Lào Cai: Dừng Lễ hội hoa hồng và rượu vang Sa Pa 2020

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, thời gian tổ chức Lễ hội hoa hồng và rượu vang Sa Pa 2020 sẽ được chuyển sang quý IV/2020.

Theo kế hoạch trước đó, Lễ hội hoa hồng và rượu vang Sa Pa 2020 sẽ được tổ chức tại Số 02, đường Fansipan, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Ca, nhằm phát triển các sản phẩm, quảng bá hình ảnh của người dân nơi đây cũng như bản sắc văn hóa địa phương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Dự kiến các hoạt động diễn ra phong phú, độc đáo như: trưng bày hoa hồng theo chủ đề con đường tình yêu, vườn hoa Sa Pa, chợ Hoa, phố Hoa…

Lào Cai: Dừng Lễ hội hoa hồng và rượu vang Sa Pa 2020 - 1

Ngoài ra, du khách sẽ được hòa mình vào không gian ẩm thực đặc sắc với những món ăn truyền thống của bà con vùng cao, tham gia vào các trò chơi dân gian như: kéo co, ném còn, nhảy sạp…, khám phá quy trình sản xuất thổ cẩm, tơ…

Bên cạnh đó, UBND huyện Bát Xát cũng đã có văn bản báo cáo tỉnh Lào Cai ngày 10/08/2020 về việc dừng triển khai các hoạt động Lễ hội mùa thu “Y Tý đại ngàn” năm 2020.

Theo đó, các hoạt động Lễ hội mùa thu năm 2020 bao gồm: Lễ khai mạc; Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc; Giải đua xe đạp địa hình và Giải leo núi sẽ tạm dừng triển khai tổ chức.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Lễ hội hoa hồng và rượu vang Sa Pa 2020 sẽ được chuyển sang quý IV/2020.

Được biết, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, khó lường nên tỉnh Lào Cai cũng đã dừng một số sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nhằm phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.

T.H None

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Trái tim nghệ sĩ

Trái tim nghệ sĩ

Nhà văn muốn trưởng thành cũng giống như cây phải chăm bón. Có điều khác với cây được người chăm bón, nhà văn chủ yếu phải tự chăm bón mình. Không ai đọc thay nhà văn, cũng không ai có thể đi, có thể sống thay nhà văn được.