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, yêu đời, kiên trì theo đuổi con đường văn chương và không ngừng sáng tạo nghệ thuật. Thời báo Văn học nghệ thuật trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn, họa sĩ Trần Nhương viết sau buổi chiều mưa lạnh cách đây gần 20 năm, khi ông đến thăm nhà văn

SCTV kiện toàn nhân sự lãnh đạo trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền nhiều biến động

SCTV kiện toàn nhân sự lãnh đạo trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền nhiều biến động

Trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền đang có nhiều biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt, môi trường kinh doanh liên tục thay đổi và xu hướng tiếp nhận nội dung của khán giả ngày càng mới, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã thực hiện kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhằm tăng cường năng lực điều hành, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức triển khai các nhiệm v

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Chưa bao giờ trong lịch sử, đội tuyển bóng đá Nhật tỏ ra mạnh mẽ như lúc này. “Samurai Xanh” mạnh đến mức độ nào? Họ có thể làm nên chuyện tại World Cup 2026? HLV Hajime Moriyasu bình thản tuyên bố: “Vô địch World Cup không bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng chúng tôi tự tin có thể thắng bất cứ đối thủ nào”!